Thứ năm, 28/03/2024 23:27 (GMT+7)

Khai thác nhà ga mái vòm thép 'siêu hiện đại' tại Phú Quốc

MTĐT -  Thứ bảy, 15/12/2018 16:38 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Dự án đầu tư mở rộng nhà ga hành khách CHK quốc tế Phú Quốc vừa được đưa vào khai thác sáng nay (15/12).

Nhà ga hành khách Phú Quốc sau khi mở rộng có công suất 4 triệu khách/năm

Sáng nay (15/12), Tổng công ty Cảng hàng không VN (ACV) đưa vào khai thác khác dự án mở rộng nhà ga hành khách CHK quốc tế Phú Quốc.

Tổng giám đốc ACV Vũ Thế Phiệt cho biết, Dự án đầu tư mở rộng Nhà ga hành khách CHK quốc tế Phú Quốc được khởi công vào tháng 9/2016 với tổng vốn đầu tư khoảng 1.000 tỷ đồng, trích từ nguồn vốn Quỹ đầu tư phát triển của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.

Nhà ga hành khách mở rộng mới có thiết kế hài hòa với nhà ga hành khách hiện hữu. Nhà ga hành khách mở rộng có thiết kế vòm mái thép hình vòng cung đơn giản phủ trên khu vực sảnh đợi với không gian rộng gấp đôi. Mái cong vươn ra phía mặt dựng mặt trước có kết cấu bằng thép và kính trong cho tầm nhìn xuyên suốt qua khu bay nhìn từ cao trình đi và khu vực cổng đợi.

Giữa khu vực sảnh tập trung và khu mở rộng có các khoảng không gian xanh mở rộng với khoảng trời bên trên đưa ánh sáng tự nhiên vào khu vực hành lang sảnh đến. Khu vực cảnh quan xanh giúp hành khách tăng cảm giác đã đến một nhà ga hành khách nằm trong lòng thiên nhiên.

Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ thăm nhà ga hành khách CHK quốc tế Phú Quốc

Sau khi mở rộng, nhà ga hành khách Phú Quốc có 4 cầu ống lồng ra tàu bay với tổng số cửa ra tàu bay là 12 (gồm 8 cửa nội địa, 4 cửa quốc tế). Công suất phục vụ hành khách của nhà ga từ 2,65 triệu hành khách/năm lên 4 triệu hành khách/năm.

Đáng lưu ý, theo ông Phiệt, CHK quốc tế Phú Quốc là cảng đầu tiên tại Việt Nam được đầu tư bằng 100% nguồn vốn của doanh nghiệp được trích từ Quỹ đầu tư phát triển của Tổng công ty Cảng hàng không Miền Nam, nay là Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ cho biết, việc ACV triển khai dự án mở rộng nhà ga hành khách CHK quốc tế Phú Quốc nhằm hiện đại hoá cơ sở hạ tầng cảng hàng không, đảm bảo an toàn, hiệu quả cho chuyến bay, nâng công suất của nhà ga từ 2,65 triệu hành khách/năm lên 4 triệu khách/năm, góp phần tích cực vào sự phát triển KT-XH, du lịch, đầu tư của Phú Quốc. 

Nhà ga hành khách CHK quốc tế Phú Quốc được thiết kế gần gũi với thiên nhiên, đón ánh sáng tự nhiên

Thông tin thêm, Thứ trưởng Thọ cho biết, chỉ tính riêng 5 năm trở lại đây, sản lượng hành khách thông qua cảng của ACV đã tăng 2,4 lần, từ 44,1 triệu lượt hành khách (năm 2013) lên 104 triệu lượt hành khách (năm 2018). Riêng CHK quốc tế Phú Quốc, sản lượng hành khách đã tăng gấp 5 lần, từ 685 nghìn khách (năm 2013) lên 3,4 triệu lượt khách (năm 2018), vượt công suất thiết kế của nhà ga. 

Hiện nay, mỗi ngày CHK quốc tế Phú Quốc phục vụ gần 60 lượt/chuyến bay cất hạ cánh với 17 hãng hàng không trong nước và quốc tế đang khai thác tại cảng. 

ACV hiện đang quản lý, đầu tư, khai thác 22 cảng hàng không trên cả nước (trong đó có 21 cảng hàng không đang khai thác), bao gồm 9 cảng hàng không quốc tế và 13 cảng hàng không quốc nội.

Theo Báo Giao Thông

Bạn đang đọc bài viết Khai thác nhà ga mái vòm thép 'siêu hiện đại' tại Phú Quốc. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

MTĐT

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.