Thứ sáu, 19/04/2024 06:35 (GMT+7)

Phường Dịch Vọng đóng cửa phòng họp, 'cấm cửa' phóng viên tác nghiệp

Cẩm Anh -  Thứ bảy, 23/03/2019 11:14 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hàng loạt cơ quan báo chí và truyền hình đều bị "cấm cửa" tham dự cuộc họp giữa ba bên tổ chức tại trụ sở UBND phường Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội).

Vào lúc 9h30 phút sáng nay, ngày 23/3/2019, UBND phường Dịch Vọng tổ chức cuộc họp giải quyết kiến nghị của ông Lê Phi Phụng – Phó Ban quản trị tòa nhà N10 Hà Đô; ông Vũ Mạnh Hiển – Trưởng Ban quản trị tòa nhà N10 Hà Đô; bà Bùi Thị Ánh Nguyệt – Phó Ban quản trị tòa nhà NO8B; ông Lại Thế Hoàng – Thành viên Ban quản trị tòa nhà NO8B.

Trụ sở UBND phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Buổi họp có sự tham gia của Chủ tịch UBND phường Dịch Vọng – ông Nguyễn Việt Trung (chủ trì), Phó Chủ tịch – ông Nguyễn Quý Hải, lãnh đạo Công ty Cổ phần Đô thị và Phát triển Đô thị Tây Hồ, Trưởng Công an phường Dịch Vọng – ông Bùi Đăng Trung, Trưởng ban Thanh tra nhân dân phường  – ông Nguyễn Thế Bính, cùng đại diện khu dân cư, các đồng chí cán bộ Địa chính – Xây dựng, Quản lý đô thị, Tư pháp, Tổ quản lý TTXD-ĐT phường…

Ông Nguyễn Quý Hải – Phó Chủ tịch phường rà soát kỹ lưỡng đối tượng tham gia. 
Cấm vào phòng họp nếu không có giấy mời. 

Trước đó, Công ty Cổ phần Đô thị và Phát triển Đô thị Tây Hồ đã làm báo cáo số 09/BC-CTTH gửi UBND phường Dịch Vọng, UBND quận Cầu Giấy cùng Thành ủy Hà Nội, đề nghị xem xét, ngăn chặn và xử lý một số đối tượng, cá nhân trong ban quản trị tòa nhà tại một số tòa nhà chung cư phường Dịch Vọng vì lợi ích nhóm: Đang cho thuê đất, quản lý, trông giữ xe và thu tiền trái phép, lộn xộn trên vỉa hè, lòng đường, trong sân nhà chung cư đã cố tình phản đối, xé thông tin, lôi kéo, kích động cư dân khiếu kiện, chống phá quyết định đầu tư Bãi đỗ xe ngầm phía dưới và công viên cây xanh phía trên của Thành phố giao cho Nhà đầu tư.

Báo cáo số 09/BC-CTTH Công ty Cổ phần Đô thị và Phát triển Đô thị Tây Hồ gửi các cơ quan chức năng.

Bên cạnh đó, trả lời báoThanh tra, lãnh đạo công ty này nói rằng, công an phường cho biết có thành phần "kích động" trong những người phản đối dự án.

Rất bức xúc khi nhận được các thông tin nêu trên, ông Lê Phi Phụng, ông Vũ Mạnh Hiển, bà Bùi Thị Ánh Nguyệt, ông Lại Thế Hoàng đã làm thư đề nghị gửi lãnh đạo Công ty Cổ phần Đô thị và Phát triển Đô thị Tây Hồ, UBND phường Dịch Vọng và các cơ quan báo chí và truyền thông đề nghị làm rõ các nội dung trong làm báo cáo 09/BC-CTTH.

Đề nghị làm rõ nội dung trong báo cáo 09/BC-CTTH của Công ty Cổ phần Đô thị và Phát triển Đô thị Tây Hồ.

Tuy nhiên, tại cuộc họp giữa 3 bên tổ chức lúc 9h30 phút ngày 23/3/2019 tại trụ sở UBND phường Dịch Vọng, ông Nguyễn Quý Hải – Phó Chủ tịch phường rà soát kỹ lưỡng đối tượng tham gia, các đơn vị báo chí có mặt như truyền hình và báo chí đều không được phép tham gia ghi hình nội dung cuộc họp, mặc dù có giấy ủy quyền của các thành viên tham dự cuộc họp.

Bảo vệ yêu cầu phóng viên tránh xa khu vực phòng họp. 
Các phóng viên kiên nhẫn chờ đợi bên ngoài. 

Họp giải quyết kiến nghị có sự tham gia của 3 bên cần công khai mới đúng chứ không phải cửa đóng then cài, một mực từ chối như vậy, càng như vậy càng khiến mọi người cho rằng có điều khuất tất”, một phóng viên dẫn hiện trường của ANTV nói.

Thậm chí đề nghị có sự tham dự của luật sư để bảo vệ quyền lợi cho công dân của ông Lê Phi Phụng cũng không được chấp thuận.

Ông Nguyễn Quý Hải khẳng định cuộc họp này chỉ những thành viên có giấy mời mới được tham dự, phường sẽ tổ chức buổi làm việc riêng với báo chí thông tin về kết quả cuộc họp.

Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử sẽ tiếp tục thông tin!

Bạn đang đọc bài viết Phường Dịch Vọng đóng cửa phòng họp, 'cấm cửa' phóng viên tác nghiệp. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.