Thứ tư, 24/04/2024 03:31 (GMT+7)

Cải tạo, nâng cấp nghĩa trang Văn Điển thành công viên nghĩa trang

MTĐT -  Thứ hai, 16/06/2014 08:57 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

(tinnhanhmoitruong.vn)- Theo Sở Xây dựng Hà Nội, trong giai đoạn 2014-2020, nghĩa trang Văn Điển trên địa bàn xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì tiếp tục được cải tạo, nâng cấp thành công viên nghĩa trang.

Thời điểm này, trên địa bàn Hà Nội có tổng số 2.362 nghĩa trang (gồm các cấp: quốc gia, thành phố, huyện, xã), với tổng diện tích đất nghĩa trang khoảng 2.743ha (chiếm khoảng 0,82% diện tích đất tự nhiên thành phố Hà Nội). Trong đó: nghĩa trang Mai Dịch (cấp quốc gia) tại quận Cầu Giấy có diện khoảng 5,5ha; 5 nghĩa trang tập trung cấp thành phố (không bao gồm nghĩa trang Liệt Sỹ): Yên Kỳ, Vĩnh Hằng, Thanh Tước, Văn Điển (đã ngừng hung táng), Sài Đồng (dự kiến đóng cửa) với tổng diện tích khoảng 101,26ha; 3 nghĩa trang tập trung cấp huyện: Sơn Tây, Hà Đông, Xuân Đỉnh với tổng diện tích khoảng 12,15ha; nghĩa trang cấp xã 2.353 nghĩa trang với tổng diện tích khoảng 12,15ha.

Các nghĩa trang tập trung của thành phố được xây dựng từ năm 1970 đến nay và do Ban phục vụ lễ trang thành phố quản lý, vận hành, với hình thức địa táng (riêng nghĩa trang Văn Điển có nhà hỏa táng). Cho đến nay, duy nhất chỉ có nghĩa trang Thanh Tước có hệ thống xử lý nước rỉ nghĩa trang. Đối với nghĩa trang Văn Điển, thành phố Hà Nội đã thực hiện cải tạo thành công viên nghĩa trang nên chỉ cho phép hỏa táng kết hợp những khu nhà để tro cốt và cải tạo trồng cây xanh thành công viên nghĩa trang.

Những thông tin trên được Sở Xây dựng Hà Nội cung cấp tại cuộc họp chiều nay (13-6) với các sở, ngành liên quan của thành phố dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Quốc Hùng nhằm thống nhất kế hoạch phát triển nghĩa trang tập trung trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020. 
Bạn đang đọc bài viết Cải tạo, nâng cấp nghĩa trang Văn Điển thành công viên nghĩa trang. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Châu Âu tham vọng biến những dòng sông thành “cao tốc”
Liên minh châu Âu nói chung và nước Pháp nói riêng đang thử nghiệm dùng sà lan để vận tải hàng thay vì dùng xe tải - vốn là loại phương tiện gây tắc nghẽn, phát thải cao. Mục đích là để đạt mục tiêu giảm khí thải chung tới năm 2050.

Tin mới