Thứ sáu, 19/04/2024 12:59 (GMT+7)

Cận cảnh 2 dự án bệnh viện 10.000 tỷ có nguy cơ bị cắt vốn

MTĐT -  Thứ bảy, 26/05/2018 12:53 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sau 3 năm triển khai, dự án xây dựng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 tại Hà Nam hiện mới chỉ xong phần thô và đã dừng thi công 18 tháng.

Toàn cảnh công trình xây dựng bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 (xã Liêm Tuyền, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam).

Dự án nằm trong 5 dự án bệnh viện được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong đề án “Đầu tư xây dựng mới 5 bệnh viện tuyến trung ương và tuyến cuối đặt tại TP Hồ Chí Minh” theo Quyết định số 125/QĐ-TTg ngày 16/1/2014.

Dự án bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 có quy mô 1.000 giường bệnh có tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng. Công trình khởi công cuối năm 2014, dự kiến hoàn thành trong năm 2017. Nhưng đến nay công trình này đã dừng thi công.

Phía bên trong, khối nhà khám chữa bệnh chính đã hoàn thiện gần xong phần thô, tòa nhà thấp tầng đã được lắp kính. Tuy nhiên, nhiều mảng tường quét vôi đã bong tróc, giàn thép bên ngoài bị gỉ sét ít nhiều..

Cảnh quan ngổn ngang bên trong công trình bệnh viện nghìn tỷ.

GS.TS Trần Bình Giang, Giám đốc Bệnh viện Việt Đức, cho biết, Ban quản lý dự án trọng điểm của Bộ Y tế là đơn vị chịu trách nhiệm các công đoạn xây dựng, bệnh viện chỉ nhận theo hình thức “chìa khoá trao tay”.

Ngày 24/5, chủ trì cuộc họp về giải ngân vốn đầu tư của Bộ Y tế, Bộ GD&ĐT, Bộ VH-TT-DL, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ gay gắt truy trách nhiệm giải ngân chậm khi các bộ có tiền nhưng không tiêu khiến các dự án dậm chân tại chỗ. Phó Thủ tướng dẫn chứng về dự án 125 xây dựng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 (tại Hà Nam) và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 của Bộ Y tế chậm tiến độ 18 tháng.

Cách đó không xa là dự án chậm tiến độ của dự án xây dựng cơ sở 2 bệnh viện Việt Đức (cũng thuộc xã Liêm Tuyền).

Bên ngoài tường rào vẫn ngổn ngang đất cát.

Bên trong công trình cỏ dại mọc um tùm.

Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 có quy mô 1.000 giường, diện tích 21,7ha, diện tích sàn 119.962 m2, tổng mức đầu tư 5.000 tỷ đồng, dự kiến sẽ được khánh thành giai đoạn I vào tháng 12/2016 và khánh thành toàn bộ tháng 12/2017.

Cổng vào công trình.

Các nắp hố ga để mở chờ đấu nối đã lâu.

Để hạn chế lãng phí nguồn lực, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ giao Bộ Y tế xác định trách nhiệm người đứng đầu ở các cấp của bộ này khi để giao vốn và giải ngân vốn đầu tư chậm, làm lãng phí nguồn lực đầu tư công, bên cạnh đó, phải đề xuất biện pháp tháo gỡ khó khăn cho hai dự án này.

Nếu ngày 31/10 mà Bộ Y tế chưa phê duyệt xong chủ trương đầu tư cho các dự án trên thì Bộ Kế hoạch và đầu tư sẽ kiến nghị Thủ tướng cắt vốn của ba dự án này để điều chuyển sang các dự án khác.

Theo Tiền Phong

Bạn đang đọc bài viết Cận cảnh 2 dự án bệnh viện 10.000 tỷ có nguy cơ bị cắt vốn. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Ếch
Con ếch ngồi ở đáy giếng///Vì sao nó kêu rất to,///và huyênh hoang quá đỗi?///Giương đôi mắt lồi, nó đang chứng tỏ điều chi?