Thứ sáu, 29/03/2024 04:57 (GMT+7)

Đăng cai SEA Games 31 TP. HCM trình đề án với 15.600 tỷ đồng

MTĐT -  Thứ tư, 10/01/2018 06:33 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Lãnh đạo TP. HCM đã trình đề án đăng cai SEA Games 31 lên Thủ tướng Chính phủ, với tổng kinh phí hơn 15.600 tỉ đồng.

UBND TP.HCM vừa trình Thủ tướng và Bộ Văn hóa Thể Thao và Du lịch đề án đăng cai Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 và Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11 năm 2021, thông tin báo tuổi trẻ.

Theo đó, việc tổ chức SEA Games 31 sẽ trên tinh thần tận dụng tối đa cơ sở vật chất hiện có, sửa chữa, nâng cấp các công trình thể thao đáp ứng các yêu cầu của Đại hội, hạn chế đối đa sử dụng ngân sách nhà nước để xây dựng các công trình thể thao.

Báo lao động dẫn tin, theo đó, TP.HCM đề xuất tổng kinh phí hơn 15.600 tỉ đồng bao gồm chi phí trực tiếp và xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ cho SEA Games 31 và Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11 năm 2021.

Mô hình khu liên hiệp thể thao Rạch Chiếc

Trong đó bao gồm kinh phí đền bù giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng kỹ thuật cho toàn Khu Liên hợp Thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc (180,731ha) và kinh phí chi trực tiếp để đăng cai SEA Games 31. Công trình quan trọng chính là sân vận động chính được xây dựng tại Khu Liên hợp Thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc ( Q.2). Sân này có mái che, sức chứa tối thiểu 50.000 chỗ, có đường chạy Điền kinh.

Đáng chú ý nhất, để bảo đảm tiến độ phục vụ SEA Games, từ nay đến 2021, thành phố sẽ tập trung xây dựng hoàn thành các công trình lớn gồm Trung tâm Thể dục thể thao Phan Đình Phùng (Địa điểm bố trí Trung tâm báo chí, Trung tâm truyền hình và tổ chức thi đấu các môn Thể dục, Billiards & Snooker, tổ chức Lễ bế mạc) với tổng vốn đầu tư 1.954 tỉ đồng theo hình thức đầu tư hợp đồng BT và dự kiến công trình này sẽ được khởi công đầu năm 2018 để hoàn thành cuối năm 2020, theo thời báo Kinh tế Sài Gòn online.

Trong khi đó, một công trình lớn khác là Khu liên hợp Thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc tại phường An Phú, quận 2 cũng đang được lên kế hoạch đầu tư với 12 hạng mục chính với tổng vốn đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và giải phóng mặt bằng lên đến hơn 8.000 tỉ đồng.

Báo lao động cho biết thêm, lãnh đạo TP.HCM cho rằng, việc tổ chức SEA Games 31 trên tinh thần tận dụng tối đa cơ sở vật chất hiện có, sửa chữa, nâng cấp các công trình thể thao đáp ứng các yêu cầu của Đại hội, hạn chế đối đa sử dụng ngân sách nhà nước để xây dựng các công trình thể thao. Ngoài các cơ sở tại TP.HCM, hệ thống sân bãi tại Bình Dương và Đồng Nai cũng sẽ được dùng để phục vụ đại hội thể thao này.

SEA Games được tổ chức hai năm một lần, luân phiên ở các quốc gia khu vực Đông Nam Á theo vần chữ cái ABC, theo tuổi trẻ.

Việt Nam đăng cai SEA Games 31 theo đề nghị của Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho Campuchia đăng cai SEA Games vào năm 2023, thay vì năm 2021.

Dự kiến sẽ có 11 đoàn thể thao đến từ 11 quốc gia Đông Nam Á, với khoảng gần 10.000 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên tham dự trong thời gian dự kiến vào cuối tháng 8-2021.

T/H

MTĐT

Bạn đang đọc bài viết Đăng cai SEA Games 31 TP. HCM trình đề án với 15.600 tỷ đồng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.