Thứ năm, 28/03/2024 21:58 (GMT+7)

Hà Nội: Cắt, tỉa gần 40 cây trong mùa mưa bão

MTĐT -  Thứ sáu, 07/06/2019 15:27 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trước mùa mưa bão, Sở Xây dựng Hà Nội đã cắt tỉa gần 40 nghìn cây/261 tuyến phố nhằm bảo đảm an toàn mùa mưa bão.

Theo báo giao thông, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, tại khu vực nội thành, Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội đã cắt tỉa hơn 12 nghìn cây trên 159 tuyến đường, đạt 44% kế hoạch. Trong đó, cắt tỉa khoảng 10.000 cây nặng tán. Ngoài ra, đơn vị này cũng thực hiện cắt tỉa, hạ độ cao 1.005 cây xà cừ trên 47 tuyến phố.

Tại khu vực ngoại thành, đơn vị này cũng hoàn thành cắt tỉa hơn 17 nghìn cây trên 53 tuyến đường, đạt 41% kế hoạch, trong đó, tập trung cắt tỉa hơn 12 nghìn cây nặng tán, đồng thời, cắt tỉa hạ độ cao 854 cây xà cừ.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, hiện trên địa bàn thành phố có trên 235.000 cây bóng mát có đường kính lớn (20cm). Tổng số cây cần cắt tỉa trong năm 2019 lên đến hơn 67 nghìn trên 435 tuyến đường, phố. Trong đó, số cây nặng tán khoảng hơn 30 nghìn. Dự kiến, trong tháng 6 và những tháng cuối năm, hơn 37 nghìn cây xanh sẽ được các đơn vị tiếp tục triển khai cắt tỉa để đảm bảo an toàn trước mùa mưa bão.

Sở Xây dựng Hà Nội cũng chủ động đôn đốc UBND cấp huyện, các đơn vị, các chủ đầu tư (các Ban Quản lý dự án thành phố, các dự án khu đô thị) xây dựng phương án ứng phó trong mùa mưa bão, giảm thiểu thiệt hại cây gẫy đổ theo địa bàn được giao; tăng cường cắt tỉa, hạ độ cao cây bóng mát, nhất là việc chằng, chống, khắc phục các cọc bị hỏng, mục không đảm bảo yêu cầu để cây mới trồng không bị nghiêng ngả, đổ gãy khi gió lớn.

Tính đến tháng 5/2019, các đơn vị đã chủ động xử lý các cây nguy hiểm, nặng tán để đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão.

Công ty TNHH Một thành viên Công viên cây xanh đã thực hiện chằng chống, gia cố 13.935 bộ cọc các loại; đồng thời cắt sửa cây theo đơn, thư, công văn 618 cây; chặt hạ cây chết, nghiêng, sâu mục, nguy hiểm 194 cây.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, khối lượng còn lại phải cắt tỉa theo kế hoạch năm 2019 là 37.428 cây/261 tuyến phố và Sở tiếp tục đôn đốc UBND các quận, huyện, thị xã, chủ đầu tư các khu đô thị cắt tỉa, hạ độ cao, chằng chống cây xanh mới trồng nhằm đảm bảo an toàn mùa mưa bão theo phân cấp.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội: Cắt, tỉa gần 40 cây trong mùa mưa bão. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.