Thứ năm, 25/04/2024 17:44 (GMT+7)

Khát vốn trong mô hình hợp tác công tư xây dựng nhà ở xã hội

Cẩm Anh -  Thứ ba, 01/10/2019 12:05 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Dự án nhà ở xã hội gặp khó khăn trong quá trình triển khai liên quan đến nhiều vấn đề như quy hoạch, kiến trúc, tiến độ xây dựng, thủ tục hành chính… Tuy nhiên, khó khăn nhất là việc vay vốn.

Đó là khẳng định của Đại diện Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ xây dựng) – ông Nguyễn Trong Ninh tại buổi họp báo thường kỳ quý III/2019 của Bộ Xây dựng chiều ngày 30/9/2019.

Bộ Xây dựng tổ chức họp báo thường kỳ quý III/2019 vào chiều ngày 30/9/2019.

Chia sẻ về quan điểm của Bộ xây dựng đối với vấn đề dự án nhà ở xã hội triển khai theo mô hình hợp tác công tư - PPP chậm tiến độ, ông Ninh cho biết, hiện nay Luật Đối tác công tư mới bắt đầu xây dựng, tháng 10 tới đây Quốc hội cho ý kiến, tháng 5/2020 mới thông qua. Hiện Chính phủ đã có Nghị định liên quan, tuy nhiên pháp luật nhà ở chưa có quy định cụ thể.

Theo ông Ninh, 3 hình thức đầu tư hiện được công nhận là nhà nước đầu tư, doanh nghiệp đầu tư, hộ gia đình, cá nhân đầu tư. Việc phát triển dự án nhà ở xã hội liên quan đến nhiều vấn đề như quy hoạch, kiến trúc, tiến độ xây dựng, thủ tục hành chính. Tuy nhiên, khó khăn nhất của doanh nghiệp xây dựng là việc vay vốn, hỗ trợ ưu đãi.

Theo pháp luật hiện nay, đáng lẽ Nhà nước phải cấp vốn cho nhà ở xã hội để cho các hộ dân, người mua nhà vay, sau đó trả cho chủ đầu tư. Hoặc là nhà nước hỗ trợ bù lãi suốt vốn ngân hàng thương mại cho vay, nhưng ngân hàng thương mại bình thường thì không mang bản chất nhà ở xã hội nữa. Hiện nay, doanh nghiệp gặp khó khăn về vốn.”, ông Ninh cho biết.

Bên cạnh đó, ông Ninh khẳng định việc dự án chậm tiến độ ngoài vấn đề vốn còn nhiều nguyên nhân khác. Hiện chính quyền địa phương đang rất tích cực xử lý. Để có thêm thông tin chi tiết, ông Ninh đề nghị cơ quan báo chí liên hệ trực tiếp với chủ đầu tư và UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có dự án. 

Bạn đang đọc bài viết Khát vốn trong mô hình hợp tác công tư xây dựng nhà ở xã hội. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.