Thứ năm, 25/04/2024 12:34 (GMT+7)

Nhà công nhân đẹp như khách sạn ở Lào Cai

MTĐT -  Thứ tư, 10/05/2017 11:08 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Bỏ ra khoảng 300 triệu đồng, người lao động sẽ có căn nhà rộng 50 m2 với khuôn viên rộng nhiều cây xanh, có bể bơi, sân bóng.

Dự án Nhà ở công nhân Lào Cai được xây dựng nhằm tạo ra khu chung cư thoáng đãng với môi trường sống có hệ sinh thái xanh, gần gũi thiên nhiên (ảnh phối cảnh).

Tổ hợp gồm 4 khối nhà chạy vòng cung, tạo lõi xanh thoáng ở giữa. Khoảng trống giữa các khối tạo ra các phễu hút gió đối lưu thổi qua sân trong. Kiến trúc nhà mỏng, quay hướng bắc - nam tránh nắng nóng và đảm bảo tất cả các phòng có ánh sáng, thông gió tự nhiên.

Ngoài khoảng sân, diện tích mái cũng được tận dụng trồng rau, nông sản địa phương. Công nhân tự tay chăm sóc, thu hoạch và trao đổi các sản phẩm nông nghiệp. Nước thải sinh hoạt sau xử lý, nước mưa được đưa vào các bể chứa ở các cao độ khác nhau, dùng tưới cây.

Hình ảnh một căn hộ mẫu. Mỗi căn nhà rộng 50 m2 (chưa có nội thất) giá khoảng 300 triệu đồng, giá thuê 1 triệu đồng một tháng.

Mặt đứng được thiết kế với hệ xương bê tông hình cây kết hợp bồn trồng hoa, cây leo.

Vườn, sân sinh hoạt chung, sân bóng đá, bóng chuyền, bể bơi tạo nên sự kết nối cư dân như một không gian làng xóm thân thiện, bền vững.

Dự án cung cấp 140 căn hộ với diện tích 50-65 m2. Toàn bộ tầng một được sử dụng cho các hoạt động công cộng như nhà để xe, khu dịch vụ thương mại, nhà trẻ, sinh hoạt cộng đồng, khu thể thao giải trí trong nhà.

Công trình của KTS Hoàng Thúc Hào, Nguyễn Xuân Ngọc, kỹ sư Ngô Đức Hùng (Văn phòng 1+1>2) vừa được trao giải Bạc Kiến trúc quốc gia.

Theo Báo Xây dựng

Bạn đang đọc bài viết Nhà công nhân đẹp như khách sạn ở Lào Cai. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Châu Âu tham vọng biến những dòng sông thành “cao tốc”
Liên minh châu Âu nói chung và nước Pháp nói riêng đang thử nghiệm dùng sà lan để vận tải hàng thay vì dùng xe tải - vốn là loại phương tiện gây tắc nghẽn, phát thải cao. Mục đích là để đạt mục tiêu giảm khí thải chung tới năm 2050.

Tin mới