Thứ năm, 25/04/2024 15:23 (GMT+7)

Chấm dứt 'huyền thoại nhà ma' 300 Kim Mã

Na Vũ -  Thứ năm, 10/05/2018 08:59 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hơn 20 năm nằm trong danh sách những nhà ma của Hà Nội, căn nhà số 300 Kim Mã hứa hẹn sẽ mang bộ mặt mới khi được Bộ Ngoại giao tiếp nhận quản lý.

Nằm trên khu "đất vàng đường Kim Mã (Ba Đình, TP. Hà Nội) với tổng diện tích là 3.243m2 nhưng suốt cả chục năm ròng rã bị đóng cửa bỏ hoang, tòa nhà có số nhà 300 có lúc đã trở thành địa điểm để nhiều người thỏa mãn tính tò mò với sự huyền bí mà nó mang theo.

Xây dựng vào năm 1991, tòa nhà này thực chất là để phục vụ làm đại sứ quán Bulgari tại Việt Nam, tuy nhiên sau khi xây xong lại không có nhu cầu sử dụng nên tòa nhà số 300 Kim Mã đã bị bỏ hoang suốt 27 năm.

Sau nhiều năm đàm phán, chiều 8/5, đại diện Đại sứ quán Bulgari tại Việt Nam đã bàn giao căn nhà nêu trên cho Bộ Ngoại giao Việt Nam tiếp nhận quản lý.

Tòa nhà số 300 Kim Mã.

Trước đó, người dân Kim Mã thường xuyên thấy có bóng người leo lét trong căn nhà này nên nảy sinh những đồn đoán theo màu sắc kinh dị. Thực chất, tại thời điểm đầu khi mới xây dựng, đèn ở khu vực này chưa có nhiều, lại không có nhu cầu sử dụng nên nhiều thanh niên nghiện ngập đã đột nhập, lấy nơi này làm chỗ chơi bời tụ tập.

Như vậy, sau khi được Bộ Ngoại giao Việt Nam quản lý, tòa nhà 300 Kim Mã hứa hẹn sẽ có bộ mặt khang trang hơn và chấm dứt mọi câu chuyện về một ngôi nhà ma giữa thành phố.

Bạn đang đọc bài viết Chấm dứt 'huyền thoại nhà ma' 300 Kim Mã. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Châu Âu tham vọng biến những dòng sông thành “cao tốc”
Liên minh châu Âu nói chung và nước Pháp nói riêng đang thử nghiệm dùng sà lan để vận tải hàng thay vì dùng xe tải - vốn là loại phương tiện gây tắc nghẽn, phát thải cao. Mục đích là để đạt mục tiêu giảm khí thải chung tới năm 2050.

Tin mới

Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.