Thứ bảy, 20/04/2024 01:02 (GMT+7)

Phá dỡ bục bệ, cầu dẫn xây dựng trái phép: Thiếu quyết liệt

MTĐT -  Thứ bảy, 22/08/2020 10:06 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tình trạng bục bệ, cầu dẫn lên xuống vỉa hè xây dựng trái quy định tại nhiều tuyến phố tại Hà Nội không chỉ gây mất mỹ quan đô thị, mà còn khiến quá trình tiêu thoát nước diễn ra chậm khi mưa lớn.

Thời gian qua, công tác xử lý đã được lực lượng chức năng thực hiện, song chưa hiệu quả do một số nơi chính quyền địa phương thiếu quyết liệt dẫn đến vi phạm tái diễn...

Vừa xấu đô thị, vừa cản trở tiêu thoát nước

Ghi nhận một số tuyến phố trên địa bàn quận Đống Đa, Hoàng Mai, Hai Bà Trưng…, tình trạng người dân tự ý xây bục bệ, cầu dẫn sai quy định khá phổ biến. Điển hình như trước số nhà 219, 221, 223 phố Vọng (quận Hai Bà Trưng), người dân đổ bê tông cả đoạn đường dài hàng chục mét làm cầu dẫn lên vỉa hè. Với đường hồ Đền Lừ (quận Hoàng Mai), bục bệ bê tông "mọc" vô tội vạ trên nhiều đoạn vỉa hè.

Nguyên nhân xuất hiện bục bệ, cầu dẫn, theo Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị quận Hoàng Mai Nguyễn Hồng Hà, chủ yếu do một số vị trí bó vỉa hè khá cao nên người đi xe máy khó cho xe máy lên vỉa hè. Đặc biệt, với phụ nữ, sức yếu còn hay xảy ra tình huống ngã, đổ xe máy khi lên, xuống vỉa hè.

Không chỉ làm xấu đô thị, các bục bệ được người dân xây dựng tùy tiện này còn ảnh hưởng không nhỏ đến việc tiêu thoát nước tại khu vực khi có mưa lớn. Dẫn chứng thực tế, ông Nguyễn Xuân Hòa, Phó Giám đốc Xí nghiệp Thoát nước số 1 (quản lý hệ thống thoát nước địa bàn quận Hoàn Kiếm, một phần quận Ba Đình, Tây Hồ) cho biết: Trận mưa lớn gây úng ngập cục bộ tại một số tuyến phố quận Hoàn Kiếm chiều tối 17-8 mới đây, ngoài nguyên nhân do lượng mưa lớn, vượt quá khả năng tiêu thoát nước của hệ thống, thì việc tiêu thoát nước chậm còn bị ảnh hưởng một phần do nhiều hộ dân có nhà mặt phố tự ý xây bục bệ, cầu dẫn chắn, làm thu hẹp dòng chảy...

Để bảo đảm các quy định về trật tự đô thị và để dòng chảy tiêu thoát khi có mưa lớn, lực lượng chức năng đã nhiều lần ra quân, phá dỡ bục bệ, nhưng chỉ được thời gian ngắn, người dân lại xây dựng trở lại. Lý giải thực trạng này, ông Nguyễn Hồng Hà nhận định: Do lực lượng mỏng, địa bàn rộng nên vi phạm không bị xử lý kịp thời. Mặt khác, do không bắt được quả tang các trường hợp xây dựng cầu dẫn, bục bệ trái phép nên rất khó xử phạt...

Phải quyết liệt xử lý vi phạm

Trước thực trạng các bục bệ, cầu dẫn phần nào ảnh hưởng đến việc tiêu thoát nước khi có mưa lớn, Trưởng phòng Hạ tầng kỹ thuật (Sở Xây dựng Hà Nội) Nguyễn Mạnh Hùng cho biết: Ngay từ đầu năm, Sở Xây dựng đã yêu cầu đơn vị thoát nước lên kế hoạch, chủ động thực hiện các giải pháp phòng, chống úng ngập. Theo đó, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội Nguyễn Việt Hương cho hay, công ty đã yêu cầu các xí nghiệp thoát nước quản lý địa bàn khảo sát, lên kế hoạch phối hợp tổ chức phá dỡ bục bệ, vật cản ảnh hưởng đến dòng chảy thoát nước.

Từ thực tế địa bàn quản lý, ông Nguyễn Công Tuyên, Phó Giám đốc Xí nghiệp Thoát nước số 4 (phụ trách địa bàn quận Đống Đa, một phần quận Ba Đình) cho biết, từ đầu năm 2020 đến nay, đơn vị đã phối hợp với chính quyền địa phương huy động phương tiện máy móc, dụng cụ tổ chức phá dỡ bục bệ, vật cản tại các vị trí làm ảnh hưởng đến tiêu thoát nước tại các tuyến phố: Thái Thịnh, Xã Đàn, Lương Định Của, Văn Miếu...

Về khía cạnh xử lý vi phạm trật tự đô thị, từ năm 2017 đến nay, nhiều địa phương đã đồng loạt thực hiện giải tỏa các bục bệ, cầu dẫn, nhưng kết quả này không giữ được dài lâu. Tuy vậy, với những địa phương thực hiện xử lý vi phạm quyết liệt, cũng đã có những kết quả nhất định. Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị quận Đống Đa Lê Kế Việt cho biết: UBND quận thường xuyên nắm bắt thông tin từ các đơn vị cấp thoát nước, môi trường đô thị về sự tồn tại của bục bệ, cầu dẫn trên các tuyến phố, qua đó yêu cầu các phường phối hợp phá dỡ ngay.

Còn tại phường Tương Mai (quận Hoàng Mai), Phó Chủ tịch UBND phường Dương Tích Phong cho biết: Thứ bảy hằng tuần, phường thường xuyên tổ chức ra quân xử lý trật tự đô thị, nếu phát hiện vi phạm trong xây dựng bục bệ sẽ xử lý, dỡ bỏ luôn.

Về giải pháp lâu dài, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội Nguyễn Việt Hương cho rằng, ngoài việc chính quyền địa phương cần kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm, thì khi cải tạo vỉa hè, chủ đầu tư cần thực hiện đúng các quy chuẩn xây dựng. Đặc biệt, người dân cần nghiêm túc tuân thủ các quy định về trật tự xây dựng, không tùy tiện xây bục bệ, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và ảnh hưởng đến quá trình tiêu thoát nước mỗi khi có mưa lớn xảy ra.

Theo Hà Nội mới

Bạn đang đọc bài viết Phá dỡ bục bệ, cầu dẫn xây dựng trái phép: Thiếu quyết liệt. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...