Thứ sáu, 29/03/2024 07:07 (GMT+7)

Quảng Ninh 'hút' các siêu dự án lĩnh vực du lịch, dịch vụ

MTĐT -  Thứ tư, 02/05/2018 14:27 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tính từ cuối năm 2013 tới nay, Quảng Ninh đã thu hút hơn 100 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 5,5 tỷ USD, trong đó, gần nửa số vốn tập trung tại TP Hạ Long.

Mang đậm dấu ấn là Tập đoàn Tuần Châu gắn với cụm cầu cảng khách quốc tế lớn nhất Việt Nam; khu vui chơi, giải trí ngoài trời; khu biệt thự, khách sạn ven biển 4 sao dài nhất Việt Nam; khu ẩm thực, sân golf… với tổng giá trị đầu tư gần 50.000 tỷ đồng. Sau gần 20 năm xây dựng đảo ngọc Tuần Châu, Tập đoàn này đã góp phần tô điểm diện mạo cho Vịnh Hạ Long thêm kỳ vĩ, đưa kỳ quan thiên nhiên thế giới đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

Vinpearl Ha Long Bay Resort là khu nghỉ dưỡng biển 5 sao cao cấp nhất miền Bắc

Mỗi ngày Khu du lịch quốc tế Tuần Châu đón khoảng 10.000 lượt du khách trong và ngoài nước đến vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng và xuống tàu tham quan, khám phá Vịnh Hạ Long. Đảo ngọc Tuần Châu là dự án đầu tư đầu tiên trong lĩnh vực du lịch, thương mại của một nhà đầu tư trong nước đổ vào Quảng Ninh, cũng là dự án động lực tạo sức bật cho ngành công nghiệp “không khói” của tỉnh.

Một tên tuổi không thể không nhắc đến là Sun Group. Tập đoàn này đã đầu tư Tổ hợp vui chơi, giải trí thiết kế theo mô hình Công viên Disneyland với vòng quay Mặt trời và cáp treo Nữ hoàng Hạ Long, Công viên giải trí Sun World Ha Long… Đây là khu vui chơi lớn với nhiều điểm nhấn đem lại sự hấp dẫn cho du khách đến Hạ Long. Hiện Tập đoàn này cũng đang dốc sức thi công dự án Quảng trường Mặt trời Hạ Long (phường Bãi Cháy, TP Hạ Long) với tổng mức đầu tư trên 2.300 tỷ đồng. Dự án nhằm phục vụ cho Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2018 do tỉnh Quảng Ninh đăng cai tổ chức.

Bên cạnh đó, từ năm 2013, Tập đoàn Vingroup đã khánh thành và đưa vào khai thác dự án Trung tâm Thương mại Vincom Center Hạ Long và tiếp đó là Khu khách sạn nghỉ dưỡng biển cao cấp tại đảo Rều - Vinpearl Ha Long Bay Resort.

Hiện tại, Vinpearl Ha Long Bay Resort là khu nghỉ dưỡng biển 5 sao cao cấp nhất miền Bắc, xây dựng hoàn toàn trên đảo Rều với tầm nhìn 360 độ hướng ra vịnh Hạ Long. Vingroup cũng đang nhanh chóng đưa vào khai thác Khu du lịch dịch vụ cao cấp Bến Đoan bên bờ đông vịnh Cửa Lục (TP. Hạ Long). Quần thể du lịch nghỉ dưỡng, đô thị mới này nằm trên diện tích hơn 68ha, tổng giá trị đầu tư trên 12.000 tỷ đồng.

Đầu năm 2016, Tập đoàn FLC cũng chính thức đặt dấu ấn với quần thể du lịch nghỉ dưỡng FLC Hạ Long, quy mô 224ha, tổng mức đầu tư 3.400 tỷ đồng. Đây là khu phức hợp bao gồm nhiều hạng mục như sân golf 18 lỗ, trung tâm hội nghị quốc tế 1.500 chỗ, khách sạn 5 sao, khu biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp...

Trong Nghị quyết thông qua Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Quảng Ninh cũng chỉ rõ mục tiêu ưu tiên 2 dự án có sức lan tỏa lớn cho du lịch là dự án Sân bay Vân Đồn và dự án Khu phức hợp nghỉ dưỡng có casino. Hiện bên cạnh dự án cảng hàng không quốc tế, khu nghỉ dưỡng có casino và 13km đường trục chính do Sun Group đang triển khai, Quảng Ninh đang kêu gọi 5 "siêu dự án" tại Vân Đồn, đó là: Dự án Khu du lịch sinh thái đảo Phượng Hoàng, quy mô 691ha với tổng mức đầu tư dự kiến 5.500 tỷ đồng; dự án đảo Nất Đất quy mô 116ha, tổng mức đầu tư khoảng 3.150 tỷ đồng; dự án Khu du lịch biển Hòn Soi Nhụ quy mô 120ha với tổng mức đầu tư 637 tỷ đồng; dự án Khu du lịch sinh thái rộng 452ha gồm sân golf, khách sạn 3 - 5 sao, khu vui chơi giải trí… với tổng mức đầu tư 3.500 tỷ đồng; khu Hòn Chín được quy hoạch quy mô 28ha với tổng mức đầu tư 2.500 tỷ đồng.

Trong kế hoạch phát triển, tỉnh cũng đang xúc tiến kêu gọi đầu tư 14 dự án bất động sản du lịch sinh thái quy mô lớn (giai đoạn 2016 - 2020) cùng nhiều dự án khác nhằm phát triển 4 trung tâm du lịch trọng điểm: Hạ Long; Móng Cái - Trà Cổ; Vân Đồn - Cô Tô; Uông Bí - Đông Triều - Quảng Yên.

Có thể khẳng định, việc bắt tay hợp tác với những đối tác có thương hiệu không những đem lại lợi ích kinh tế mà còn tăng sức hấp dẫn của Quảng Ninh. Hiện tỉnh đang nằm trong top đầu cả nước về thu hút đầu tư phát triển du lịch. Đây cũng là chìa khóa giúp Quảng Ninh cân bằng lợi ích kinh tế, thu hút đầu tư và bảo tồn tài nguyên, phát triển đồng bộ.

Theo Báo Quảng Ninh

Bạn đang đọc bài viết Quảng Ninh 'hút' các siêu dự án lĩnh vực du lịch, dịch vụ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Michelin Guide vinh danh khu nghỉ dưỡng Regent Phu Quoc
Michelin Guide vừa giới thiệu danh sách 11 khách sạn giữa thiên nhiên ấn tượng nhất châu Á. Khu nghỉ dưỡng Regent Phu Quoc thuộc khu phức hợp nghỉ dưỡng – giải trí Phu Quoc Marina vinh dự là đại diện Việt Nam duy nhất góp mặt trong danh sách này.
Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.