Thứ sáu, 29/03/2024 22:09 (GMT+7)

Quảng Ninh: Động thổ đường hầm qua sông Cửa Lục vào ngày Quốc khánh

MTĐT -  Thứ năm, 08/03/2018 16:39 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy Quảng Ninh vừa họp thống nhất phương án đầu tư xây dựng đường hầm qua sông Cửa Lục và mở đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả.

Đơn vị tư vấn đề xuất các phương án thi công, xây dựng đường hầm qua sông Cửa Lục, phương án tốt nhất được chọn để trình Chính phủ: Điểm đầu đường hầm lộ thiên trên đường Hạ Long, cửa mở và đường dẫn ở trước cột cáp treo Nữ Hoàng khoảng 100m (phường Bãi Cháy); điểm cuối cửa hầm kết nối với đường Trần Quốc Nghiễn tại khu vực Bến Đoan (phường Hồng Gai).

Với phương án này, đường hầm có chiều dài 1.945m, 6 làn xe chạy, vị trí đường hầm (dưới gầm cầu Bãi Cháy) cách cầu Bãi Cháy 530m, vượt sông Của Lục là chính, không phải đào xuyên qua đáy Vịnh Hạ Long, không ảnh hưởng đến luật di sản. Ưu điểm của phương án là hướng tuyến thẳng, thuận lợi cho thi công và khai thác, kết nối hợp lý với đường sá trên mặt đất, giảm được chi phí giải phóng mặt bằng, vật tư, công xây lắp. Khai toán đầu tư khoảng 8.000 tỷ đồng. Thời gian thi công trong 4 năm.

Ông Nguyễn Văn Đọc - Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị. (ảnh Hồng Ngọc)

BTV Tỉnh ủy Quảng Ninh yêu cầu đơn vị tư vấn phải khảo sát thu thập tư liệu địa chất, địa mạo dưới lòng sông thật đầy đủ, kỹ lưỡng, thận trọng, chính xác… Phương án xây lắp an toàn, tiết kiệm, để trình Thủ tướng Chính phủ. Quảng Ninh quyết định xây dựng con đường ngầm lớn này bằng ngân sách Nhà nước, thành lập Ban chỉ đạo và Ban điều hành dự án; dự kiến động thổ xây dựng vào ngày Quốc khánh mùng 2/9 năm nay.

Cũng trong cuộc họp quan trọng này, BTV Tỉnh ủy Quảng Ninh thống nhất ý kiến đầu tư xây dựng đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả. Con đường dài 27 km, trong đó đoạn nằm trên đất TP Hạ Long chiều dài 7,2km, đoạn trên đất TP Cẩm Phả dài 19,8km, quy mô 4 làn xe. Điểm đầu ở cột 8, kết nối với đường Trần Quốc Nghiễn (TP Hạ Long),điểm cuối giao với quốc lộ 18, thuộc địa phận phường Cẩm Sơn (TP Cẩm Phả), dự toán mức đầu tư 5.600 tỷ đồng.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh có chủ trương đầu tư công trình này theo hình thức BT, chỉ đạo các ngành, địa phương thông tin đại chúng sớm về quy hoạch, quy mô dự án để nhân dân biết, theo dõi và giám sát. Dự kiến dự án được khởi công vào cuối tháng 7/2018.

Ông Nguyễn Đức Long - Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu TP Hạ Long và Cẩm Phả bảo vệ tốt mặt bằng nguyên trạng đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả. Các ngành khẩn trương hoàn tất các quy trình đầu tư, để sớm khởi công hai công trình lớn này trong năm 2018.

Ông Nguyễn Đức Long - Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu TP Hạ Long và Cẩm Phả bảo vệ tốt mặt bằng nguyên trạng đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả, phải lường trước những sai phạm trong giải phóng mặt bằng. Không để tái diễn tình trạng cán bộ buông lỏng quản lý để dân cấy hoa ly trên đồi, lát gạch hoa chuồng lợn, trồng cây chiếm đất… hưởng chế độ bồi thường giải phóng mặt bằng sai chính sách mà Quảng Ninh đã từng mắc phải. Hiện đường bờ biển từ Cái Sà Cong, phường Hà Phong (Hạ Long) qua khu vực Vũng Bầu phường Quang Hanh đến Bến Do, phường Cẩm Sơn (Cẩm Phả) nơi dự kiến tuyến đường bao biển đi qua đất đai đang lên cơn sốt.

Theo Báo Xây dựng

Bạn đang đọc bài viết Quảng Ninh: Động thổ đường hầm qua sông Cửa Lục vào ngày Quốc khánh. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới