Thứ năm, 25/04/2024 14:08 (GMT+7)

Ra mắt Chi hội Kiến trúc sư Cảnh quan đầu tiên tại Việt Nam

MTĐT -  Thứ tư, 27/01/2021 21:56 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng ngày 26/1/2021, Tại Hội trường H2, Trường Đại học Xây dựng, Hội KTS Việt Nam phối hợp cùng Trường Đại học Xây dựng đã tổ chức Lễ ra mắt Chi hội Kiến trúc sư Cảnh quan đầu tiên tại Việt Nam.

Buổi lễ có sự tham dự của đại diện của Hội KTS Việt Nam: TS.KTS Phan Đăng Sơn – Chủ tịch Hội KTS Việt Nam; ThS.KTS Hoàng Thúc Hào – Phó Chủ tịch Hội KTS Việt Nam, Chủ tịch Chi hội KTS Trường Đại học Xây dựng; KTS Lã Thị Kim Ngân – Viện trưởng Viện Kiến trúc, Hội KTS Việt Nam; KTS Phạm Thanh Tùng – Ủy viên BTV, Chánh văn phòng Hội KTS Việt Nam; TS. Ngô Trung Hải – Phó chủ tịch Hội Quy hoạch và phát triển đô thị Việt Nam; TS.KTS Vương Hải Long – Chủ nhiệm Khoa Kiến trúc, trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Về phía trường Đại học Xây dựng, PGS.TS. Hoàng Tùng, phó hiệu trường trường Đại học Xây dựng, TS. Trương Ngọc Lân, Phó chủ nhiệm khoa Kiến trúc và Quy hoạch, ThS. Trần Quốc Việt, Phó chủ nhiệm khoa Kiến trúc và Quy hoạch, Giảng viên Bộ môn Kiến trúc cảnh quan, cùng đại diện các nhà tài trợ và đông đảo các cá nhân, tập thể hoạt động trong ngành Kiến trúc Cảnh quan.

Thực tế, ngành Kiến trúc Cảnh quan ở Việt Nam ngày càng khẳng định được vai trò, vị thế của mình qua sự thành công của nhiều dự án, công trình kiến trúc, không gian đô thị. Cộng đồng Kiến trúc Cảnh quan cũng đang ngày càng phát triển và mở rộng. Không chỉ các Kiến trúc sư mà còn rất nhiều cá nhân có chuyên môn khác tham gia vào hoạt động tư vấn, thiết kế, thi công, giám sát và cung cấp vật tư trang thiết bị cảnh quan… Góp phần không nhỏ làm thay đổi diện mạo, chất lượng không gian cảnh quan và hơn hết là chất lượng cuộc sống của cộng đồng xã hội.

Phát biểu tại buổi lễ, TS.KTS Phan Đăng Sơn – Chủ tịch Hội KTS Việt Nam đã đánh giá cao sự đóng góp của lĩnh vực Kiến trúc Cảnh quan. Từ đó, đòi hỏi cần phải có một tổ chức đại diện chính thống trong ngành được pháp luật cũng như xã hội công nhận. Trước tình hình đó, sự ra đời của Chi hội Kiến trúc sư Cảnh quan Việt Nam chính là bước đi vững chắc trong mục tiêu tạo môi trường hợp tác cho các doanh nghiệp thiết kế thi công, nhà cung cấp và các cơ sở sản xuất vật tư, vật liệu, trang thiết bị và công nghệ cảnh quan, đối tác và khách hàng tiềm năng cũng như là sân chơi đa phương diện kết nối các cá nhân và tập thể trong cộng đồng Kiến trúc Cảnh quan.

Trong khuôn khổ buổi lễ cũng đã diễn ra Đại hội Chi hội Kiến trúc sư Cảnh quan Việt Nam lần thứ nhất với các thành viên của nhiệm kỳ đầu 2020 – 2025. Thay mặt Ban trù bị thành lập chi hội, TS.KTS. Phạm Anh Tuấn đọc báo cáo lý do thành lập chi hội và đề ra những phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ 2020-2021, trong đó nhấn mạnh 5 nhóm vấn đề: 1) Hoạt động cộng đồng; 2) Hoạt động chuyên môn; 3) Hoạt động đào tạo; 4) Hợp tác quốc tế; 5) Phát triển hội viên mới.

Đại hội cũng đã bầu ra BCH Chi hội KTS Cảnh quan, nhiệm kỳ 2020-2021, bao gồm: TS.KTS. Phạm Anh Tuấn (Chủ tịch Chi hội), ThS. KTS. Thái Lan Anh (Phó chủ tịch chi hội), KTS Nguyễn Thái Thuật Hiền (Phó chủ tịch chi hội phụ trách miền Nam), ThS. KTS Trần Hoàng Hải Nam (Ủy viên), TS.KTS. Phạm Thị Ái Thủy (Ủy viên).

TS.KTS Phạm Anh Tuấn – Chủ tịch Chi hội KTS Cảnh quan bày tỏ: “Hy vọng sự thành lập Chi hội KTS Cảnh quan và dưới sự chỉ đạo của Hội Kiến trúc sư Việt Nam sẽ góp phần lan tỏa, có những đóng góp ý nghĩa hơn, thiết thực hơn cho nền Kiến trúc Việt Nam và thông qua các hoạt động thực tiễn sẽ truyền tải thông điệp về Kiến trúc cảnh quan một cách chính thống và có tác động tích cực hơn tới cộng đồng xã hội.”

Cũng tại sự kiện, Chi hội đã ra mắt Ban chấp hành Câu lạc bộ Kiến trúc sư Trẻ gồm các thành viên: KTS Nguyễn Thái Thuật Hiền, KTS Bùi Công Minh, KTS Nguyễn Anh Vũ.

Chi hội Kiến trúc sư Cảnh quan Việt Nam hướng đến một tổ chức hoạt động có chất lượng, thúc đẩy mạnh mẽ mạng lưới nhằm phát triển, hội nhập và hợp tác quốc tế, định hướng tiêu chuẩn đào tạo cũng như nâng cao chất lượng hoạt động nghề và bảo vệ quyền lợi của các hội viên đối thông qua các hoạt động cộng đồng và chuyên môn trong tương lai.

PV (T/H)

Bạn đang đọc bài viết Ra mắt Chi hội Kiến trúc sư Cảnh quan đầu tiên tại Việt Nam. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Châu Âu tham vọng biến những dòng sông thành “cao tốc”
Liên minh châu Âu nói chung và nước Pháp nói riêng đang thử nghiệm dùng sà lan để vận tải hàng thay vì dùng xe tải - vốn là loại phương tiện gây tắc nghẽn, phát thải cao. Mục đích là để đạt mục tiêu giảm khí thải chung tới năm 2050.

Tin mới