Thứ sáu, 29/03/2024 08:05 (GMT+7)

Sập trường mầm non Vườn Xanh: Bảo vệ bàng hoàng kể lại

MTĐT -  Thứ hai, 25/09/2017 15:49 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Đang ngồi trông coi công trình xây dựng trường mầm non Vườn Xanh (Nam Từ Liêm, Hà Nội), ông Chung nghe thấy những âm thanh rắc rắc trên công trình, những miếng bê tông nhỏ bắn ra liên tục và đổ sập.

Liên quan đến vụ sập trường mầm non Vườn Xanh, KĐT Mỹ Đình - Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đang xây dựng rạng sáng 25/9 khiến nhiều người vô cùng hoảng loạn. Trưa 25/9, rất đông người dân vây quanh hiện trường nơi xảy ra sự việc trên.

Hiện trường công trình đổ sập.

Tại hiện trường, những công nhân làm việc tại trường mầm non bị sập đổ đang tạm thời được nghỉ. Tuy nhiên, ai cũng khiếp sợ sau khi sự việc xảy ra, một số công nhân cho biết, lúc xảy ra vụ sập mọi người chỉ biết hô hoán nhau chạy ra khỏi công trường một cách nhanh chóng.

Kể lại sự việc, ông Vũ Hữu Chung (55 tuổi, là bảo vệ công trình này) cho biết, vụ sập xảy ra vào khoảng hơn 2h sáng nay, lúc đó ông đang ngồi thì nghe thấy những âm thanh rắc rắc trên công trình, những miếng bê tông nhỏ bắn ra liên tục. Cảnh tượng sau đó là công trình đổ sập một cách nhanh chóng.

Ông Chung, bảo vệ công trình kể lại sự việc.

Theo ông Chung, thời điểm xảy ra vụ sập thì trên tầng hai của công trình, các công nhân đang tiến hành đổ bê tông. "Tuy nhiên, lúc trường sập thì mọi người đã xuống được hết. Những công nhân ở đây chủ yếu là người dân ở các tỉnh như Sơn La, Hòa Bình", ông Chung nói.

Anh Cường (SN 1988 , nhân viên bảo vệ khu đô thị Mỹ Đình) chưa hết bàng hoàng cho biết, lúc đó anh đang đi qua công trình, thấy có 5 xe đổ bê tông tươi đang chờ ở ngoài cổng ra vào, còn ở phía đường thẳng là một xe hút. "Đến khoảng 2h sáng, tôi vẫn trông thấy các công nhân đang đổ bê tông ở trên công trình, đồ đạc, mũ, quần áo họ vẫn ở trên rồi công trình đổ xuống khá bất ngờ", anh Cường kể.

Một góc công trình bị đổ sập.

Theo quan sát, khu vực lán ở của công nhân nằm sát với sát dưới chân công trình bị sập đổ, một số miếng bê tông nhỏ trong lúc bị bắn ra vẫn còn nằm trên mái bạt sử dụng để làm lều cho công nhân ở. Sáng nay, lực lượng công an đã phong tỏa hiện trường để tiến hành khám nghiệm, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ sập trường mầm non Vườn Xanh.

Trao đổi với một lãnh đạo Công an phường Mỹ Đình 1, được biết, trước khi công trình trên xảy ra sự cố thì bị nghiêng sau đó đổ sập. Bước đầu xác định, vụ việc xảy ra chưa có thiệt hại về người.

Cũng liên quan đến vấn đề này, sáng 25/9, Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã yêu cầu lãnh đạo quận Nam Từ Liêm báo cáo về vụ việc. Ông Nguyễn Văn Hải, Bí thư Quận ủy Nam Từ Liêm, cho hay khoảng hơn 3h sáng, công trình đang thi công trường mầm non Vườn Xanh bị sập 500 m2 sàn.

 

Chân cột công trình bị rạn nứt, gãy đổ.

"Đây là công trình trường mầm non tư thục, đã được Sở Xây dựng cấp giấy phép. Ngay khi xảy ra sự cố, lãnh đạo quận đã nắm tình hình. Rất may không có thiệt hại về người. Quận sẽ khẩn trương báo cáo lãnh đạo thành phố", ông Hải khẳng định.

Được biết, dự án trường mầm non Vườn Xanh có diện tích gần 4.400 m2. Tháng 10/2009, UBND Hà Nội ban hành quyết định cho nhà đầu tư thuê đất xây dựng trường mầm non tư thục. Tháng 11/2010, Sở TN&MT ký Hợp đồng thuê đất với chủ đầu tư. Đến ngày 8/9/2016, Sở TN&MT đề nghị UBND Hà Nội cho phép tiếp tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng trường mầm non.

Sau đó, UBND TP đã đồng ý về chủ trương này, giao các sở ngành, UBND quận Nam Từ Liêm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc sử dụng đất, thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất và thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình trường mầm non tư thục Vườn Xanh theo quy định.

Video hiện trường vụ sập trường mầm non Vườn Xanh:

Theo Tri thức trẻ

Bạn đang đọc bài viết Sập trường mầm non Vườn Xanh: Bảo vệ bàng hoàng kể lại. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Michelin Guide vinh danh khu nghỉ dưỡng Regent Phu Quoc
Michelin Guide vừa giới thiệu danh sách 11 khách sạn giữa thiên nhiên ấn tượng nhất châu Á. Khu nghỉ dưỡng Regent Phu Quoc thuộc khu phức hợp nghỉ dưỡng – giải trí Phu Quoc Marina vinh dự là đại diện Việt Nam duy nhất góp mặt trong danh sách này.
Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.