Thứ sáu, 29/03/2024 20:31 (GMT+7)

TP.HCM: Cắt giảm lộ trình 10 tuyến xe buýt

MTĐT -  Thứ bảy, 20/10/2018 21:20 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP.HCM cho biết, kể từ ngày 20/10, sẽ cắt giảm lộ trình 10 tuyến xe buýt trên địa bàn thành phố.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: Zing.vn

Cụ thể, điều chỉnh thời gian và số chuyến xe hoạt động các tuyến xe buýt có trợ giá như sau:

Tuyến buýt số 15 (Chợ Phú Định - Đầm Sen), chuyến đầu tiên xuất bến lúc 5 giờ 15 phút (không thay đổi), chuyến cuối cùng xuất bến lúc 18 giờ 30 phút (sớm hơn hiện nay là 15 phút), số chuyến hoạt động trong ngày giảm 4 chuyến (124 chuyến xuống 120 chuyến).

Tuyến buýt số 16 (Bến xe Chợ Lớn - Bến xe Tân Phú), tại đầu bến xe Chợ Lớn chuyến đầu tiên xuất bến là 5 giờ 30 phút (trễ hơn 30 phút so với hiện nay), chuyến cuối cùng xuất bến là 18 giờ 45 phút (sớm hơn 30 phút so với hiện nay).Tại đầu Bến xe Tân Phú, chuyến đầu tiên xuất bến là 5 giờ (không thay đổi), chuyến cuối cùng xuất bến là 18 giờ 45 phút (sớm hơn 15 phút so với hiện nay); số chuyến xe hoạt động trong ngày giảm 5 chuyến từ 135 chuyến xuống 130 chuyến.

Tuyến buýt số 144 (Bến xe miền Tây - Cư xá Nhiêu Lộc), giảm 20 chuyến xe hoạt động trong ngày (100 chuyến xuống 80 chuyến).

Tuyến buýt số 151 (Bến xe miền Tây - Bến xe An Sương), tại đầu Bến xe miền Tây, chuyến đầu tiên xuất bến là 4 giờ (không thay đổi), chuyến cuối cùng xuất bến là 20 giờ (sớm hơn 30 phút so với hiện nay). Tại Bến xe An Sương, chuyến đầu tiên xuất bến là 5 giờ (không thay đổi), chuyến cuối cùng là 20 giờ (sớm hơn 1 giờ so với hiện nay). Về số chuyến hoạt động trong ngày từ thứ hai đến thứ sáu giảm 6 chuyến (272 chuyến xuống 266 chuyến) thứ bảy và chủ nhật giảm 6 chuyến (328 chuyến xuống 322 chuyến).

Tuyến buýt có trợ giá số 6 (Bến xe Chợ Lớn - Đại học Nông Lâm), tổng số chuyến xe hoạt động trong ngày của tuyến xe buýt có trợ giá số 6 là 140 chuyến/ngày (giảm 32 chuyến/ngày); tuyến xe buýt có trợ giá số 10 (Đại học Quốc Gia - Bến xe Miền Tây), về là 80 chuyến/ngày (giảm 20 chuyến/ngày). Về số xe hoạt động tuyến xe buýt có trợ giá số 6 là 16 xe/ngày (giảm 2 xe/ngày); tuyến xe buýt có trợ giá số 10 là 10 xe/ngày (giảm 3 xe/ngày).

Tuyến buýt có trợ giá số 90 (Phà Bình Khánh - Cần Thạnh), tại đầu bến phà Bình Khánh không thay đổi; tại đầu bến Cần Thạnh, chuyến đầu tiên xuất bến là 4 giờ 15 phút (bắt đầu sớm hơn 30 phút), chuyến cuối cùng xuất bến không thay đổi. Về tổng số chuyến xe hoạt động trong ngày tuyến số 90 là 154 chuyến/ngày (tăng 2 chuyến/ngày).

Tuyến xe buýt có trợ giá số 140 (Công viên 23/9 - Phạm Thế Hiển - Khu dân cư Phú Lợi) là 80 chuyến/ngày (giảm 20 chuyến/ngày). Số xe hoạt động tuyến số 140 là 10 xe/ngày (giảm 3 xe/ngày).

Bên cạnh đó, thành phố cũng điều chỉnh giảm chuyến xe hoạt động trong ngày trên một số tuyến xe buýt có trợ giá như: Tuyến xe buýt có trợ giá số 9 (Bến xe Chợ Lớn - Bình Chánh - Hưng Long) là 208 chuyến/ngày (giảm 20 chuyến/ngày); tuyến xe buýt có trợ giá số 14 (Bến xe miền Đông - 3/2 - Bến xe miền Tây) là 260 chuyến/ngày (giảm 20 chuyến/ngày); tuyến xe buýt có trợ giá số 19 (Bến Thành - Khu chế xuất Linh Trung - Đại học Quốc gia) là 180 chuyến/ngày (giảm 40 chuyến/ngày); tuyến xe buýt có trợ giá số 47 (Bến xe Chợ Lớn - Quốc lộ 50 - Hưng Long) là 164 chuyến/ngày (giảm 20 chuyến/ngày).

Được biết, các hoạt động của hệ thống xe buýt có trợ giá trên địa bàn TP.HCM thời gian  qua có rất nhiều biến động, nhiều tuyến xe buýt phải ngưng hoạt động, cắt giảm số chuyến, lộ trình đã ảnh hưởng không nhỏ đến nhu cầu đi lại của người dân.    

Trước đó, đơn vị vận tải xe buýt đã 2 lần gửi kiến nghị đến Chủ tịch HĐND, UBND, Giám đốc các Sở, ngành liên quan của TP.HCM báo cáo về những khó khăn của hoạt động xe buýt. Sở GTVT và cơ quan chức năng liên quan đã kiến nghị UBND TP.HCM khẩn trương trợ giá trọn gói 1.000 tỷ đồng trong năm 2018.

Hiện nay, nhiều chủ xe vẫn đang mòn mỏi chờ nhận tiền trợ giá để có kinh phí hoạt động, nhưng đã chờ hơn nửa năm các chủ xe vẫn chưa nhận được tiền nên lâm vào cảnh nợ nần chồng chất. Do đó, chỉ trong khoảng một thời gian ngắn, nhiều tuyến buýt trên địa bàn TP.HCM phải ngưng hoạt động vì không đủ chi phí.

Ngọc Bùi (T/H)

Bạn đang đọc bài viết TP.HCM: Cắt giảm lộ trình 10 tuyến xe buýt. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới