Thứ sáu, 19/04/2024 06:33 (GMT+7)

TP.HCM: Diện mạo bến xe miền Đông mới sẽ như thế nào?

MTĐT -  Thứ sáu, 21/09/2018 15:38 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Bến xe miền Đông mới đang gấp rút được xây dựng, chờ ngày hoàn thành đưa vào sử dụng.

Nhà ga Bến xe miền Đông mới đang từng bước hoàn thiện

Bến xe miền Đông mới được đầu tư xây dựng tại khu vực phường Bình Thắng, Thị xã Dĩ An tỉnh Bình Dương và khu vực phường Long Bình, quận 9, TP.HCM. Đây là khu vực nằm trên tuyến đường Xa lộ Hà Nội, tuyến giao thông huyết mạch đi các tỉnh miền Đông Nam Bộ, miền Trung, miền Bắc. Tổng diện tích quy hoạch trên 16ha; trong đó, gồm: một tòa nhà 4 tầng nổi làm nhà ga, trung tâm thương mại, 2 tầng hầm làm bãi giữ xe hành khách. Hiện tại các nhà thầu đã xây dựng xong phần thô của tòa nhà chính, đang thực hiện công tác hoàn thiện để đưa thiết bị vào. Một số thiết bị máy móc, máy lạnh cũng đã được tập kết, chuẩn bị lắp gắn.

Trung tâm xe buýt hơn 2.000m2 gồm hơn 100 vị trí cho xe chờ tài và xe lưu đậu. Có khoảng 14 tuyến xe buýt kết nối giao thông giữa bến xe và trung tâm thành phố.

Theo kế hoạch tháng 12/2018 sẽ hoàn thành nhà ga chính để quý I/2019 đưa vào hoạt động bến xe miền Đông mới. Trong thời gian đầu, sẽ di dời một số tuyến xe đi giữa TP.HCM với các tỉnh miền Bắc. Các tuyến khác sẽ được tính toán di dời sau.

Một số hình ảnh ghi nhận tại công trường xây dựng bến xe miền Đông mới:

Đường vào Bến xe miền Đông mới vẫn đang sử dụng đường tạm với nhiều hư hỏng, ổ gà, ổ voi

--

Ngay đầu đường vào là bảng chỉ dẫn công trình xây dựng Bến xe miền Đông mới
Ngay đầu đường vào là bảng chỉ dẫn công trình xây dựng Bến xe miền Đông mới
Các nhà thầu đang tổ chức nhiều mũi thi công để đẩy nhanh tiến độ
Công nhân đang thực hiện những hạng mục thi công tại nhà ga trung tâm

--

--

Từ trên tầng cao nhất của toàn nhà trung tâm có thể nhìn thấy tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên
Sau này, hành khách từ trung tâm TP.HCM theo tuyến metro số 1 đến nhà ga Suối Tiên để đi vào bến xe miền Đông mới
Khu vực dành cho xe lưu trú đang được san lấp khẩn trương
Tuy nhiên, tuyến đường chính từ bến xe đi ra Xa lộ Hà Nội hiện vẫn chưa hoàn thành
Một số thiết bị máy móc được đưa về chuẩn bị lắp ráp. Đại diện Công ty Samco - chủ đầu tư dự án cho biết dự kiến quý I/2019 bến xe sẽ đi vào hoạt động

Theo báo Giao Thông

Bạn đang đọc bài viết TP.HCM: Diện mạo bến xe miền Đông mới sẽ như thế nào?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

MTĐT

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.