Thứ sáu, 19/04/2024 17:02 (GMT+7)

Vĩnh Phúc: Vì sao dự án hàng trăm triệu đô xuống cấp, chậm tiến độ?

Đào Tấn -  Chủ nhật, 09/09/2018 16:22 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Là dự án trọng điểm của tỉnh chào mừng kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Vĩnh Phúc, nhưng Khu liên hiệp thể thao và trung tâm đào tạo vận động viên Vĩnh Phúc đang xuống cấp và thi công theo tiến độ “rùa bò"

Dự án "khủng"...

Năm 2015, tỉnh UBND tỉnh Vĩnh Phúc ra Quyết định đầu tư xây dựng dự án Khu liên hiệp thể thao và Trung tâm đào tạo vận động viên có tổng mức kinh phí dự kiến lên tới 5.600 tỷ đồng.

Dự án do Sở Văn hóa thể thao và du lịch tỉnh Vĩnh Phúc là chủ đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư là đơn vị kêu gọi đầu tư với hình thức 100% vốn nhà đầu tư hoặc đầu tư PTT, BT hợp đồng liên doanh.

Khu liên hiệp thể thao và trung tâm đào tạo vận động viên tỉnh Vĩnh Phúc địa xây dựng trên địa bàn xã Kim Long, huyện Tam Dương trên tổng diện tích 51 ha.

Là dự án trọng điểm, kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Vĩnh Phúc

Mục tiêu của dự án hứa hẹn đầu tư xây dựng một trung tâm thể thao tập trung chất lượng cao; là công trình tiêu biểu, tiên phong về cộng sinh với môi trường; là nơi đào tạo những vận động viên thể thao đủ sức tranh tài trên đấu trường quốc tế; góp phần thu hút khách du lịch đến Vĩnh Phúc.

Được xây dựng trên diện tích 51 ha, vốn dự tính 250 triệu USD (5.600 tỷ đồng).

Theo bản Đồ án quy hoạch chi tiết 1/500, Khu liên hợp thể thao và Trung tâm đào tạo vận động viên tỉnh Vĩnh Phúc được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 3774, do Công ty Nikken Sekkei là đơn vị tư vấn.

Đến nay, ngoài dự án Trung tâm đào tạo vận động viên tỉnh đã được UBND tỉnh đồng ý chủ trương đầu tư xây dựng giai đoạn I, giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư triển khai thực hiện. Phạm vi còn lại của dự án Khu liên hợp có diện tích sử dụng 34 ha, gồm 1 sân vận động chính 20.000 chỗ ngồi, 1 sân cỏ và 1 nhà luyện tập, thi đấu đa năng có sức chứa 8.000 người.

Triển khai xây dựng từ năm 2015, hạng mục xây dựng Trung tâm đào tạo vận động viên.
Dự kiến năm 2020 sẽ hoàn thành (2019 phục vụ Asias 18 tổ chức tại Việt Nam)

Qua tìm hiểu được biết, tiến độ Dự án khu liên hiệp thể thao và trung tâm đào tạo vận động viên tỉnh Vĩnh Phúc được thực hiện theo 3 giai đoạn, cụ thể: Từ 2014 - 2015: Triển khai công tác khảo sát đánh giá hiện trạng, cơ sở lập nhiệm vụ và báo cáo nghiên cứu tiền khả thi.

Từ 2015-2017: Triển khai công tác bồi thường GPMB, nâng cấp mở rộng tuyến, lập dự án và các công tác chuẩn bị đầu tư khác. Từ 2017 – 2020: Triển khai đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng. Tỉnh Vĩnh Phúc dự kiến dự án Khu liên hiệp thể thao và trung tâm đào tạo vận động viên sẽ phục vụ ASIAD 18 diễn ra tại Việt Nam vào năm 2019.

Khi kế toán được giao làm việc với báo chí?

Một dự án trọng điểm, quy mô và có số vốn khủng là 250 triệu USD (5.600 tỷ đồng) với những kỳ vọng và hứa hẹn mà dự án sẽ mang lại phát triển kinh tế, văn hóa… cho tỉnh Vĩnh Phúc. Thế nhưng, sau 3 năm triển khai xây dựng, tiến độ của dự án vẫn đang dừng ở mức rất khiêm tốn.

Tuy nhiên, tiến độ thi công dừng ở mức khiêm tốn

Mục sở thị Dự án khu liên hiệp thể thao và trung tâm đào tạo vận động viên tỉnh Vĩnh Phúc có địa chỉ (xã Kim Long, huyện Tam Dương) chỉ cách trung tâm TP. Vĩnh Yên hơn 10 km.

Đập vào mắt chúng tôi là những tòa nhà đang được đơn vị thi công gấp rút xây dựng. Được biết, đơn vị thi công công trình là Công ty Quảng Lợi (362A, đường Mê Linh, Phường Liên Bảo, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phú).

Chưa đưa vào sử dụng nhưng nhiều hạng mục có dấu hiệu xuống cấp

Theo quan sát, khu vực xây dựng Khu liên hiệp thể thao và trung tâm đào tạo vận động viên Vĩnh Phúc ngổn ngang như một đại công trường. Không biển, không vật liệu xây dựng, máy móc ngổn ngang, tôn bạt hoen rỉ và cỏ dại mọc um tùm. Nền đất nhấp nhô gạch đá, những bức tường chắp vá, màu sơn bạc phếch loang lổ rêu xanh. Nhìn từ ngoài vào trong, không ai nghĩ đó là một Dự án trọng điểm có mức tổng kinh phí lên đến 5.600 tỷ đồng.

Tường nứt, phủ rêu xanh, kính vỡ và nền ẩm thấp

Tại dãy nhà đã hoàn thiện, nền móng ẩm thấp, những tấm kính trên các ô cửa sổ vỡ toang, gạch ốp bong, gãy vỡ.

Công trường xây dựng ngổn ngang, cỏ mọc um tùm.

Để rộng đường dư luận, chúng tôi đã liên hệ với Sở Văn hóa thể thao và du lịch tỉnh Vĩnh Phúc để có thêm thông tin liên quan đến dự án Khu liên hiệp thể thao và Trung tâm đào tạo vận động viên Vĩnh Phúc.

Trao đổi qua điện thoại, ông Trần Ngọc Oanh – Giám đốc Sở VHTT&DL tỉnh Vĩnh Phúc cho biết: “Tôi đang đi công tác, PV liên hệ với anh Dũng, Phó giám đốc phụ trách dự án”.

Xuất hiện nấm mốc tại tòa nhà đã xây dựng hoàn thiện 

Liên hệ với ông Nguyễn Tiến Dũng – Phó giám đốc Sở VHTT&DL, phóng viên được từ chối khéo: “Tôi đang nghỉ phép 2 tuần. Khu liên hiệp thể thao tỉnh Vĩnh Phúc làm chủ đầu tư, Sở VHTT&DL chỉ làm hạng mục Trung tâm huấn luận vận động viên. Phóng viên liên hệ với chị Yến kế toán…”.

Chỉ còn 2 năm nữa theo dự kiến, Dự án trọng điểm nói trên sẽ phải hoàn thành để đúng với tiến độ đề ra. Tuy nhiên, với mức thi công xây dựng ít ỏi như hiện nay, không biết Chủ đầu tư, đơn vị thi công có kịp “về đích”?

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin.

Bạn đang đọc bài viết Vĩnh Phúc: Vì sao dự án hàng trăm triệu đô xuống cấp, chậm tiến độ?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Phố giao mùa
Phố giao mùa bâng khuâng lối cũ//Lá sấu rụng đầy vướng chân đi///Cố dịu dàng qua thời con gái///Em nào có được gì?
Bài thơ: Tự...
Ta mạnh mẽ không phải ta không khóc///Thực chỉ là nước mắt ngược vào trong///Bởi ta biết giữa biển đời mênh mông///Sông núi rộng - hành trình ta tự bước