Thứ ba, 23/04/2024 16:01 (GMT+7)

Xây dựng trái phép phá vỡ quy hoạch Hồ Tây

MTĐT -  Thứ hai, 21/10/2019 09:10 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Việc buông lỏng quản lý của chính quyền phường đã dẫn tới nhiều hệ lụy khi sai phạm diễn ra 1 cách công khai, tràn lan nhưng không bị xử lý.

TheoTTXVN

Bạn đang đọc bài viết Xây dựng trái phép phá vỡ quy hoạch Hồ Tây. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Châu Âu tham vọng biến những dòng sông thành “cao tốc”
Liên minh châu Âu nói chung và nước Pháp nói riêng đang thử nghiệm dùng sà lan để vận tải hàng thay vì dùng xe tải - vốn là loại phương tiện gây tắc nghẽn, phát thải cao. Mục đích là để đạt mục tiêu giảm khí thải chung tới năm 2050.

Tin mới