Thứ tư, 24/04/2024 20:00 (GMT+7)

Thủ tướng yêu cầu kiểm soát chặt thị trường bất động sản

MTĐT -  Thứ ba, 22/10/2019 15:08 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Về thị trường bất động sản và nhà ở, Thủ tướng yêu cầu phải kiểm soát chặt chẽ thị trường này.

Thủ tướng Chính phủ vừa ký kế hoạch phân công Bộ Xây dựng tiếp tục nghiên cứu, tham mưu, đề xuất các nội dung để tiếp tục hoàn thiện hệ thống thể chế, chính sách và công cụ quản lý trong lĩnh vực bất động sản, xây dựng nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về xây dựng theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính, tháo gỡ vướng mắc về điều kiện kinh doanh, bảo đảm tính ổn định, thống nhất, điều chỉnh được các hoạt động xây dựng trong thực tiễn, phù hợp với từng giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.

Ảnh minh họa: Internet.

Về công tác quy hoạch xây dựng, Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng và UBND các tỉnh, TP triển khai một số công việc cụ thể nhằm nâng cao chất lượng quy hoạch; bảo đảm việc lập và triển khai đồng bộ các loại quy hoạch; rà soát, đánh giá và xử lý các quy hoạch bị điều chỉnh sai quy định; hoàn thiện và thực hiện quy hoạch không gian ngầm, không gian trên cao; xây dựng cổng thông tin quy hoạch xây dựng quốc gia.

Bên cạnh đó, các bộ, ngành liên quan và các địa phương sớm xây dựng chiến lược phát triển đô thị quốc gia; hoàn thiện các công cụ về quản lý phát triển đô thị và đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng đô thị; xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý đô thị; xây dựng hệ thống thông tin về quản lý phát triển đô thị.

Đáng chú ý, về thị trường bất động sản và nhà ở, Thủ tướng yêu cầu phải kiểm soát chặt chẽ thị trường này; thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp và công nhân khu công nghiệp; nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng và thúc đẩy việc cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư; thúc đẩy xây dựng hệ thống thông tin, dữ liệu về thị trường bất động sản và nhà ở...

Theo Báo Người lao động

Bạn đang đọc bài viết Thủ tướng yêu cầu kiểm soát chặt thị trường bất động sản. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới

Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.
“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.