Thứ sáu, 29/03/2024 00:15 (GMT+7)

Tin đô thị ngày 1/2: Hà Nội cấm xe tải vào đường Vành đai 3 trên cao

MTĐT -  Thứ năm, 01/02/2018 17:31 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

TP HCM kêu gọi đầu tư 9 dự án di dời nhà ở ven kênh rạch, dọn “mạng nhện” trên phố hay Hà Nội cấm xe tải hạng nặng lưu thông qua Vành đai 3 trên cao là một số tin đô thị trong ngày.

Cấm xe tải hạng nặng lưu thông qua Vành đai 3 trên cao

Sở GTVT Hà Nội vừa có thông báo cấm đường đối với xe sơ mi ro mooc và xe container trên 2 tuyến đường: Vành đai 3 trên cao, đoạn từ nút giao Đại lộ Thăng Long đến nút giao Pháp Vân và đường 70, đoạn từ nút giao Phúc La - Văn Phú đến ngã ba Ngọc Hồi – Văn Điển.

Các loại xe tải nặng nói trên sẽ bị cấm lưu thông làm 2 đợt. Đợt 1 từ ngày 5 - 8/2 tức là từ ngày 20 - 23 tháng Chạp âm lịch; đợt 2 từ 20 - 21/2, tức là từ ngày 5 - 6 tháng Giêng âm lịch năm Mậu Tuất.

Trong những ngày bị hạn chế, các xe sơ mi rơ mooc và container sẽ không được lưu thông qua 2 cung đường trên vào giờ cao điểm: Sáng từ 6 – 9 giờ; chiều từ 16 giờ 30 – 19 giờ 30.

Đường vành đai 3 trên cao.

Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội Ngô Mạnh Tuấn cho biết, kể cả những ngày bình thường, trên 2 cung đường: Vành đai 3 trên cao, đoạn từ nút giao Đại lộ Thăng Long đến nút giao Pháp Vân và đường 70, đoạn từ nút giao Phúc La - Văn Phú đến ngã ba Ngọc Hồi – Văn Điển cũng thường xuyên xảy ra ùn ứ giao thông do lưu lượng xe quá lớn.

Trong những ngày cao điểm dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất sắp tới, áp lực giao thông trên 2 tuyến sẽ còn gia tăng đột biến. “Vì vậy Sở GTVT và các đơn vị liên quan đã nghiên cứu, cân nhắc kỹ lưỡng, tham mưu đề xuất UBND TP cho phép cấm xe sơ mi rơ mooc và container lưu thông qua 2 cung đường này vào giờ cao điểm, nhằm hạn chế tối đa ùn tắc giao thông, đảm bảo trật tự, ATGT phục vụ Nhân dân đón Tết” - ông Tuấn cho hay.

TP HCM kêu gọi đầu tư 9 dự án di dời nhà ở ven kênh rạch

UBND TP.HCM vừa tổ chức Hội nghị mời gọi đầu tư thực hiện các dự án cải tạo, di dời nhà ven và trên kênh, rạch, chỉnh trang đô thị.

Ông Trần Trọng Tuấn - giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM đã giới thiệu 3 nhóm dự án di dời nhà ở ven và trên kênh rạch kết hợp chỉnh trang đô thị theo 3 cách sử dụng nguồn vốn đầu tư.

Nhóm các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách: có 52 dự án, chủ yếu là di dời người dân sống ven và trên kênh rạch, thực hiện chỉnh trang đô thị. Có hơn 14.400 căn nhà dọc các tuyến rạch nhỏ, rạch nhánh, được di dời, kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng là 22.381 tỉ đồng.

Nhóm dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại kết hợp chỉnh trang đô thị: gồm 3 dự án với khoảng 1.800 căn nhà được di dời, thực hiện bằng nguồn vốn doanh nghiệp, dự kiến kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng là 2.702 tỉ đồng.

Đó là các dự án Khu phức hợp phía nam đường Tạ Quang Bửu, Công viên phức hợp phía bắc và Dự án khu nhà ở cao tầng dọc rạch Hiệp Ân cùng nằm trên địa bàn quận 8.

Nhóm 3 có 6 dự án dự kiến mời gọi đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP), dự kiến di dời 6.223 căn nhà với kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng 19.024 tỉ đồng.

Đó là các dự án: di dời và tái định cư các hộ dân sống trên và ven kênh Đôi và chỉnh trang đô thị (quận 8), dự án ven rạch Xuyên Tâm (Bình Thạnh), dự án rạch Văn Thánh (quận Bình Thạnh), dự án cải tạo hồ Song Tân (quận 7), dự án chỉnh trang rạch Bần Đôn (quận 7).

Đan Phượng sẽ trồng mới, trồng thay thế 7.550 cây xanh

UBND huyện Đan Phượng vừa ban hành Kế hoạch số 16/KH-UBND triển khai phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Mậu Tuất năm 2018. Theo đó, vào 8 giờ, ngày 21/2, huyện sẽ phát động phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại Công viên cây xanh huyện nhằm tạo khí thế, nâng cao nhận thức tầng lớp nhân dân để tích cực hưởng ứng tham gia trồng cây xanh.

Đan Phượng phát động Tết trồng cây.

Để phục vụ kế hoạch trồng cây, UBND huyện đã yêu cầu cơ quan chuyên môn của huyện đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Công viên cây xanh; đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về lợi ích của việc trồng và chăm sóc cây xanh, bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp; hướng dẫn các trường học tuyên truyền, giáo dục học sinh nhận thức đúng về lợi ích trồng cây xanh, bảo vệ môi trường sinh thái, mỹ quan khuôn viên của các trường học...

TP HCM: Dọn “mạng nhện” trên phố

Trong những ngày cận tết, trên vỉa hè các con đường tại TPHCM, nhiều công nhân điện lực đang hối hả thu dọn những “mạng nhện” dây cáp thông tin giăng trên cột điện và nhổ các trụ điện cũ, để đường phố sạch đẹp, an toàn hơn.

Được biết, cả tháng nay, công nhân liên tục đi cắt dọn cáp thông tin trên nhiều tuyến đường đã lắp đặt cáp ngầm, để kịp đón Tết Mậu Tuất.

Về kế hoạch dọn “mạng nhện” trước tết, ông Đặng Hoài Bắc, Giám đốc Công ty Điện lực Tân Phú, cho biết: “Ngoài 2  tuyến đường đã được hạ ngầm cáp điện là Lũy Bán Bích và Lê Trọng Tấn, những tuyến đường đang hạ ngầm cáp điện là Trương Vĩnh Ký, Độc Lập, Gò Dầu…, có khối lượng “mạng nhện” còn khá lớn. Từ tháng 10-2017, 2 gói công trình được công ty chạy nước rút thi công là chỉnh trang dây điện, cáp thông tin trên các tuyến đường Âu Cơ, Huỳnh Thiện Lộc, Trịnh Đình Trọng, Khuông Việt, Thoại Ngọc Hầu, Hoàng Xuân Nhị (thuộc địa bàn các phường Tân Sơn Nhì, Hòa Thạnh, Phú Trung, Tân Thành, Hiệp Tân, Phú Thạnh) và các tuyến đường Phú Thọ Hòa, Tô Hiệu, Tân Kỳ Tân Quý (thuộc phường Phú Thọ Hòa, Hiệp Tân, Tân Quý, Sơn Kỳ, Tây Thạnh). Chỉ riêng 2 gói công trình này đã thu hồi gần 1.500 trụ điện cũ, bó gọn 33km cáp thông tin”.

Trong khi phần lớn địa bàn ở các quận khu vực trung tâm (quận 1 và quận 3) đã được hạ ngầm, ở các quận vùng ven như Tân Phú, Bình Tân…  còn nhiều lưới cáp nổi, do vậy việc đảm bảo an toàn cháy nổ dịp tết được đặc biệt quan tâm.

Cầu Cống Mọc thông 2 làn, "điểm nóng" giao thông Quan Nhân thông thoáng bất ngờ

Trước đây, khu vực cầu Cống Mọc - Quan Nhân (phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội) bị xem là một "điểm nóng" giao thông, khi thường xuyên rơi vào tình trạng ùn tắc. Để giải quyết tình hình, Công an phường Nhân Chính đã bố trí lực lượng cùng đội ngũ tự quản điều tiết giao thông ở các góc như "đèn giao thông tại ngã tư", qua đó giảm độ nóng đáng kể.

Hiện giờ, cây cầu đã thông xe cả 2 làn, "điểm nóng" này trở nên... nguội hơn bao giờ hết.

Các phương tiện chủ yếu di chuyển từ hướng Quan Nhân ra đường Láng nên phần cầu bên phải "nhộn nhịp" hơn.

Minh Tuệ(t/h)

Bạn đang đọc bài viết Tin đô thị ngày 1/2: Hà Nội cấm xe tải vào đường Vành đai 3 trên cao. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.