Thứ năm, 18/04/2024 07:37 (GMT+7)

Tin đô thị ngày 3/7: Siêu dự án chống ngập 10.000 tỉ được “giải cứu”

MTĐT -  Thứ ba, 03/07/2018 17:35 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Nhiều công trình ở TP. HCM bị ngừng cấp phép vì thi công ẩu; Siêu dự án chống ngập 10.000 tỉ ở Sài Gòn được “giải cứu”… là một số tin đô thị trong ngày.

Nhiều công trình ở TP. HCM bị ngừng cấp phép vì thi công ẩu

Theo VTV, Sở GTVT TP. HCM đã tạm thời ngừng cấp phép thi công một số công trình thi công không đảm bảo an toàn giao thông.

Theo đó, có 14 đơn vị vi phạm an toàn, không đảm bảo về an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị sẽ tạm thời bị ngừng cấp giấy phép thi công cho đến khi các tồn tại này được khắc phục triệt để.

Sở GTVT TP. HCM yêu cầu các tổ chức, cá nhân có liên quan chấp hành đúng quy định về thi công công trình trên phạm vi đường bộ đang khai thác, báo cáo, giải trình cụ thể về Sở GTVT.

Đồng thời, Sở GTVT cũng giao Thanh tra Sở tăng cường theo dõi, xử lý nghiêm tình trạng thi công sai quy định gây ra các tồn tại, bất cập nêu trên.

Hàng vạn ô tô vi phạm trên cao tốc

Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2018, hệ thống kiểm soát tải trọng của VEC phát hiện hơn 2,8 vạn lượt phương tiện vi phạm qua trạm cân trên các tuyến cao tốc do VEC quản lý, vận hành. Trong số này, VEC buộc quay đầu 22.600 lượt phương tiện.

Cụ thể, Nội Bài - Lào Cai là tuyến cao tốc phát hiện và từ chối nhiều nhất số phương tiện vi phạm tải trọng, với 24.700 lượt phương tiện vi phạm và 19.160 lượt phương tiện bị từ chối.

“Đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, trung bình mỗi ngày có 20 phương tiện tạm thời không được lưu thông trên tuyến do chở quá tải”, đại diện VEC cho biết và thông tin thêm, trong 2 quý đầu năm 2018, VEC từ chối phục vụ 72 phương tiện do vi phạm quy định dừng đỗ, đón trả khách trên đường cao tốc, 2 trường hợp sang tải trên tuyến, 17 trường hợp quá tải vượt trạm, chống đối nhân viên và 9 phương tiện đi ngược chiều.

Cũng trong 6 tháng qua, trên các tuyến cao tốc do VEC quản lý, khai thác đã xảy ra 41 vụ tai nạn giao thông, khiến 5 người thiệt mạng và 57 người bị thương.

Siêu dự án chống ngập 10.000 tỉ ở Sài Gòn được “giải cứu”

Theo báo Lao động đưa tin, tại buổi họp báo thường kỳ của UBND TPHCM sáng 3/7, Chánh văn phòng UBND TPHCM Võ Văn Hoan cho biết, dự án giải quyết ngập do triều khu vực thành phố có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1), nếu tính theo dự án đầu tư được Thủ tướng phê duyệt thì đến thời điểm này không bị chậm tiến độ.

Theo ông Hoan, khi triển khai dự án (6/2016), lãnh đạo TPHCM yêu cầu rút ngắn thời gian thi công xuống còn 22 tháng để sớm giải quyết tình trạng ngập ngày càng nghiêm trọng. Chủ đầu tư (Tập đoàn Trung Nam) khi đó cũng cam kết hoàn thành trước ngày 30/4/2018.

Tuy nhiên, trong quá trình làm có khó khăn nhất định nên dự án không thể đúng hẹn. Trong đó, hai khó khăn lớn là vấn đề bồi thường giải phóng mặt bằng và thủ tục thanh toán vốn cho dự án.

Ông Hoan cũng cho biết, chủ đầu tư phải cố gắng hoàn thiện tất cả các hồ sơ những phần đã triển khai thực hiện và đẩy nhanh tiến độ để dự án hoàn thành đúng theo hợp đồng đã ký kết.

Công khai chung cư khắc phục vi phạm PCCC

Cảnh sát Phóng cháy chữa cháy (PCCC) TP Hà Nội vừa ban hành Văn bản số 785 thông báo công khai 10 chung cư/108 cơ sở khắc phục tồn tại PCCC. Hiện còn 98 cơ sở cao tầng chưa khắc phục tồn tại vi phạm về PCCC.

Ngày 20/06, Cảnh sát PCCC TP Hà Nội ban hành văn bản số 875/CSPC&CCHN-P3 thông báo về việc khắc phục các tồn tại, vi phạm về PCCC các công trình nhà cao tầng. Trước đó, ngày 6/6/2018, Cảnh sát PCCC ban hành Văn bán số 805 thông báo công khai 108 chung cư, cơ sở cao tầng tồn tại vi phạm về PCCC.

Tính đến nay, trong số 108 cơ sở, công trình nhà cao tầng tồn tại về vi phạm PCCC ở Hà Nội, hiện mới có Công ty CP Tứ hiệp Hồng hà Dầu khí và 8 cơ sở khắc phục xong các tồn tại, vi phạm PCCC.

Cụ thể như: 5 toà nhà CT4, CT5, CT6, CT15, CT16 tại khu đô thị Tứ Hiệp, Thanh Trì, do Công ty CP Tứ hiệp Hồng Hà dầu khí làm chủ đầu tư; Toà nhà Hà Nội Lake View Sport, số 28 đường Thanh Niên, Yên Phụ, Tây Hồ do Cty liên doanh Hà Nội LakeView Sport làm chủ đầu tư;

Toà nhà 713 Lạc Long Quân số 713 Lạc Long Quân, Phú Thượng Tây Hồ do Cty CP xây dựng Giao thông đô thị Hà Nội làm chủ đầu tư; Toà nhà Cty CP Chứng khoán FPT số 52 Lạc Long Quân, Phú Thượng, Tây Hồ do Cty CP Chứng khoán FPT làm chủ đầu tư; Toà nhà Syrena số 51 Xuân Diệu, Quảng An, Tây Hồ do Cty Syrena làm chủ đầu tư.

TP. HCM đấu giá 5.500 căn hộ và nền đất tái định cư

Sở Xây dựng TP.HCM đã khẳng định sẽ đưa 5.500 căn hộ và nền đất tái định cư ra bán đấu giá để thu hồi vốn.

Lãnh đạo Sở Xây dựng cho biết trong 10 năm (từ 2006-2017), TP.HCM đã đầu tư xây dựng và dùng ngân sách mua lại hơn 40.000 căn hộ, nền đất tái định cư để bố trí cho các hộ dân bị ảnh hưởng trong các dự án. Đã bố trí hơn 26.000 căn hộ và nền đất, chiếm khoảng 65%. Còn dư gần 14.000 suất tái định cư, tương đương với 35% chưa sử dụng.

Về việc dư gần 14.000 căn hộ và nền đất tái định cư, theo lãnh đạo Sở Xây dựng trong số này, thành phố sẽ tiếp tục giữ lại hơn 8.500 căn hộ và nền đất giao cho các quận huyện bố trí tái định cư cho người dân bị giải tỏa, gần 5.500 căn hộ và nền đất còn lại sẽ bán đấu giá để thu hồi vốn.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin đô thị ngày 3/7: Siêu dự án chống ngập 10.000 tỉ được “giải cứu”. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Sản phẩm bất động sản nào đang được lòng giới đầu tư?
Vinhomes Ocean Park 2 - 'Quận Kinh đô' của Ocean City đang 'dậy sóng' mùa hè này, không chỉ bởi lực cộng hưởng từ tổ hợp biển tạo sóng nhân tạo lớn nhất thế giới mà còn từ làn sóng dịch chuyển mạnh mẽ từ nội đô để 'về phố, sống biển'.

Tin mới