Thứ sáu, 29/03/2024 01:10 (GMT+7)

Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất 24h hôm nay ngày 21/6/2019

MTĐT -  Thứ sáu, 21/06/2019 10:04 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 21/6/2019. Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 21/6/2019 do Môi trường và Đô thị Việt Nam tổng hợp.

Đà Nẵng đề nghị Bộ GTVT đẩy nhanh tiến độ làm cầu vượt nút giao Hòa Liên

Đà Nẵng vừa có văn bản đề nghị Bộ GTVT chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự ATGT tuyến đường Nam hầm Hải Vân- Túy Loan.

Liên tục xảy ra các vụ tai nạn giao thông trên tuyến đường Nam hầm Hải Vân-Tuý Loan thời gian qua, Ban An toàn Giao thông thành phố Đà Nẵng vừa có văn bản đề nghị Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông tuyến đường này.

Hiện nay, đường công vụ phục vụ phân luồng thi công cầu vượt nút giao Hòa Liên thuộc Dự án Xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Túy Loan khoảng 1km bị hư hỏng nặng, thiếu hệ thống chiếu sáng, bề rộng mặt đường thu hẹp. Tuyến đường này đi qua Khu Công nghệ cao Đà Nẵng là nơi tập trung triển khai các dự án thu hút các nhà đầu tư quốc tế, lượng công nhân, người dân địa phương tham gia giao thông lớn.

Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào chiều ngày 11/5 vừa qua trên tuyến đường tránh Nam Hải Vân làm 2 người bị thương, 2 xe bị hư hỏng nặng.

Năm 2018, đoạn đường từ phía Nam cửa hầm Hải Vân nút giao với Quốc lộ 14B và cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi qua địa phận Đà Nẵng xảy ra 6 vụ tai nạn giao thông, làm chết và bị thương 18 người. Riêng 5 tháng đầu năm nay, tại đây xảy ra 6 vụ tai nạn giao thông làm 8 người chết và bị thương.

Ban An toàn Giao thông thành phố Đà Nẵng đề nghị Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh, chủ đầu tư và nhà thầu thi công khẩn trương sửa chữa các hư hỏng, tiến hành láng nhựa hoàn trả mặt đường công vụ; lắp đặt hệ thống chiếu sáng để đảm bảo an toàn cho phương tiện lưu thông ban đêm; Đẩy nhanh tiến độ thi công cầu vượt nút giao Hòa Liên thuộc Dự án Xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Túy Loan.

“Đoạn đường này dài khoảng 1km. Từ khi sử dụng làm đường công vụ phục vụ thi công cầu vượt ở đó làm hư hỏng mặt đường, thiếu chiếu sáng ảnh hưởng đến an toàn giao thông lớn. Việc công trình để kéo dài, không hoàn thành dứt điểm, rất nguy hiểm, thành phố có văn bản đề nghị Bộ GTVT chỉ đạo Ban quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh cải tạo mặt đường, tăng cường chiếu sáng đảm bảo an toàn giao thông” - ông Nguyễn Hữu Cường, Chánh Văn phòng Ban ATGT thành phố Đà Nẵng cho biết

Lợi lớn khi cao tốc La Sơn - Túy Loan đưa vào khai thác

Cuối tháng 6/2019, “cao tốc” La Sơn - Túy Loan cơ bản thông xe theo chỉ đạo Bộ GTVT.
Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ thường xuyên thị sát, đôn đốc tiến độ dự án, việc sớm đưa dự án vào khai thác sẽ phát huy tối đa hiệu quả công trình

Những ngày trung tuần tháng 6, nhịp điệu thi công hoàn thiện đoạn tuyến La Sơn - Hòa Liên tập trung cao độ cho các hạng mục sơn kẻ vạch đường, hệ thống ATGT, rào chắn, mái taluy… Diện mạo tuyến đường khang trang, đồng bộ, tiện ích đã được hình thành. Gọi là “cao tốc” bởi đường HCM đoạn qua La Sơn - Túy Loan trùng quy hoạch tuyến cao tốc Bắc - Nam, có quy mô nền đường 4 làn xe cơ giới, 2 làn hỗn hợp; và khớp nối toàn tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (đã hoàn thành), Cam Lộ - La Sơn (sắp triển khai) qua địa bàn miền Trung.

Ông Nguyễn Minh Khánh, Phó trưởng phòng Điều hành Dự án 4, Ban QLDA đường Hồ Chí Minh thông tin, dự án chạy nước rút hoàn thiện đồng bộ tất cả các hạng mục đoạn La Sơn - Hòa Liên (66km) theo chỉ đạo của Bộ GTVT. Riêng cầu vượt Hòa Liên đang được đẩy nhanh tiến độ. Còn lại đoạn 11km Hòa Liên - Túy Loan do vướng mắc mặt bằng, khiến công tác thi công “dậm chân tại chỗ” cả năm nay. “Các đơn vị dự án tích cực phối hợp địa phương để tháo gỡ mặt bằng, sẵn sàng thi công khi được bàn giao công địa”, ông Khánh nói.

Dự án La Sơn - Túy Loan đem lại lợi lớn kết nối thông thương Huế - Đà Nẵng, phân lưu QL1, đảm bảo ATGT, phát triển kinh tế - xã hội liên vùng…

Ông Hồ Văn Cảnh, tài xế xe tải trú tại huyện Nam Đông (Thừa Thiên-Huế) cho biết: Dù chưa chính thức khai thác nhưng việc dự án thông sớm tuyến đường La Sơn-Hòa Liên từ cuối năm 2018 đã giúp người dân đi lại dễ dàng. “Trước đây, xe từ huyện Nam Đông muốn xuống Huế hay vào Đà Nẵng phải ra QL1, đi lại khá khó khăn. Giờ có đường mới, thông thoáng, rút ngắn thời gian hành trình và đảm bảo ATGT”.

Theo ông Trần Quốc Phụng, Chủ tịch UBND huyện Nam Đông, cao tốc La Sơn - Túy Loan đưa vào khai thác, từ Nam Đông và TP Huế rút ngắn được hơn 2km so với tuyến đường La Sơn - Nam Đông; đồng thời giảm 20-30 phút thời gian từ Nam Đông về TP.Huế so với trước đây. Đáng kể, từ Nam Đông nếu theo QL1 vào tới Đà Nẵng phải mất 100km, giờ có cao tốc mới chỉ còn 55km. “Tuyến đường là niềm mơ ước của địa phương vùng sâu xa như Nam Đông, phá thế “ngõ cụt” của huyện miền núi, góp phần thúc đẩy giao thương, vận chuyển hàng hóa và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nhất là các điểm du lịch trên địa bàn huyện và nhiều nhà đầu tư cũng đã đến Nam Đông tìm hiểu đầu tư”, ông Phụng nói.

Đón đầu xu thế này, từ tháng 9/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Phan Ngọc Thọ cũng đã có Quyết định công bố thông tin các dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư của tỉnh, trong đó có nhiều dự án khu vực Nam Đông như dự án khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, vui chơi Thác Mơ (thôn Xuân Phú, xã Hương Phú, huyện Nam Đông). Dự án kỳ vọng trở thành khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng kết hợp với các loại hình giải trí gần gũi với thiên nhiên, trở thành khu du lịch trọng điểm của huyện Nam Đông. Đồng thời, phát triển mô hình du lịch kết hợp với nông lâm nghiệp, cung cấp đặc sản Nam Đông cho khách du lịch, xây dựng dịch vụ trải nghiệm các hoạt động văn hóa của địa phương.

Trao đổi vấn đề này, lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, với tuyến cao tốc mới, tỉnh có thêm nhiều động lực phát triển kinh tế, đặc biệt là lĩnh vực kinh tế rừng, công nghiệp, dịch vụ, du lịch... Lãnh đạo Sở GTVT TP Đà Nẵng cho biết: Cửa ngõ phía Bắc của Đà Nẵng đang được mở rộng tối đa nhờ hạ tầng giao thông phát triển đồng bộ. Với tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan sẽ phân lưu QL1, giảm tải cho hầm Hải Vân, đồng thời kết nối liên hoàn các tuyến cao tốc qua địa bàn. Từ đây năng lực thông hành, vận tải của Đà Nẵng, miền Trung sẽ được thông thương, phát triển, giúp vùng kinh tế phía Bắc, các khu công nghiệp, khu công nghệ cao tăng trưởng, dự án mở rộng cảng Liên Chiểu sớm triển khai đồng bộ..

TP HCM: Xử phạt trên 14 tỷ đồng vi phạm chở quá tải

Trong 6 tháng đầu năm, Thanh tra Sở GTVT TP HCM đã xử lý 901 trường hợp chở hàng quá tải, với tổng số tiền xử phạt trên 14 tỷ đồng.

Chiều 20/6, Thanh tra Sở GTVT TP.HCM cho biết, trong 6 tháng đầu năm, đơn vị đã phát hiện và xử lý tổng cộng 901 vụ vi phạm về chở hàng quá tải trọng cho phép, với tổng số tiền xử phạt trên 14 tỷ đồng.

Cụ thể, Thanh tra xử phạt người điều khiển phương tiện 434 vụ với số tiền trên 2,7 tỷ đồng; vi phạm về quá tải cầu, đường bộ là 223 vụ với số tiền trên 1,4 tỷ đồng; vi phạm về quá khổ, quá tải kiểm định xe là 211 vụ với số tiền trên 1,3 tỷ đồng…

TTGT TP Hồ Chí Minh lập biên bản một trường hợp vi phạm

Theo Thanh tra Sở, trong 6 tháng cuối năm, lực lượng Thanh tra giao thông TP.HCM sẽ tiếp tục thực hiện các đợt thanh tra theo kế hoạch, đồng thời xây dựng các kế hoạch chuyên đề khác, phối hợp với các lực lượng liên quan để triển khai.

Riêng thực trạng xe chở quá tải sẽ xây dựng kế hoạch kiểm soát cho năm 2019 sau khi bàn giao các trạm cân thứ cấp để phù hợp với tình hình thực tế.

Ngoài việc xử lý xe quá tải, Thanh tra Sở còn phối hợp với lực lượng CSGT tham gia các đợt ra quân xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn, chất kích thích đối với người điều khiển phương tiện vận tải hàng hóa ra vào các cảng, bến, các lái xe kinh doanh vận tải hành khách trên đường và tại các bến xe liên tỉnh.

Lâm Đồng: Lũ lớn làm ngập hàng trăm ha cây trồng chìm trong biển nước

Nước lũ tràn về 2 ngày qua đã nhấn chìm nhà cửa, cây trồng, vật nuôi của người dân trên địa bàn TP Bảo Lộc, Lâm Đồng, khiến người dân không kịp trở tay.

Sau trận mưa lớn kéo dài suốt đêm 18/6 đến rạng sáng 19/6, nước từ thượng nguồn đổ về làm khoảng 100 căn nhà, hàng trăm ha cây trồng cùng nhiều vật nuôi của người dân tại xã Đại Lào, bị nhấn chìm.

Chiếc cầu trên đường B'Lao Sirê bị ngập sâu gần 1m khiến giao thông bị cô lập hoàn toàn. Nhiều lực lượng được huy động đến các vùng ngập, để cùng người dân khắc phục hậu quả của trận lũ. Ước tính phải khoảng 5-7 ngày, môi trường mới được dọn dẹp cơ bản.

Lào Cai tìm nhà đầu tư Khu đô thị mới Bảo Hà 1.380 tỷ đồng

UBND tỉnh Lào Cai vừa phê duyệt danh mục dự án Khu đô thị mới Bảo Hà. Đây là dự án có sử dụng đất, sẽ được đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, có áp dụng sơ tuyển quốc tế. Bên mời thầu là UBND huyện Bảo Yên.

Dự án có diện tích 42 ha. Mục tiêu đầu tư là đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các công trình khác trên quỹ đất được giao theo đúng quy hoạch chi tiết xây dựng được UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt. Khái toán tổng mức đầu tư khoảng 1.380 tỷ đồng. Trong đó chi phí đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hỗ trợ và tái định cư khoảng 460 tỷ đồng; chi phí đầu tư công trình trên đất khoảng 920 tỷ đồng.

Vài năm trở lại đây, Lào Cai đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư nhiều dự án có sử dụng đất lớn với mục đích xây dựng khu nhà ở, khu đô thị. Có thể kể đến một số dự án như Khu đô thị mới Đông Bắc Sa Pa hơn 9.000 tỷ đồng; Khu đô thị mới tổ 31, 32, 33, 34 phường Duyên Hải, TP. Lào Cai 443 tỷ đồng; Khu đô thị Mường Hoa, Sa Pa 610 tỷ đồng;…

P.V (tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất 24h hôm nay ngày 21/6/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.