Thứ bảy, 20/04/2024 00:22 (GMT+7)

Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 10/10/2019

MTĐT -  Thứ năm, 10/10/2019 10:48 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 10/10/2019. Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 10/10/2019 do Môi trường và Đô thị Việt Nam tổnng hợp.

Thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án Metro số 1

Bộ Tài chính đã có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn thực hiện dự án Xây dựng tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Liên quan đến thông tin 2 tuyến metro ở TP.HCM có nguy cơ ngừng thi công, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã có văn bản khẩn gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc cân đối vốn của dự án. Theo văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính đã ký kết 3 hiệp định vay trị giá hơn 155 tỷ Yen Nhật. Tuy nhiên, theo nguyên tắc xác định cơ chế tài chính, đối với giá trị thuộc tổng mức đầu tư ban đầu, thành phố sẽ vay lại phần thiết bị. Đối với giá trị đầu tư tăng thêm, thành phố được vay lại 100% phần vốn vay nước ngoài.

Bộ Tài chính đề nghị UBND TP.HCM xác định rõ tổng mức đầu tư được duyệt bằng đồng Việt Nam hay Yen Nhật. Trong trường hợp cần vay thêm, UBND TP.HCM đề xuất Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng quyết định.

Liên quan đến nguyên tắc bố trí vốn, Bộ Tài chính đề nghị UBND thành phố đánh giá khả năng vay, trả nợ, cân đối với nguồn vốn vay lại trong kế hoạch đầu tư công. Riêng phần vốn đối ứng gần 5.500 tỷ đồng, UBND TP.HCM thu xếp vốn đối ứng cho dự án theo quy định. Với dự toán năm 2020, Bộ Tài chính đã tổng hợp và đang trình cấp có thẩm quyền bố trí cho thành phố vay lại hơn 11.200 tỷ đồng. Bộ Tài chính cũng đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, tổng hợp.

Hà Nội: Triển khai thêm lực lượng 141 xử lý vi phạm giao thông

Tại Hà Nội, từ tuần sau, Công an thành phố sẽ triển khai thêm 15 tổ công tác 141 để phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm giao thông và các vi phạm trên địa bàn.

Như vậy, Hà Nội sẽ có tổng cộng 30 tổ công tác 141, gồm các lực lượng liên quân: Cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động, cảnh sát hình sự.

Việc tăng cường lực lượng 141 tham gia vào nhiệm vụ mới không chỉ giúp thành phố đảm bảo an toàn giao thông, mà sẽ kịp thời phát hiện, bắt giữ những đối tượng lợi dụng tham gia giao thông để phạm tội.

Thông xe đường vành đai Mai Dịch-Cầu Thăng Long rộng 16 làn

Sau hơn 3 năm quây rào để thi công mở rộng, vào 7h sáng nay, đúng dịp thành phố Hà Nội kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10), dự án mở rộng đường Vành đai 3 dưới thấp đoạn Mai Dịch – cầu Thăng Long đã được thông xe, giảm ùn tắc cho cửa ngõ phía Tây Thủ đô.

Ông Phạm Hoàng Tuấn, Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội (chủ đầu tư) cho biết, dự án mở rộng đường Vành đai 3 đoạn Mai Dịch – Cầu Thăng Long là dự án trọng điểm của thành phố, thuộc tuyến đường huyết mạch  kết nối từ khu vực nội đô đi sân bay Nội Bài và các khu công nghiệp lớp trên địa bàn thành phố. Đây cũng là tuyến đường cửa ngõ phía Tây kết nối với các tỉnh phía Tây Bắc, Đông Bắc về Thủ đô và ngược lại.

“Việc hoàn thành dự án có có ý nghĩa quan trọng cho giao thông Thủ đô, từng bước hoàn thiện đường Vành đai 3 theo quyn hoạch, giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông trên tuyến đường Phạm Văn Đồng hiện nay, đồng thời tạo mặt bằng để Bộ GTVT đầu tư tuyến cầu cạn Vành đai 3 trên cao đoạn Mai Dịch đến cầu Thăng Long”, ông Tuấn nói.

Tuyến đường Vành đai 3 dưới thấp đoạn Mai Dịch – Thăng Long có chiều dài 5,5 km, sau khi hoàn thành mở rộng và thông xe, tuyến đường có mặt cắt rộng từ 56 mét – là một trong những tuyến đường có mặt cắt rộng nhất Hà Nội hiện nay. Với mặt cắt này, tuyến đường được cơ cấu mặt cắt ngang, gồm: dải phân cách giữa rộng 5 mét, bên trái và bên phải mỗi bên được bố trí 6 đến 8 làn xe (10 làn dưới thấp, 6 làn đường trên cao) hè đường mỗi bên rộng trung bình 4,5 đến 8 mét.

Để có mặt cắt rộng như thế này, đại diện chủ đầu tư cho biết, ngoài phải thi công trong điều kiện khó khăn khi vừa thi công vừa phải đảm bảo giao thông, dự án đã phải di dời, bố trí tái định cư cho hơn 800 hộ dân; chặt hạ, đánh chuyển gần 1000 cây xanh nằm trong phạm vi dự án.

Phát biểu tại buổi lễ thông xe,  Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, sau 3 năm thi công với nhiều khó khăn về mặt bằng và điều kiện giao thông, đến nay dự án mở rộng đường Vành đai 3 đưới thấp đã thông xe. Để phát huy ngay hiệu quả của dự án, ông Chung yêu cầu Sở GTVT tiếp nhận và thực hiện tổ chức giao thông hợp ký để phương tiện đi lại thông suốt, giải tỏa ùn tắc; thường xuyên theo dõi tình hình giao thông và có những điều chỉnh về phương án án phân luồng phù hợp.

Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội tiếp tục phối hợp với PMU Thăng Long, Bộ GTVT để tiếp nhận mặt bằng, thảm lại dải phân cách giữa sau đã thi công xong đường trên cao. Sở Xây dựng, tiếp nhận, quản lý hạ tầng hai bên đường đảm bảo làm sao không để xảy ra tình trạng nhà siêu mỏng, siêu méo.

Thanh Hóa chấp thuận dự án nhà ở cho công nhân 450 tỷ đồng

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Nhà ở công nhân Khu công nghiệp và đô thị Hoàng Long cho Công ty CP Bất động sản nhà Việt Nam. Mục tiêu của Dự án nhằm phục vụ nhu cầu về nhà ở cho các đối tượng người thu nhập thấp tại Khu công nghiệp và đô thị Hoàng Long.

Tổng mức đầu tư của Dự án khoảng 450 tỷ đồng với diện tích sử dụng đất là 19.335 m2. Quy mô dự án gồm 3 khối nhà ở dạng chung cư CT1, CT2 và CT3 cao 9 tầng với diện tích xây dựng khoảng 3.600 m2, tổng diện tích sàn khoảng 32.400 m2; 50 căn nhà ở thương mại dạng liền kề cao 3 - 5 tầng.

Sau khi xây dựng, dự án được kỳ vọng sẽ đáp ứng chỗ ở cho khoảng 2.000 người. Dự kiến Dự án được hoàn thành và đưa vào sử dụng trong quí IV/2022.

TP HCM sáp nhập 19 phường thành 9 phường

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong vừa ký tờ trình Phương án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn TP trong giai đoạn 2019-2021. Phương án này được UBND TP HCM gửi Bộ Nội vụ để xem xét, thẩm định.

Hiện nay, TP HCM có 24 đơn vị hành chính cấp huyện gồm 19 quận và 5 huyện; 322 đơn vị hành chính cấp xã gồm 259 phường, 58 xã và 5 thị trấn. Đối chiếu thực trạng các đơn vị hành chính trên địa bàn với các tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số theo Nghị quyết số 1211/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), TP HCM đề xuất giữ nguyên đơn vị hành chính cấp huyện. Đơn vị hành chính cấp xã sẽ có 8 trường hợp nhập 2 phường thành một phường mới, một trường hợp nhập 3 phường thành một phường mới. Cụ thể, quận 2 sáp nhập phường An Khánh và Thủ Thiêm; phường Bình An và Bình Khánh. Quận 3 sáp nhập phường 6, 7 và 8. Quận 4 sáp nhập phường 2 và phường 5; phường 12 và phường 13. Quận 5 sáp nhập phường 12 và phường 15. Quận 10 sáp nhập phường 2 và phường 3. Quận Phú Nhuận sáp nhập phường 11 và phường 12; phường 13 và phường 14. Như vậy, sau sắp xếp TP HCM sẽ giảm 10 đơn vị hành chính cấp xã từ 322 xuống còn 312.

Theo UBND TP HCM, những phường thuộc diện phải sắp xếp giai đoạn này đều là những phường ở vị trí lõi trung tâm của TP, áp lực quản lý hành chính, quản lý nhà nước, phục vụ nhân dân không những tại địa phương mà còn khách du lịch, bệnh nhân, thân nhân bệnh nhân, người dân tạm cư rất cao, cao gấp nhiều lần dân số địa phương, như tại Bệnh viện Chợ Rẫy, Hùng Vương, Đại học Y Dược; ký túc xá Trường Đại học Bách Khoa...

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 10/10/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...