Thứ ba, 16/04/2024 18:37 (GMT+7)

Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 13/6/2020

MTĐT -  Thứ bảy, 13/06/2020 08:02 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 13/6/2020. Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 13/6/2020 do Môi trường và Đô thị Việt Nam tổng hợp.

Tạm ngưng phương tiện lưu thông qua đường dân sinh bên trái mố MA phía bờ Long Xuyên

Ngày 11/6, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh An Giang thông báo, từ 8 giờ, ngày 13-6-2020 sẽ tạm ngưng tất cả các phương tiện tham gia giao thông qua đường dân sinh bên trái mố MA phía bờ Long Xuyên (đường Đông Bờ Ao) thị trấn Phú Hòa (Thoại Sơn, An Giang).

Các phương tiện giao thông qua đường dân sinh bên trái mố MA phía bờ Long Xuyên sẽ được điều tiết theo hướng: Đường tỉnh 943 – đường Tây Bờ Ao – qua cầu Trí Thành – đường Đông Bờ Ao.

Thời gian tạm ngưng lưu thông sẽ kéo dài đến ngày 26-12-2020, để triển khai thi công xây dựng ½ cầu còn lại bên trái tuyến thuộc dự án xây dựng cầu Phú Hòa tuyến Đường tỉnh 943.

Bốn dự án hơn 700 tỉ ở Cần Thơ được thông qua

Ngày 12/6, Hội đồng nhân dân TP Cần Thơ khóa IX, kỳ họp thứ 16 đã tổ chức kỳ họp bất thường, với nội dung thông qua chủ trương đầu tư một số dự án nhóm B trên địa bàn sẽ được thực hiện trong giai đoạn từ năm 2020 – 2023.

Quang cảnh buổi họp - Ảnh: Kim Hà.

Cụ thể, dự án Kè chống sạt lở sông Ô Môn (đoạn từ cầu Ô Môn đến Vàm Ba Rích thuộc phường Thới Hòa (quận Ô Môn)) phía bờ trái sông Ô Môn, hướng từ cầu Ô Môn trở ra sông Hậu. Dự án này có chiều dài 1.900m, với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng hơn 223 tỉ đồng.

Thứ 2 là dự án Kè chống sạt lở Ô Môn khu vực Thới An, quận Ô Môn phía bờ phải, đoạn từ Rạch Vàm đến bến đò Tầm Vu với chiều dài 950m. Tổng vốn đầu tư của dự án này là gần 117 tỉ đồng.

Kế tiếp là dự án Kè chống sạt lở khu vực chợ Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ. Quy mô công trình dài 1.685m. Tổng vốn đầu tư là gần 196 tỉ đồng.

Bên cạnh các dự án bờ kè chống sạt lở, Cần Thơ còn chủ trương đầu tư dự án đường tỉnh 918 xây dựng và nâng cấp giai đoạn 1 từ điểm giao giữa đường tỉnh 981 với đường tỉnh 923 đến cầu Lộ Bức. Với mục tiêu phục vụ nhu cầu vận chuyển, phát triển kinh tế - xã hội của huyện Phong Điền. Hoàn thiện một phần cơ sở hạ tầng, giao thông khu vực bằng việc kết nối thông suốt giữa Quốc lộ 91, 91B, đường tỉnh 923, đường Nguyễn Văn Cừ, Quốc lộ 61C.

Quy mô công trình này là đầu tư xây dựng hai cầu hiện hữu (cầu Cả Lang, cầu Giữa) và nâng cấp, mở rộng đoạn tuyến hiện hữu có chiều dài 3,13 km từ sau cầu Lộ Bức đến cuối đường 918. Tổng mức đầu tư của dự án này là khoảng 208 tỉ đồng.

Tổng công ty Hàng không Việt Nam khai thác 4 đường bay mới từ Hải Phòng

Sáng 12/6, tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, Tổng công ty Hàng không Việt Nam Vietnam Airlines tổ chức khai trương 4 đường bay mới từ Cảng hàng không quốc tế Cát Bi đi Đà Lạt, Cần Thơ, Buôn Mê Thuột, Phú Quốc, nâng tổng số chuyến bay của Vietnam Airlines từ Hải Phòng lên 140 chuyến/ tuần.

Phó Chủ tịch UBND TP Lê Khắc Nam và đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan cắt băng khánh thành

Giám đốc Vietnam Airlines khu vực miền Bắc Nguyễn Đức Thịnh cho biết, với việc khai thác thêm 4 đường bay mới, hiện tại, Vietnam Airlines đang có 7 đường bay từ sân bay Cát Bi và dự kiến tiếp tục mở thêm các đường bay mới; cam kết sẽ phục vụ hành khách tốt nhất từ dịch vụ mặt đất đến dịch vụ trên không với những máy bay hiện đại.

Phát biểu tại lễ khai trương, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Khắc Nam đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực của Tổng công ty Hàng không Việt Nam Vietnam Airlines trong việc khảo sát và đầu tư mở thêm 4 đường bay mới từ Hải Phòng, góp phần phát triển du lịch nội địa, tạo điều kiện di chuyển thuận lợi bằng đường hàng không cho nhân dân TP và các tỉnh vùng Duyên hải Bắc bộ.

Nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng Hải Phòng; TP khánh thành, khởi công 16 dự án, trong đó có nhiều dự án về phát triển du lịch và giao thông, đây được coi là bước đệm giúp Vietnam Airlines có những cú nhảy vọt mạnh mẽ ở Hải Phòng và khu vực Duyên hải Bắc bộ trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Khắc Nam yêu cầu các cơ quan, ban, ngành của TP tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện để Vietnam Airlines phát triển, đẩy mạnh quảng bá và triển khai thêm những đường bay mới, nhất là đường bay Hải Phòng - Điện Biên.

Đồng thời chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp, giúp đỡ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam hoàn thành các thủ tục, phấn đấu triển khai những dự án quan trọng như: nhà ga T2, nhà ga hàng hóa, sân đỗ mới, ... nhân dịp Quốc khánh 2/9/2020.

Thay mặt lãnh đạo TP, Phó Chủ tịch cam kết Hải Phòng sẽ tiếp tục duy trì việc hỗ trợ các hãng hàng không 5 tỷ đồng khi mở đường bay nội địa và 10 tỷ đồng khi mở đường bay quốc tế từ Cảng hàng không quốc tế Cát Bi.

Đúng 8h, chuyến bay VN 1241 chở hơn 100 hành khách cất cánh từ Cảng hàng không quốc tế Cát Bi đến Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc chính thức đưa vào hoạt động với tần suất khai thác 4 chuyến/tuần vào các thứ hai, tư, sáu, chủ nhật.

Nhằm đáp ứng nhu cầu của hành khách, các đường bay có tần suất gồm: Hải Phòng - Đà Lạt khai thác 4 chuyến/tuần, Hải Phòng - Phú Quốc khai thác 4-7 chuyến/tuần bắt đầu từ ngày 12/6/2020.

Riêng đường bay Hải Phòng - Cần Thơ khai thác 3 chuyến/tuần và Hải Phòng - Buôn Ma Thuột khai thác 3 chuyến/tuần sẽ hoạt động từ ngày 22/6/2020.

Đầu tư 351 tỷ đồng xây dựng trụ sở làm việc Công an tỉnh Kiên Giang

Ngày 12/6, Công an tỉnh Kiên Giang đã tổ chức Lễ khởi công xây dựng trụ sở làm việc mới tại Phường An Hòa, TP. Rạch Giá. Đến dự có Trung tướng Nguyễn Văn Sơn - Thứ trưởng Bộ Công an; bà Lê Thị Minh Phụng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cùng đại diện các Cục chức năng Bộ Công an và các Sở ban, ngành tỉnh Kiên Giang.

Hiện tại, trụ sở làm việc của Công an tỉnh Kiên Giang được xây dựng cách đây gần 40 năm, các yêu cầu về công năng sử dụng đã quá cũ, xuống cấp nghiêm trọng, không đáp ứng kịp với nhu cầu làm việc, chiến đấu của cán bộ chiến sĩ .

Các đại biểu làm lễ động thổ tại lễ khởi công. 

Trước tình hình này, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã quyết định phê duyệt dự án xây dựng Công trình trụ sở mới cho Công an tỉnh Kiên Giang.

Theo đó, trụ sở làm việc của Công an tỉnh được xây dựng trên diện tích đất rộng khoảng 8,5 hécta với tổng kinh phí 351 tỷ đồng được chia làm 02 giai đoạn. Trong đó kinh phí xây dựng giai đoạn 1 là 218 tỷ đồng; Giai đoạn 2 dự kiến có tổng mức đầu tư khoảng 133 tỷ đồng.

Dự kiến đến năm 2022, công trình trụ sở Công an tỉnh Kiên Giang sẽ hoàn thiện giai đoạn 1 và đưa vào sử dụng. Đây là công trình trọng điểm kiên cố, có công năng, kiến trúc hiện đại, đáp ứng yêu cầu cấp bách về nơi làm việc của Công an tỉnh hiện nay đang bị phân tán, thiếu tập trung.

Đồng thời góp phần đáp ứng tốt cơ sở vật chất để lực lượng Công an phát huy sức mạnh trong công tác đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.

Phát biểu tại lễ khởi công Thứ trưởng Bộ Công an - Nguyễn Văn Sơn cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của các lãnh đạo tỉnh Kiên Giang và mong muốn trong thời gian tới tiếp tục tạo điều kiện, giúp đỡ lực lượng Công an về cơ sở vật chất.

Đồng thời, đề nghị các đơn vị chủ đầu tư, đơn vị thiết kế, thi công, giám sát và các cơ quan liên quan của địa phương cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa, tạo điều kiện thuận lợi để việc thi công dự án được hoàn thành đúng tiến độ và yêu cầu về chất lượng, công năng đề ra.

P.V (tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 13/6/2020. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Nước lọc có hạn sử dụng không?
Nước uống đóng chai được nhiều người thường xuyên sử dụng vì tính tiện lợi, vệ sinh, dễ dàng mua được ở bất cứ đâu. Tuy nhiên, nhiều người thường không chú ý đến cách bảo quản và hạn sử dụng của nước uống đóng chai.