Thứ năm, 28/03/2024 19:32 (GMT+7)

Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 13/8/2020

MTĐT -  Thứ năm, 13/08/2020 11:37 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 13/8/2020. Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 13/8/2020 do Môi trường và Đô thị Việt Nam tổng hợp.

Hà Nội cấm đường phục vụ Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Để đảm bảo an ninh, an toàn và giao thông thông suốt, phục vụ Lễ Quốc tang Thượng tướng Lê Khả Phiêu, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; ngày 13-8, Công an TP Hà Nội thông báo phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện trong diện tạm cấm, diện hạn chế.

Theo đó, các tuyến đường trong diện tạm cấm: Từ 6 giờ ngày 14-8 đến 13 giờ ngày 15-8, cấm triệt để các phương tiện (trừ xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ Lễ Quốc tang) trên các tuyến đường: Tăng Bạt Hổ, Phạm Đình Hổ, Nguyễn Công Trứ (đoạn từ Trần Thánh Tông đến Lò Đúc), YecXanh, Trần Thánh Tông, Nguyễn Huy Tự, Lê Quý Đôn (đoạn từ Nguyễn Cao đến YecXanh), Nguyễn Cao (đoạn từ Lò Đúc đến Lê Quý Đôn), Hàn Thuyên, Hàng Chuối (đoạn từ Hàn Thuyên đến Nguyễn Công Trứ).

Các tuyến đường trong diện hạn chế: Từ 6 giờ ngày 14-8 đến 13 giờ ngày 15-8, hạn chế các xe ô tô chở hàng có khối lượng hàng hóa chuyên chở từ 500 kg trở lên, xe ô tô chở khách từ 25 chỗ trở lên (trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ Lễ Quốc tang) trên một số tuyến đường: Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Lê Thánh Tông, Lò Đúc, Nguyễn Công Trứ (đoạn từ Lò Đúc đến Phố Huế), Trần Khánh Dư, đê Nguyễn Khoái, đê 401, Ngô Thì Nhậm, Lê Thánh Tông.

Tang lễ nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu được tổ chức với nghi thức Quốc tang, trong ngày 14 và 15/8, và an táng tại nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội. Ảnh minh họa

Từ 11 giờ 30 đến 15 giờ ngày 15-8, hạn chế các phương tiện lưu thông trên tuyến Lê Thánh Tông - Quảng trường Cách mạng Tháng tám - Tràng Tiền – Hàng Khay – Tràng Thi – Điện Biên Phủ - Trần Phú – Kim Mã – Đào Tấn – Nguyễn Khánh Toàn – Nguyễn Văn Huyên (đoạn từ Nguyễn Khánh Toàn – Nguyễn Văn Huyên đến Nguyễn Văn Huyên – Cầu Giấy) – Cầu Giấy - Xuân Thủy – Hồ Tùng Mậu (đoạn từ Xuân Thủy – Hồ Tùng Mậu đến Hồ Tùng Mậu – Nguyễn Cơ Thạch).

Để phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự phục vụ Lễ Quốc tang, công an yêu cầu tất cả các chủ phương tiện và người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông phải tự giác chấp hành Luật Giao thông đường bộ và sự hướng dẫn, điều tiết, phân luồng phương tiện của lực lượng chức năng.

Đề nghị các cơ quan, tổ chức, nhân dân các địa phương về dự Lễ viếng, truy điệu nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đi bằng phương tiện cá nhân gửi xe ô tô, mô tô trên đường Trần Hưng Đạo, Trần Khánh Dư, Trần Quang Khải, Nguyễn Huy Tự và các điểm trông giữ xe ngoài phạm vi hạn chế, tạm cấm.

Trong thời gian diễn ra Lễ Quốc tang, Công an TP Hà Nội thông báo phân luồng và tổ chức hướng đi cho các phương tiện trong diện hạn chế, tạm cấm tham gia giao thông theo tuyến đường như sau:

Các xe phương tiện trong diện hạn chế, tạm cấm từ Quốc lộ 5 đi các tỉnh phía Nam theo Quốc lộ 1B qua cầu Thanh Trì đi các tỉnh; các phương tiện từ Quốc lộ 5 đi các tỉnh phía Bắc đi qua cầu Đông Trù, theo tuyến Quốc lộ 2, Quốc lộ 3 hoặc cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên đi các tỉnh và ngược lại.

Từ 11 giờ đến 15 giờ ngày 15-8, các phương tiện từ các tỉnh phía Nam đi các tỉnh phía Bắc đến Pháp Vân, Vành đai III trên cao, di chuyển qua cầu Thanh Trì hoặc Vành đai III trên cao – Phạm Văn Đồng – Tân Xuân – An Dương Vương – lên cầu Nhật Tân các tỉnh và ngược lại, phương tiện từ phía Tây về Trung tâm TP Hà Nội đến Quốc lộ 32 đi Tỉnh lộ 70 hoặc Đại lộ Thăng Long, Trần Duy Hưng, yêu cầu các phương tiện chủ động điều chỉnh lộ trình, hạn chế đi vào đường Hồ Tùng Mậu - Xuân Thủy – Cầu Giấy.

Đề nghị ngừng xây cầu Văn Thánh theo hình thức đổi 30ha đất

Ngày 12-8, ông Nguyễn Hữu Trung, Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Bình Thuận, đã ký văn bản trả lời Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc lấy ý kiến triển khai dự án Cầu Văn Thánh, TP Phan Thiết theo hình thức hợp đồng BT.

Văn bản này cho biết Dự án cầu Văn Thánh được Thường trực HĐND tỉnh thông qua chủ trương đầu tư từ tháng 8-2017 với tổng vốn đầu tư hơn 219 tỉ đồng.

UBND tỉnh phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi theo hình thức hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT) với tổng mức đầu tư dự án hơn 195 tỉ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng (GPMB) 48,609 tỉ đồng.

Địa điểm dự kiến xây cầu Văn Thánh

Theo báo cáo của UBND TP Phan Thiết, dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với Dự án cầu Văn Thánh khoảng 150 tỉ đồng, với số hộ bị giải tỏa khoảng 82 căn. Dự kiến quỹ đất tái định cư cho toàn bộ dự án khoảng 102 lô.

Như vậy, với kinh phí bồi thường GPMB khoảng 150 tỉ đồng và tổng dự toán công trình khoảng 150,186 tỉ đồng (theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán lập tháng 10-2018) thì tổng mức đầu tư dự án là 300,186 tỉ.

Đây là mức vượt quá tổng mức đầu tư dự án đã được Thường trực HĐND tỉnh thống nhất và Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đã được UBND tỉnh duyệt.

Xét báo cáo của Sở KHĐT, ngày 9-6-2020, UBND tỉnh đã có công văn yêu cầu Sở TNMT tổ chức xác định quỹ đất dự kiến thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án Cầu Văn Thánh để cung cấp cho chủ đầu tư (Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Quản Trung) cập nhật vào hồ sơ, trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án theo đúng quy định.

Đến nay, đơn vị chủ đầu tư dự án chưa hoàn chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi để trình cấp thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án.

Căn cứ Khoản 6 Điều 101 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư được Quốc hội thông qua ngày 18-6-2020 (có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2021) thì “Dự án áp dụng loại hợp đồng BT chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư thì dừng thực hiện kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2020”.

Như vậy, kể từ ngày 15-8-2020 sẽ dừng phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án áp dụng loại hợp đồng BT. Do đó, Sở GTVT đề nghị Sở KHĐT báo cáo, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định dừng triển khai dự án Cầu Văn Thánh theo hình thức hợp đồng BT.

Đồng thời cho phép lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án từ nguồn vốn ngân sách tỉnh, đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 để đầu tư xây dựng.

Bến Tre phê duyệt và triển khai 6 nhà máy điện gió

Hiện nay, tỉnh Bến Tre đã phê duyệt và triển khai 6 nhà máy điện gió với tổng công suất 179,7MW. Các nhà máy điện gió đó là: Nhà máy điện gió số 2, Nhà máy điện gió số 5 và Nhà máy điện gió Thanh Phong (huyện Thạnh Phú), Nhà máy điện gió số 7 (huyện Ba Tri), Nhà máy điện gió số 9, Nhà máy điện gió số 10 (huyện Bình Đại).

Tỉnh Bến Tre đã phê duyệt và triển khai 6 nhà máy điện gió (ảnh minh họa).

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ cũng đã chấp thuận bổ sung 13 dự án điện gió tại tỉnh Bến Tre vào quy hoạch phát triển điện lực theo Công văn số 795/TTg-CN ngày 25/06/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung danh mục các dự án điện gió vào quy hoạch phát triển điện lực.

Theo quy hoạch phát triển điện gió tỉnh Bến Tre giai đoạn đến năm 2030 đã được Bộ Công Thương phê duyệt, tiềm năng phát triển điện gió của tỉnh được nghiên cứu ở vùng đất liền ven biển và vùng bãi bồi ven biển với vị trí cách bờ xa nhất là 12km, tiềm năng nghiên cứu quy hoạch của Bến Tre diện tích gần 40.000ha, quy mô công suất 1.520MW. Ngoài điện gió, trên địa bàn tỉnh Bến Tre còn có 2 dự án khí LNG đang hoàn thiện thủ tục để triển khai đầu tư vào 2021 và 7 dự án điện mặt trời.

Ông Nguyễn Văn Niệm - Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bến Tre cho biết, mặc dù chủ đầu tư 6 dự án điện gió có quyết tâm và cam kết thời gian hoàn thành tiến độ đóng điện nhưng hiện nay các dự án triển khai rất chậm do nhiều nguyên nhân, như: Phải điều chỉnh chủ trương đầu tư, yêu cầu công nghệ và giải pháp kỹ thuật theo quy định phức tạp; vướng mắc trong đền bù giải phóng mặt bằng; phương án đấu nối chưa thống nhất, đa số còn phụ thuộc vào tiến độ các công trình của EVN đầu tư... Bên cạnh đó, một số nhà đầu tư chưa đủ năng lực tài chính, kỹ thuật, kinh nghiệm còn hạn chế nên tiến độ dự án bị chậm.

P.V (tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 13/8/2020. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.