Thứ sáu, 19/04/2024 20:58 (GMT+7)

Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 18/3/2019

MTĐT -  Thứ hai, 18/03/2019 09:17 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 18/3/2019. Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 18/3/2019 do Môi trường và Đô thị Việt Nam tổnng hợp.

TP. HCM chi 473 tỷ đồng sửa đường Nguyễn Hữu Cảnh

Thường trực UBND TPHCM đã chấp thuận kế hoạch triển khai dự án sửa chữa đường Nguyễn Hữu Cảnh theo đề xuất của Sở Giao thông vận tải. Theo đó, tổng mức đầu tư dự án sửa đường Nguyễn Hữu Cảnh là gần 473 tỷ đồng. Dự kiến, công trình được thi công trong khoảng 14 tháng (từ tháng 6/2019 đến tháng 8/2020), hoàn thành vào tháng 9/2020.

Với chiều dài toàn tuyến khoảng gần 3.200 m, Dự án sẽ thực hiện nâng cấp, sửa chữa, cải tạo hư hỏng nền, mặt đường Nguyễn Hữu Cảnh hiện hữu. Ngoài ra, còn cải tạo, xây dựng, bổ sung hệ thống thoát nước, hệ thống chiếu sáng, cây xanh, thảm cỏ, công trình hạ tầng kỹ thuật...

Xử phạt nhiều tài xế không cài dây an toàn khi lưu thông

Sáng 17/3, tại ngã ba Đại học Nông Lâm TP.HCM trên QL1, Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng PC08 Công an TP.HCM) do Thiếu tá Nguyễn Hoàng Tâm, Phó Đội trưởng làm tổ trưởng Tổ trưởng tổ công tác đã lập chốt ra quân xử lý hành vi người ngồi, nằm trên ô tô không thắt dây an toàn.

8h45, tổ công tác kiểm tra đột xuất xe khách giường nằm BKS: 60B - 049.13 lưu thông trên QL1 hướng cầu vượt trạm 2 về ngã tư An Sương. Qua kiểm tra, tài xế Trần Văn Sơn đã thừa nhận không thắt dây an toàn, tổ công tác cũng phát hiện hành khách trên xe không thắt dây an toàn.

Khi được hỏi về lỗi vi phạm tài xế Sơn nói: “Bình thường khi lưu thông trên đường tôi đều thắt dây nhưng hôm nay sơ ý không thắt. Đối với hành khách mình cũng nhắc nhở nhưng trong quá trình lưu thông không thể kiểm soát được…”.

Thiếu tá Nguyễn Hoàng Tâm, Phó Đội trưởng Đội CSGT Rạch Chiếc cho biết: trong buổi sáng tổ công tác đã lập biên bản 1 trường hợp tài xế ô tô vi phạm, nhắc nhở 2 trường hợp hành khách không thắt dây an toàn. Do đặc thù địa bàn quản lý của Đội là quốc lộ, cửa ngõ ra vào trung tâm TP.HCM nên phần lớn người điều khiển ô tô đều chấp hành tốt quy định thắt dây an toàn khi lưu thông trên đường.

TP.HCM: Chuyển chủ đầu tư 2 dự án ở khu Nam

UBND TP.HCM vừa chấp thuận chủ trương chuyển chủ đầu tư hai dự án Xây dựng hầm chui nút giao thông Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ, quận 7 và Xây dựng hoàn thiện nút giao thông Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ và cầu Rạch Đỉa (giai đoạn 3) từ Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp Tân Thuận (Công ty IPC) sang Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông.

UBND TP cũng chấp thuận chủ trương chuyển chủ đầu tư dự án Bồi thường giải phóng mặt bằng phục vụ việc xây dựng hoàn thiện nút giao thông Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ và cầu Rạch Đỉa (giai đoạn 3) từ Công ty IPC sang Ban Đền bù giải phóng mặt bằng quận 7 (thuộc UBND quận 7).

Nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ với tổng kinh phí dự kiến 2.620 tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn đầu sẽ sẽ xây dựng một đảo tròn trung tâm đường kính 60m và hai hầm chui cùng các nhánh trên đường Nguyễn Văn Linh với kinh phí gần 840 tỷ đồng. Giai đoạn sau sẽ xây thêm hai cầu vượt, hai hầm chui với kinh phí khoảng 1.780 tỷ đồng.

Việc đổi chủ các dự án trên liên quan tới Công ty Tân Thuận thời gian qua liên tiếp dính tới các sai phạm trong việc chuyển nhượng các dự án. Sau vụ việc bán 32ha đất ở Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM, Công ty Tân Thuận còn bị phát hiện thêm sai phạm trong bán dự án khác.

Lạng Sơn công bố danh mục dự án sử dụng đất hơn 6.200 tỷ đồng

 Ngày 14/3/2019, Sở KH&ĐT tỉnh Lạng Sơn công bố danh mục Dự án Khu đô thị mới Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng. Đây là dự án đầu tư có sử dụng đất cần đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Danh mục Dự án được UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt ngày 7/3/2019. Theo Quyết định phê duyệt, Dự án có tổng chi phí thực hiện khoảng 6.231,5 tỷ đồng. Diện tích khu đất 52,3 ha, hiện đang là đất nông nghiệp, mặt nước, đất lâm nghiệp, đất chuyên dùng,… Khu đất đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 xây dựng Khu đô thị mới Hữu Lũng tại Quyết định số 271/QĐ-UBND ngày 31/1/2019.

UBND tỉnh Lạng Sơn giao Sở Xây dựng là bên mời thầu, có trách nhiệm triển khai thực hiện các công việc tiếp theo để tổ chức lựa chọn nhà đầu tư dự án theo quy định.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 18/3/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...