Thứ bảy, 20/04/2024 18:56 (GMT+7)

Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 2/10/2018

MTĐT -  Thứ ba, 02/10/2018 09:47 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 2/10/2018. Tin tức đô thị mới nhất ngày 2/10/2018 do Môi trường và Đô thị tổng hợp, cập nhật.

Nha Trang chưa triển khai thu phí đỗ xe

Theo dự kiến, ngày 1/10, TP. Nha Trang bắt đầu triển khai thí điểm thu phí sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ xe ô tô tại các tuyến đường có thu phí, tuy nhiên, việc thu phí chưa được thực hiện vì chưa đủ văn bản cần thiết để triển khai thu phí theo Nghị quyết của HĐND tỉnh Khánh Hòa.

Theo kế hoạch, mức phí dành cho xe đỗ từ 2 giờ trở xuống là 20.000 đồng; trên 2 giờ áp dụng thu phí 20.000 đồng đối với 2 giờ đầu, 40.000 đồng cho giờ tiếp theo.

TP. Nha Trang sẽ triển khai thu thí điểm tại 4 tuyến đường là: Yersin, Lý Tự Trọng, Nguyễn Chánh, Lê Thánh Tôn với khoảng gần 60 chỗ đỗ xe.

Đô thị thông minh cải thiện môi trường đầu tư

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025, định hướng đến năm 2030

Việt Nam hiện có khoảng 30 thành phố đang xây dựng thành phố thông minh và mục tiêu là sau 2 năm nữa sẽ có ít nhất 3 thành phố được công nhận.

Việc phát triển đô thị thông minh sẽ giúp cải thiện bộ mặt đô thị, đặc biệt là tăng sức hấp dẫn cho môi trường đầu tư của các địa phương. Câu chuyện tại tỉnh Bình Dương sau đây là một ví dụ.

TP.HCM: Đề nghị Công An vào cuộc dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng

Chiều 25/9, Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập (gọi tắt là trung tâm chống ngập) mời đại diện các bên liên quan (nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án, TVGSHĐ…) đến làm việc theo chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến nhằm tháo gỡ vướng mắc của dự án “Giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu, giai đoạn 1” quy mô gần 10.000 tỷ đồng.

Khi tất cả các bên có mặt, bất ngờ đại diện phía liên danh TVGSHĐ tuyên bố không đồng ý họp với nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án và trao cho lãnh đạo trung tâm chống ngập một văn bản.

Đó là văn bản số HTFC-SCFC/LO-18-067 ngày 24/9 của TVGSHĐ, có nội dung: “Một số nhân viên của Đoàn Tư vấn GSHĐ dự án đã nhận được những lời đe dọa từ các đối tượng xã hội vì lý do đang làm việc cho Liên danh TVGSHĐ khiến cho các nhân viên của Đoàn TVGSHĐ phải làm việc trong trạng thái bất an và đã có trường hợp xin nghỉ việc vì không chịu được sức ép đe dọa…”.

Trước tình huống này, Trung Nam Group đã có văn bản gửi UBND TP.HCM và Công an thành phố đề nghị cơ quan điều tra vào cuộc làm rõ thực hư và xử lý theo quy định.

Cầu Bạch Đằng dự kiến thu phí vào đầu tháng 10

Mới đây, Công ty Cổ phần BOT cầu Bạch Đằng vừa gửi công văn đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh, Sở GTVT Quảng Ninh thống nhất xác định mức phí dịch vụ sử dụng đường bộ đối với dự án cầu Bạch Đằng cho những năm đầu khai thác vận hành.

Được biết, mức giá đề xuất thu thấp nhất là 35.000 đồng đối với xe 12 ghế ngồi trở xuống, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn; các loại xe buýt vận tải khách công cộng; mức cao nhất là 180.000đ đối với xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên; xe chở hàng bằng container 40 feet.

Dự án Cầu Bạch Đằng, đường dẫn và nút giao cuối tuyến được đầu tư theo hình thức BOT, khởi công tháng 9-2014 có tổng chiều dài 5,3km, tổng vốn đầu tư trên 7.000 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, cầu Bạch Đằng thiết kế 3 trụ tháp là 3 chữ H, thể hiện sự kết nối chặt chẽ giữa 3 trung tâm kinh tế phía Bắc là Hà Nội - Hải Phòng - Hạ Long.

Theo Công ty CP BOT cầu Bạch Đằng, hiện trung bình mỗi ngày có khoảng 11.000 lượt xe lưu thông qua cầu, dự kiến từ ngày 27/9  sẽ vận hành thu phí thử và tiến hành phát vé không thu tiền.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 2/10/2018. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Đời...
Ừ khó đấy! Đừng buông xuôi phó mặc///Bởi trên đời ai chẳng gặp khó khăn///Như đóa hoa mọc giữa vách đá ngăn///Mà vươn mình thành bông hoa đẹp nhất