Thứ sáu, 29/03/2024 01:36 (GMT+7)

Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 21/2/2019

MTĐT -  Thứ năm, 21/02/2019 11:21 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 21/2/2019. Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 21/2/2019 do Môi trường và Đô thị Việt Nam tổnng hợp.

Lắp đặt ray tàu tuyến đường sắt trên cao đoạn Nhổn - Ga Hà Nội

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa chấp thuận đề nghị của Ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội về việc quây rào di động vào ban đêm để cẩu lắp ray tàu thuộc dự án tuyến đường sắt trên cao đoạn Nhổn - Ga Hà Nội.

Tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội đi qua các quận Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Ba Đình, Đống Đa, Hoàn Kiếm có chiều dài 12,5km với 12 ga (trong đó có 8 ga trên cao và 4 ga ngầm).

Vị trí quây rào di động để đêm để cẩu lắp ray tàu gồm: đoạn từ trụ P19 - P21 (gần ga S1) nằm trên đường Cầu Diễn; đoạn từ trụ P170 - P173 trên đường Hồ Tùng Mậu.

Thời gian quây rào di động sẽ bắt đầu từ 22 giờ đêm hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau, thời gian thi công bắt từ ngày 20/2 đến hết ngày 30/7/2019.

Để đảm bảo an toàn giao thông, an toàn lao động trong quá trình thi công; Sở Giao thông Vận tải Hà Nội yêu cầu các đơn vị liên quan lắp đặt đầy đủ hệ thống biển báo trước khu vực thi công khoảng 100m.

Hàng rào di động phải chắc chắn, mặt đường xe chạy được thu hẹp dần bằng hàng rào chóp nón kết hợp với dây phản quang và đèn quay trên chiều dài khoảng 30-50m.

Đặc biệt, xe vận chuyển và xe cẩu vào công trường phải được kiểm định kỹ thuật an toàn theo các quy định hiện hành; công suất của xe cẩu phải được tính toán và chọn lựa đảm bảo tuyệt đối an toàn cho quá trình cẩu từng loại vật tư.

Phấn đấu năm 2020 thông xe cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Ngày 20/2, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thường trực Chính phủ đã họp về các giải pháp đẩy nhanh tiến độ triển khai Dự án Đầu tư xây dựng đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận.

Dự án nêu trên có vai trò đặc biệt quan trọng kết nối khu vực Đồng bằng sông Cửu Long với TP.HCM và khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam. Tuyến đường có tổng mức đầu tư 9.668,5 tỷ đồng theo hình thức BOT, mục tiêu đề ra là hoàn thành vào năm 2020. Tuy nhiên, theo Bộ Giao thông vận tải (GTVT), Dự án đã bị chậm tiến độ khoảng 20,5% so với tiến độ thi công tổng thể, ngoài hiện trường gần như dừng thi công.

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng yêu cầu cần quan tâm đặc biệt trong chỉ đạo đối với Dự án để hoàn thành đúng tiến độ, phấn đấu đến năm 2020 thông xe tuyến cao tốc này. Cần triển khai Dự án nhanh chóng, kịp thời, chất lượng, đồng thời bảo đảm đúng quy định của pháp luật và chống tham nhũng, tiêu cực.

Nâng cấp hơn 100 cầu yếu tuyến đường sắt Bắc - Nam

Hơn 100 cầu yếu đường sắt sẽ được xây mới và nâng cấp trên tuyến đường sắt Hà Nội -TP.HCM.

Việc cải tạo, nâng cấp các cầu yếu, gia cố trụ chống va xô trên tuyến sẽ giúp tăng năng lực vận chuyển, đồng nhất tải trọng các cầu, đảm bảo an toàn chạy tàu toàn tuyến đường sắt Bắc - Nam.

Dự án có tổng mức đầu tư là 1.950 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn từ ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016 - 2020. Thời gian thực hiện đến năm 2021.

Dân đồng ý đập bỏ chung cư nghiêng gần nửa mét ở Sài Gòn

Chiều 20/2, lãnh đạo UBND quận 1 (TP.HCM) có buổi gặp gỡ đại diện 38 hộ dân đã di dời khỏi chung cư nghiêng 45 cm, tại số 512 Võ Văn Kiệt, phường Cầu Kho (quận 1) nhằm lấy ý kiến thống nhất đập bỏ, xây mới lại chung cư.

Ông Lê Quốc Hiếu, Trưởng phòng Quản lý đô thị (QLĐT) quận 1, cho biết lô E chung cư 512 Võ Văn Kiệt có dấu hiệu nghiêng thêm, gây nguy hiểm các công trình xung quanh. Quận đã báo cáo lên UBND TP.HCM, thống nhất đập bỏ chung cư, xây mới là cần thiết.

Theo ông Hiếu, quận đã di dời toàn bộ học sinh Trường Tiểu học Chương Dương cạnh chung cư sang học tạm tại 3 ngôi trường khác trên địa bàn. Khi tháo dỡ xong chung cư, các em học sinh sẽ trở lại trường học như cũ. Việc xây mới chung cư đảm bảo nhà các hộ dân tối thiểu phải bằng diện tích ban đầu.

Nhiều hộ đặt vấn đề người dân bỏ tiền mua chung cư ở chưa tròn 20 năm (thời hạn sử dụng chung cư từ 50 đến 70 năm) nhưng hư hỏng là trách nhiệm của chủ đầu tư. Chính quyền muốn đập bỏ chung cư nhưng chưa thông báo cụ thể dự án xây mới thế nào, bao giờ hoàn thành khiến người dân hoang mang.

Trước đó, tối 23/1, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó chủ tịch UBND quận 1 (TP.HCM), cùng các đơn vị liên quan tổ chức đối thoại với 38 hộ dân chung cư 518 Võ Văn Kiệt, phường Cầu Kho để giải quyết các thắc mắc của cư dân trong việc quận 1 ra thông báo di dời khẩn cấp trong 24 giờ.

Hàng loạt thay đổi ở dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng

Ngày 20/2, Văp phòng UBND TP HCM đã có công văn khẩn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến về tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng trong dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TP có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1).

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến  thống nhất điều chỉnh thiết kế cơ sở, ranh thu hồi đất của dự án theo đề xuất của Đoàn Kiểm tra đánh giá dự án tại Báo cáo số 693/2019.

Động thái trên nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tái khởi động dự án và sớm hoàn thành công trình đưa vào vận hành khai thác.

Phó Chủ tịch UBND TP cũng chấp thuận điều chỉnh thiết kế đoạn kè thuộc hạng mục cống Bà Bướm, phường Phú Thuận, quận 7 (tiếp giáp với dự án Kè Mũi đèn đỏ do Công ty Peninsula làm chủ đầu tư) theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tại Công văn số 307/2019.

Đáng chú ý, UBND TP chấp thuận chủ trương thuê đơn vị tư vấn là Viện nghiên cứu cơ khí thuộc Bộ Công thương kiểm định, đánh giá việc thay đổi vật liệu thép (mác thép) chế tạo cửa van dự án theo ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 21/2/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.