Thứ tư, 24/04/2024 01:37 (GMT+7)

Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 21/4/2019

MTĐT -  Chủ nhật, 21/04/2019 09:50 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 21/4/2019. Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 21/4/2019 do Môi trường và Đô thị Việt Nam tổnng hợp.

Khởi công Bệnh viện Quốc tế TTH Hà Tĩnh tổng mức đầu tư 558 tỷ đồng

Chiều tối 20/4, Bệnh viện quốc tế TTH Hà Tĩnh quy mô giai đoạn 1 gần 400 giường bệnh đã được khởi công xây dựng tại xã Thạch Trung (TP Hà Tĩnh).

Bệnh viện Quốc tế TTH Hà Tĩnh được xây dựng trên diện tích 4,47ha tại xã Thạch Trung (TP Hà Tĩnh), do Công ty cổ phần TTH Hà Tĩnh làm chủ đầu tư. Giai đoạn 1, bệnh viện có quy mô 1 toàn nhà chính 16 tầng với gần 400 giường bệnh và một số hạng mục dịch vụ khác; tổng mức đầu tư trên 558 tỷ đồng.

Dự kiến, giai đoạn 2, quy mô bệnh viện sẽ lên đến 800 giường bệnh với đầy đủ các chuyên khoa; có khu dịch vụ tổng hợp, nhà thi đấu thể thao, nhà tang lễ, hệ thống cây xanh, đèn chiếu sáng... hoàn chỉnh với nguồn vốn đầu tư khoảng trên 800 tỷ đồng.

Khi đi vào hoạt động, Bệnh viện quốc tế TTH Hà Tĩnh sẽ cung cấp các dịch vụ khám chữa bệnh, phục vụ nhu cầu của nhân dân trên địa bàn, giảm tải cho các bệnh viện công, từng bước góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cùng lãnh đạo tỉnh, nhà đầu tư khởi công dự án.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh khẳng định: Việc xây dựng Bệnh viện Quốc tế TTH tại TP Hà Tĩnh có vai trò lớn, góp phần đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho người dân trên địa bàn.

Để dự án được triển khai thuận lợi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị chính quyền xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh cùng các sở, ban, ngành cấp tỉnh tạo điều kiện, tham mưu tháo gỡ các vướng mắc để nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục. Đồng thời, đề nghị nhà đầu tư chấp hành nghiêm túc các quy định, thực hiện đúng cam kết, triển khai công trình đúng tiến độ, đảm bảo an toàn về lao động, sớm đưa bệnh viện đi vào hoạt động.

Khởi động dự án xử lý nhiễm độc dioxin khu vực sân bay Biên Hòa

Đây là một trong những dự án xử lý môi trường lớn nhất thế giới với diện tích xử lý tẩy độc cao gấp 4 lần so với sân bay Đà Nẵng.

Dự án xử lý ô nhiễm dioxin khu vực sân bay Biên Hòa, Đồng Nai vừa được khởi động vào sáng nay (20/4). Thời gian xử lý kéo dài đến 10 năm.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đánh giá cao nỗ lực của các cơ quan chức năng Việt Nam trong công tác phối hợp với cơ quan chức năng của Hoa Kỳ sớm triển khai các dự án khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học sau chiến tranh, trong đó có dự án tẩy độc tại sân bay Biên Hòa.

Kinh phí đầu tư dự án này là 183 triệu USD do Hoa Kỳ tài trợ và 110 tỷ đồng vốn đối ứng từ Chính phủ Việt Nam. Các phương pháp xử lý và cô lập đã từng áp dụng thành công tại sân bay Đà Nẵng sẽ tiếp tục được sử dụng.

Khu vực Sân bay Biên Hòa là nơi ô nhiễm dioxin trọng điểm và phức tạp nhất ở Việt Nam, trong đó có 3 khu vực có mức ô nhiễm cao gấp nhiều lần so với cho phép.

Thị xã Cửa Lò đầu tư trên 10 tỷ đồng chỉnh trang đô thị

Về Cửa Lò những ngày này chứng kiến không khí khẩn trương của người dân, chính quyền địa phương đang tập trung chỉnh trang đô thị; cắt tỉa lại hệ thống thảm cỏ, hoa, cây cảnh; lắp đặt thêm hệ thống đèn điện; các khách sạn, nhà hàng tu sửa, nâng cấp; hoàn thiện các hạng mục, công trình phục vụ du lịch: chợ đêm, khu ẩm thực, khu vui chơi, công viên; ra quân làm sạch bãi biển…

Theo đó, thị xã đầu tư, trang trí 3 cổng chào lớn gồm Nguyễn Sinh Cung, Sào Nam và Nguyễn Xí. Các trục đường chính, quảng trường cũng được trang trí đèn led, đèn trang trí.

Đặc biệt, điểm mới năm nay là 100% các phường vận động các hộ dân, các hộ kinh doanh sát mặt đường lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng, đèn trang trí tạo nên sự rực rỡ, trang hoàng cho các tuyến phố; tạo ấn tượng cho du khách khi dạo phố biển Cửa Lò về đêm. Ngoài ra, vận động các doanh nghiệp lắp đặt 200 tấm biển quảng cáo, pa-nô tuyên truyền về mùa du lịch biển ở các tuyến đường chính.

Nhà máy nước hiện đại và quy mô lớn nhất ĐBSCL đi vào hoạt động

Sáng 20/4, Nhà máy nước Nhị Thành công suất 80.000 m3/ngày đêm đã chính thức khánh thành đưa vào khai thác.

Nhà máy nước Nhị Thành (Long An) sẽ góp phần trực tiếp giải quyết vấn đề sử dụng nước ngầm, hạn chế tình trạng sụt lún nghiêm trọng ở khu vực. Nhà máy sử dụng công nghệ lọc tiên tiến bể sinh học dòng chảy ngược, đảm bảo nguồn nước đầu ra đáp ứng các tiêu chí sử dụng cho sinh hoạt, dịch vụ, sản xuất thậm chí có thể sử dụng trực tiếp tại vòi.

Nhà máy có công suất thiết kế 60.000 m3/ngày đêm, công suất tối ưu đạt 80.000 m3/ngày đêm.

Mưa lớn gây ngập nặng tại Đà Lạt

Tại TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, nhiều khu vực dân cư và vùng sản xuất nông nghiệp đã bị ngập nặng sau trận mưa lớn kèm gió lốc, mưa đá xảy ra vào chiều 20/4.

Nước từ thượng nguồn đổ về nên nhiều nhà kính trồng rau bị tốc mái và bị thiệt hại nặng về hoa màu. Hàng chục nhà dân bị ngập sâu trong nước. Hệ thống thoát nước nhiều nơi bị quá tải, khiến nước thoát rất chậm. Đây là trận mưa lớn nhất kể từ đầu năm đến nay.

P.V (Tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 21/4/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới