Thứ năm, 18/04/2024 19:48 (GMT+7)

Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 21/5/2019

MTĐT -  Thứ ba, 21/05/2019 09:08 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 21/5/2019. Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 21/5/2019 do Môi trường và Đô thị Việt Nam tổng hợp.

Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội.

Theo đó, về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ đã giao UBND TP Hà Nội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu quy hoạch các khu đô thị hiện đại, có hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ trong các khu vực: Đông Anh, Gia Lâm, Yên Viên và Long Biên, hạn chế tối đa việc xây dựng các công trình thấp tầng, góp phần giảm tải khu vực nội đô lịch sử.

UBND TP Hà Nội báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội - Khu vực xây dựng Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia tại huyện Đông Anh.

Phó Thủ tướng giao UBND TP Hà Nội thống nhất với Bộ Xây dựng báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án điều chỉnh một phần quỹ đất trên địa bàn huyện Gia Lâm để xây dựng các khu đô thị hiện đại, công viên chuyên đề, công viên giải trí và các khu công viên cây xanh; tạo ra khu đô thị hấp dẫn, thu hút người dân, góp phần giảm tải dân số khu vực nội đô lịch sử, đảm bảo quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật quy hoạch đô thị và yêu cầu phát triển bền vững.

Duyệt chủ trương xây cao tốc 22.300 tỷ nối Hòa Bình - Mộc Châu

Tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 85 km, trong đó có 49 km đi qua địa phận tỉnh Hòa Bình, 36 km đi qua tỉnh Mộc Châu, mức đầu tư khoảng 22.300 tỷ đồng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (tỉnh Sơn La) theo hình thức đối tác công tư (PPP).
Mục tiêu của dự án nhằm kết nối các khu vực trọng điểm của 2 tỉnh, xóa bỏ tình trạng độc đạo, chỉ có quốc lộ 6 qua đây.

Tuyến đường có tổng chiều dài khoảng 85 km, trong đó đi địa phận tỉnh Hòa Bình khoảng 49 km và trên địa phận tỉnh Sơn La khoảng 36 km.

Điểm đầu tại nút giao quốc lộ 6 ở Km 66+700 thuộc xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình (tiếp nối với dự án cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình); điểm cuối tại nút giao với quốc lộ 43, bản Muống, xã Phiêng Luông, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Theo thiết kế, mặt đường có chiều rộng 14 m với 4 làn xe. Tốc độ thiết kế 80 km/h, đối với các đoạn qua địa hình khó khăn cho phép thiết kế với vận tốc 60 km/h. Tổng mức đầu tư dự án (giai đoạn I) khoảng 22.294 tỷ đồng (gần 1 tỷ USD).

Trước đó, UBND tỉnh Sơn La có tờ trình xin Thủ tướng phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu theo hình thức PPP, có tổng chiều dài khoảng 85 km bằng nguồn vốn khoảng 20.800 tỷ đồng.

TP.HCM triển khai các biện pháp chống ngập

Hiện nay, TP.HCM triển khai thực hiện 2 quy hoạch chính để từng bước giải quyết tình trạng ngập nước.

Theo đó, TP.HCM sẽ thực hiện quy hoạch tổng thể hệ thống thoát nước thành phố và quy hoạch thủy lợi với 10 cống kiểm soát triều lớn, cùng khoảng 150km đê bao ven sông Sài Gòn.

Tình trạng ngập lụt ở TP.HCM đến nay vẫn chưa thể giải quyết trong khi đó, những năm sắp tới, biến đổi khí hậu có thể còn khiến cho ngật lụt thêm nghiêm trọng.

Nếu kịch bản xấu nhất xảy ra, đến năm 2050, lượng mưa ở TP.HCM sẽ tăng rõ rệt. Trung bình năm có thể tăng gần 21%. Khi đó, nước biển có thể dâng 25cm, Cần Giờ, Bình Chánh, Quận 9 sẽ là những nơi ngập nặng nhất do triều cường dâng cao.

Cưỡng chế công trình xây dựng trái phép, lấn chiếm sông Hồng

Ngày 20/5, phường Tứ Liên và Yên Phụ thuộc quận Tây Hồ (Hà Nội) đã tổ chức cưỡng chế một số công trình sai phạm, đổ phế thải lấp sông Hồng, lấn chiếm đất xây nhà.

Tự mở đường, bít lối không cho ai đi qua để dựng nhà chiếm đất. Tình trạng này đang diễn ra khá phức tạp tại khu vực giáp ranh giữa 2 phường Tứ Liên và Yên Phụ trong khoảng 3 năm nay. Sau khi bản tin Thời sự phát sóng phóng sự về thực trạng này, UBND quận Tây Hồ và 2 phường liên quan đã tổ chức cưỡng chế, buộc phá dỡ các nhà tạm dựng trái phép.

Ví trí đổ phế thải lấp sông tại ngõ 76 An Dương, được phản ánh trong phóng sự, cũng đã được các lực lượng huy động xe múc phế thải chuyển đi nơi khác.

Đại diện UBND quận Tây Hồ cho biết, đây mới là bước đầu trong đợt cưỡng nhằm chấn chỉnh trật tự xây dựng trên địa bàn, tiến tới sẽ lập kế hoạch phá dỡ những công trình lớn lấn chiếm đất bãi, lấp đất sông, mua bán, xây dựng trái phép.

Theo ghi nhận của phóng viên, tình trạng lấn chiếm đất bãi, đất lòng sông đang diễn ra khá phức tạp, không chỉ trên trên địa bàn quận như Tây Hồ, mà quận Long Biên cũng diễn ra tình trạng tương tự. Tại đây tình trạng đổ phế thải lấp đất sông, đất bãi, xây dựng nhà kiên cố đã diễn ra nhiều năm nay mà không hề bị ngăn chặn.

P.V (tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 21/5/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.