Thứ năm, 28/03/2024 19:14 (GMT+7)

Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 23/12/2019

MTĐT -  Thứ hai, 23/12/2019 10:39 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 23/12/2019. Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 23/12/2019 do Môi trường và Đô thị Việt Nam tổnng hợp.

Kiến nghị cấp 2.750 tỷ đồng nâng cấp các tuyến quốc lộ ĐBSCL

Tuyến quốc lộ N2 có nhiều đoạn xuống cấp ảnh hưởng đến lưu thông của các phương tiện

Sáng 23/12, Cục quản lý đường bộ IV tổ chức tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Thành, Cục trưởng Cục QLĐB IV đã kiến nghị Tổng cục đường bộ Việt Nam xem xét cấp nguồn kinh phí để đầu tư sửa chữa thảm bê tông nhựa nhiều tuyến quốc lộ ở khu vực phía Nam với tổng kinh phí 2.750 tỷ đồng. Thời gian thực hiện được phân kỳ trong năm 2020 - 2021.

Theo ông Thành, hiện nay ở khu vực ĐBSCL có khoảng 687km trên 13 tuyến quốc lộ như QL1, QL53, 54, 60, Nam Sông Hậu, đường Hồ Chí Minh qua Đồng Tháp, Cà Mau… mặt đường mới chỉ được láng nhựa. Điều này gây khó khăn cho các phương tiện khi tham gia giao thông. Tại nhiều điểm trên các tuyến quốc lộ này đã bị xuống cấp, đọng nước. Vì vậy Cục IV kiến nghị tiến hành sửa chữa thảm bê tông nhựa để đảm bảo lưu thông.

Cục QLĐB IV giải tỏa hành lang an toàn đường bộ trên tuyến QL1 khu vực huyện Tuy Phong, Bình Thuận

Ngoài ra ở khu vực ĐBSCL vẫn còn khoảng 360km đường quốc lộ đang rải cấp phối đá dăm, như Quốc lộ 1 đoạn Cà Mau - Năm Căn, tuyến Nam Sông Hậu, tuyến hành lang ven biển phía Nam. Mùa mưa vừa qua những tuyến đường này bị hư hỏng rất nhiều, Cục IV đã tiến hành duy tu để đảm bảo giao thông. Về lây dài, Cục IV kiến nghị sớm có nguồn kinh phí để thảm bê tông nhựa nhằm ổn định lâu dài, tránh lãng phí do xử lý tạm thời. Trong đó đặc biệt ưu tiên cho tuyến quốc lộ 1 đoạn Cà Mau - Năm Căn và tuyến N2.

Trong năm 2019, Cục QLĐB IV đã tiến hành đầu tư 111 danh mục công trình, tổng kinh phí thực hiện trên 985 tỷ đồng. Công tác duy tu sửa chữa được thực hiện thường xuyên đã góp phần đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ.

Hà Nội tăng 1.170 lượt xe buýt trong dịp Tết Nguyên đán

Hà Nội dự kiến tăng cường thêm 1.170 lượt xe buýt trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 để phục vụ nhân dân đi lại...

Sở GTVT Hà Nội cho biết, dự kiến trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, các đơn vị vận tải bố trí thêm 65 phương tiện xe buýt dự phòng tăng cường với 130 lượt xe/ngày. Tổng số lượt xe tăng cường dự kiến là 1.170 lượt.

Theo đó, Sở GTVT xây dựng kế hoạch bố trí xe tăng cường phục vụ trên các tuyến có nhu cầu đi lại tăng cao qua khu vực các bến xe, nhà ga, cảng hàng không, các điểm trung chuyển xe buýt như: Long Biên, Cầu Giấy, Hoàng Quốc Việt trong những ngày cao điểm để kịp thời giải tỏa khách khi có sự gia tăng đột biến.

Dự kiến trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, các đơn vị vận tải trên địa bàn Hà Nội sẽ bố trí thêm 65 phương tiện xe buýt dự phòng

Liên quan đến các tuyến xe khách đường dài, hiện các bến xe Giáp Bát, Gia Lâm, Mỹ Đình dự kiến tăng cường 1.300 lượt xe; bến xe Nước Ngầm, Yên Nghĩa dự kiến tăng trên 200 lượt xe trên một số tuyến nhu cầu đi lại tăng cao như: Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Ninh, Lào Cai…

"Các đơn vị vận tải cũng phối hợp với Liên Đoàn lao động thành phố xây dựng chương trình đưa công nhân tại các khu công nghiệp có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết miễn phí. Dự kiến khoảng 30 xe được huy động để hỗ trợ công nhân", Sở GTVT Hà Nội thông tin.

Kỷ niệm 2 năm thành lập Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo - Meidic Cần Thơ

Sáng 22/12, Bệnh viện (BV) Đa khoa Hòa Hảo - Medic Cần Thơ long trọng tổ chức kỷ niệm 2 năm thành lập. Bà Võ Thị Hồng Ánh, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cùng lãnh đạo các sở ngành và nhiều tướng lĩnh quân đội của nước bạn Capuchia dự lễ.

Tập thể BV và Thiếu tướng Vũ Cao Quân (bìa phải) nhận Huân chương hữu nghị cấp Đại Huân tước Campuchia.

Hai năm qua, BV Đa khoa Hòa Hảo - Medic Cần Thơ có nhiều đóng góp quan trọng trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân thành phố và các tỉnh trong vùng ĐBSCL. BV có cơ sở vật chất khang trang, trang thiết bị hiện đại và sự hợp tác của nhiều chuyên gia y tế giàu kinh nghiệm, năng lực chuyên môn, với thế mạnh là lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh - cận lâm sàng.

Dịp này, tập thể BV và Thiếu tướng Vũ Cao Quân - thành viên Hội đồng quản trị BV, vinh dự nhận nhiều khen thưởng của thành phố và của Vương quốc Camppuchia trong công tác chăm sóc sức khỏe và góp phần đảm bảo an sinh xã hội, thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị giữa Việt Nam và Campuchia. Bà Võ Thị Hồng Ánh, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, khẳng định những tâm huyết và đóng góp to lớn của đội ngũ cán bộ y tế và Hội đồng quản trị BV đã đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của nhân dân. Ngoài ra, BV thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động khám chữa bệnh cho nhân dân nước bạn Campuchia, vừa thắt chặt tình hữu nghị của hai nước, vừa thúc đẩy, mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực y tế, theo xu hướng mô hình du lịch - y tế đang phổ biến ở nhiều nước trên thế giới.

Xử phạt 1.178 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông

Từ ngày 12/11 đến 20/12, trên địa bàn tỉnh xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông, làm 4 người tử vong và 2 người bị thương.

Điển hình, vụ tai nạn giao thông đường thủy xảy ra tại đoạn sông Châu Đốc - An Phú, thuộc ấp Phước Quản, xã Đa Phước (An Phú). Dương Văn Giang (sinh năm 1982, ngụ ấp Hà Bao 2, xã Đa Phước) điều khiển ghe gỗ trọng tải 1,5 tấn, đi hướng An Phú - Châu Đốc, khi đến đoạn sông, thuộc ấp Phước Quản đã va chạm xuồng gỗ loại tam bản, (tải trọng 800kg), do ông Nguyễn Văn Em (sinh năm 1968, ngụ ấp Phước Quản, xã Đa Phước) điều khiển, chở Nguyễn Văn Chăn và Nguyễn Văn Bâu đi cùng. Hậu quả, Nguyễn Văn Chăn và Nguyễn Văn Bâu tử vong.

Cùng thời gian trên, các ngành chức năng đã tổ chức 344 ca tuần tra, kiểm soát, ra quyết định xử phạt hành chính 1.178 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tạm giữ 329 phương tiện, tước 86 giấy phép lái xe.

P.V (tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 23/12/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.