Thứ năm, 28/03/2024 15:27 (GMT+7)

Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 26/10/2019

MTĐT -  Thứ bảy, 26/10/2019 09:03 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 26/10/2019. Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 26/10/2019 do Môi trường và Đô thị Việt Nam tổnng hợp.

Hôm nay 26/10, cấm xe qua hầm sông Sài Gòn

Sở GTVT TP.HCM thông báo kế hoạch cấm các phương tiện lưu thông hai chiều qua đường hầm sông Sài Gòn (quận 1, quận 2) từ 13h30 đến 15h30 trong hai ngày 26 - 27/10 (thứ bảy và Chủ nhật).

Việc cấm xe nhằm phục vụ diễn tập PCCC và cứu nạn, cứu hộ. Đây là hoạt động thường niên tại đường hầm sông Sài Gòn nhằm hạn chế thấp nhất mức thiệt hại khi có sự cố.

Lộ trình thay thế, hướng quận 1 qua quận 2: Trần Hưng Đạo - Công trường Quách Thị Trang - Lê Lợi - Pasteur - Lý Tự Trọng - Tôn Đức Thắng - Nguyễn Hữu Cảnh - cầu Thủ Thiêm - Nguyễn Cơ Thạch - Mai Chí Thọ.

Hướng từ quận 2 sang quận 1: Mai Chí Thọ - đường ven hồ trung tâm - Nguyễn Cơ Thạch - cầu Thủ Thiêm - Nguyễn Hữu Cảnh - Lê Thánh Tôn - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Võ Văn Kiệt.

Hầm sông Sài Gòn. Ảnh: Internet

Trong thời gian diễn tập, lực lượng CSGT sẽ túc trực tại các giao lộ khu vực hai bên đầu hầm sông Sài Gòn hướng dẫn điều tiết giao thông.

Khánh thành cuối năm 2011, hầm Thủ Thiêm là hầm dìm vượt sông duy nhất tại Việt Nam - hạng mục quan trọng số một của dự án Đại lộ Đông Tây của TP HCM. Công trình dài 1,49 km; rộng 33 m; cao 9 m với 6 làn xe (mỗi bên 3 làn cho cả ôtô và xe máy). Ngoài ra, hầm còn có hai làn đường thoát hiểm hai bên. Tốc độ thiết kế đạt 60 km/h.

Hiện mỗi ngày có hơn 47.000 ôtô, 230.000-270.000 xe máy lưu thông qua hầm.

Đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi sụt lún nghiêm trọng

Theo ghi nhận của phóng viên TTXVN, tại một số vị trí trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi vết hằn lún rất sâu, có nơi đo được khoảng 30cm.

Chỉ sau thời gian ngắn đưa vào sử dụng, đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đoạn qua địa bàn xã Nghĩa Trung và Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) đã xuất hiện tình trạng sụt lún nghiêm trọng, gây mất an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao.

Theo ghi nhận của phóng viên TTXVN, tại một số vị trí trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi vết hằn lún rất sâu, có nơi đo được khoảng 30cm, tạo ra những rãnh dài song song như “cái bẫy” đối với các phương tiện lưu thông qua lại.

Đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi sụt lún nghiêm trọng gây mất an toàn giao thông. Ảnh: TTXVN

“Nếu bất cẩn, thiếu quan sát, tài xế chúng tôi rất dễ mất tay lái vì mặt đường khá xấu. Nhất là vào ban đêm, đường dẫn không có hệ thống điện chiếu sáng, khả năng xảy ra va chạm là điều khó tránh khỏi”- anh Huy, một tài xế cho biết. Không những thế, tình trạng mặt đường bị bong tróc như những vết “mèo cào” cũng xuất hiện trên đường dẫn với diện tích rộng.

Trao đổi về vấn đề này, ông Hoàng Việt Hưng, Giám đốc Ban Quản lý Dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giải thích, do kết cấu mặt bằng chưa hoàn thiện cũng như tại một số điểm giao cắt với đường dẫn mới lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu nên nhiều phương tiện chở quá tải trọng đã hãm phanh dừng gấp khi báo đèn đỏ đã khiến cho mặt đường bị sụt lún.

“Chúng tôi đang chỉ đạo các đơn vị khẩn trương khắc phục “sự cố” trên. Còn về lâu dài, phương án hữu hiệu nhất là chuyển đổi lại kết cấu mặt đường”- ông Hưng nói.

Được biết, thời gian qua, tại đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng gây thiệt hại cả người lẫn tài sản.

Bắc Ninh sắp có ‘siêu’ đô thị sinh thái gần 1.700ha

Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tiến Nhường vừa ký quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu đô thị, du lịch, sinh thái, văn hóa, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí trên địa bàn huyện Tiên Du và thị xã Từ Sơn.

Theo phê duyệt, ranh giới lập đồ án quy hoạch thuộc địa bàn các xã Tương Giang, xã Tam Sơn - thị xã Từ Sơn và thị trấn Lim, xã Nội Duệ, xã Phú Lâm - huyện Tiên Du. Dự án có phía bắc giáp kênh Ngũ Huyện Khê; phía đông bắc giáp phường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh; phía đông nam giáp đường sắt Hà Nội - Lạng Sơn.

“Siêu” đô thị sinh thái có diện tích nghiên cứu quy hoạch khoảng 1.687,35ha, trong đó diện tích đất quy hoạch khu đô thị khoảng 1.477,28ha. Quy mô dân số khoảng 80.000 người.

Phó chủ tịch UBND tỉnh cho biết, việc phê duyệt lập đồ án quy hoạch nhằm hình thành một khu đô thị mới đa chức năng, có quy mô cấp vùng tỉnh, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và có bản sắc văn hóa của địa phương; hình thành một khu đô thị mới, thông minh, thúc đẩy quá trình phát triển đô thị của tỉnh.

Toàn cảnh tỉnh Bắc Ninh từ trên cao

Bên cạnh đó, làm cơ sở pháp lý để tổ chức lập quy hoạch chi tiết các khu chức năng và triển khai đầu tư xây dựng, phát triển đô thị đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

Khu đô thị chia thành 7 phân khu, được quy hoạch với các khu chức năng chính sau: khu trung tâm đô thị đa chức năng, quảng trường lớn; khu công viên, khu vui chơi giải trí (công viên chuyên đề); khu thể thao ngoài trời; khu công viên thiên nhiên, văn hóa, biểu tượng, đặc trưng Việt Nam; khu công cộng, thương mại, dịch vụ; khu nhà ở (biệt thự, liên kế, chung cư); khu du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái; khu nông nghiệp làng nghề; khu đất hạ tầng kỹ thuật; khu vực chỉnh trang, cải tạo các khu làng hiện hữu.

Cụ thể, phân khu A có diện tích hơn 336ha, có chức năng vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng gồm các công trình công viên chủ đề, trung tâm hội nghị, trung tâm thể thao và khách sạn, nhà ở.

Phân khu B có diện tích 272ha, có chức năng nghỉ dưỡng dọc kênh Ngũ Huyện Khê, là các khu biệt thự nghỉ dưỡng sinh thái, có mật độ xây dựng thấp, phụ vụ nhu cầu du lịch…
Phân khu C có diện tích hơn 108ha, đây là khu chức năng hành chính, thương mại của toàn khu đô thị, bao gồm các công trình quảng trường trung tâm, khu hành chính thương mại, khu nhà ở thấp tầng và nhà ở cao tầng, khu trường học, trung tâm thương mại…

Phân khu D, F có tổng diện tích trên 502ha, đây là khu tổ hợp đô thị lớn nhất với chức năng là các công trình nhà ở sinh thái thấp tầng, chủ yếu là biệt thự và nhà ở liền kề, công viên cây xanh, mặt nước…và Khu nhà ở cao tầng được bố trí dọc tuyến đường ĐT295C.

Phân khu E có tổng diện tích hơn 218ha, có chức năng là khu vực được phát triển đô thị mật độ cao dọc tuyến đường ĐT295C…

UBND tỉnh Bắc Ninh giao Sở Xây dựng phối hợp với Ban quản lý khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh, UBND huyện Tiên Du, UBND thị xã Từ Sơn tổ chức công bố công khai và cắm mốc giới theo đồ án quy hoạch phân khu được duyệt; chịu trách nhiệm về những nội dung tham mưu đề xuất có liên quan, đảm bảo phù hợp với tình hình địa phương...

Nghệ An kêu gọi đầu tư vào dự án Khu đô thị mới hơn 4.000 tỷ đồng

UBND tỉnh Nghệ An vừa có quyết định phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất. Dự án kêu gọi đầu tư là Khu đô thị mới tại phường Đông Vĩnh và phường Cửa Nam, TP. Vinh với tổng vốn hơn 4.000 tỷ đồng.

Ngày 25/10, trao đổi với Báo Đầu tư, ông Lê Tiến Trị, Giám đốc Trung tâm xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Nghệ An cho biết: Sau khi UBND tỉnh phê duyệt vào danh mục dự án kêu gọi đầu tư thì đơn vị này đang lập quy hoạch để đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư tiềm năng. Dự án gồm: khu công trình hỗn hợp, khu nhà ở xã hội, khu nhà ở thấp tầng, nhà văn hóa, khu cây xanh và thể dục thể thao…

Một góc tại địa phận phường Cửa Nam, TP Vinh

Theo đó, dự án Khu đô thị mới nằm phía đông TP Vinh, là dự án đầu tư có sử dụng đất với tổng diện tích là 37,8 ha, trong đó diện tích đất thuộc ranh giới phường Đông Vĩnh là 30,4 ha; diện tích đất thuộc ranh giới phường Cửa Nam là 7,4 ha. Tổng chi phí thực hiện Dự án là 4.054 tỷ đồng (không bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng).

Dự án sẽ xây dựng khu công trình hỗn hợp, khu nhà ở xã hội, khu nhà ở thấp tầng, nhà văn hóa, khu cây xanh và thể dục thể thao. Dự kiến, sau khi hoàn thành sẽ đáp ứng nhu cầu ở cho 5.000 - 5.500 người.

Cũng theo ông Lê Tiến Trị, sau gần 10 tháng năm 2019, thực hiện công cuộc kêu gọi xúc tiến đầu tư và cải cách hành chính nhằm “gỡ khó” cho doanh nghiệp thì đến nay, toàn tỉnh đã cấp mới (chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) cho 85 dự án, với tổng vốn đầu tư đăng ký 9.985 tỷ đồng; điều chỉnh 5 lượt dự án với tổng vốn đầu tư điều chỉnh tăng 668,07 tỷ đồng, đưa tổng số vốn cấp mới và tăng thêm là 10.653 tỷ đồng. Trong đó, có 21 dự án trong khu kinh tế và khu công nghiệp với tổng vốn đầu tư lên tới 7.229 tỷ đồng; có 62 dự án đầu tư ngoài khu kinh tế và khu công nghiệp với tổng vốn đăng ký là 2.755 tỷ đồng.

“Thực hiện kế hoạch kêu gọi xúc tiến đầu tư của tỉnh trong năm 2019 và những tháng còn lại trong năm, sẽ phấn đấu thu hút đầu tư vào địa bàn khoảng trên 120 dự án với tổng số vốn từ 25.000 - 30.000 tỷ đồng; giải quyết việc làm cho khoảng 12.000 lao động địa phương”, ông Lê Tiến Trị nhấn mạnh.

P.V (tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 26/10/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Xuyên đêm cùng Công an TP Biên Hòa xử lý "thần men"
Lực lượng CSGT-TT Công an TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) đang triển khai lực lượng tổ chức tuần tra, kiểm soát xử lý các lỗi vi phạm đặc biệt là các trường hợp vi phạm nồng độ cồn, ma túy, tốc độ,... nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Tin mới

Bài thơ: Hoa xương rồng
Đau chẳng khóc, nhoẻn cười trong sắc lạnh.///Thấu lòng người giữa danh lợi phù hoa///Những cứ tưởng trưởng thành chung bối cảnh ///Trân trọng hơn khi gặp giữa ta bà.