Thứ sáu, 29/03/2024 14:38 (GMT+7)

Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 26/9/2019

MTĐT -  Thứ năm, 26/09/2019 11:36 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 26/9/2019. Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 25/9/2019 do Môi trường và Đô thị Việt Nam tổnng hợp.

Đường ống cấp nước ở TP.HCM vỡ, nổ như pháo

Chiều tối 25/9, khoảng chục công nhân thuộc Xí nghiệp truyền dẫn nước sạch (thuộc Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn) vẫn đang khắc phục sự cố bể ống nước trên đường Huỳnh Tấn Phát (phường Phú Mỹ, quận 7, TP.HCM).

Người dân cho biết khoảng 11h20 cùng ngày, đường ống cấp nước trên tuyến đường này bị bể tại 2 vị trí cách nhau khoảng 300 m khiến nước chảy lênh láng, tràn xuống cống thoát nước.

Ông Mai Mạnh Hà, ngụ đường Huỳnh Tấn Phát, cho biết lúc ông đang trong nhà thì nghe thấy một tiếng nổ lớn như tiếng pháo, khi ra ngoài đường thì thấy nước chảy tràn. Người dân gọi báo cho công ty cấp nước đến kiểm tra, sau đó đường ống cấp nước được khóa lại vào khoảng 13h.

“Lúc đó có ông lái xe ba gác chạy qua đây, may mà qua được vài mét mặt đường mới nổ nên không có ai bị thương”, ông Hà nói.

Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP.HCM cho biết sau khi xảy ra sự cố, đơn vị này đã phối hợp với Thanh tra Sở Giao thông Vận tải TP lập biên bản ghi nhận hiện trường. Đường ống bị bể có đường kính 600 mm được lắp đặt cách đây đã khá lâu.

Ngay sau đó, Xí nghiệp Truyền dẫn nước sạch đã cử nhân viên đến khảo sát thực tế và lên phương án khắc phục, dự kiến đến ngày 29/9 sẽ hoàn thành và tái lập mặt đường như ban đầu.

Công nhân lập rào chắn để sửa chữa đường ống cấp nước vào giờ cao điểm khiến xe cộ lưu thông qua các vị trí này bị ùn ứ, lực lượng thanh niên xung phong được huy động đến điều tiết giao thông.

TP.HCM cấp 1.435 tỷ đồng xây nút giao Mỹ Thủy giai đoạn 2

UBND TP.HCM vừa đồng ý cấp vốn cho dự án đầu tư xây dựng nút giao thông Mỹ Thủy giai đoạn 2. Đây là nút giao thông quan trọng, cửa ngõ đi vào cảng Cát Lái (Q.2), là điểm ùn tắc nghiêm trọng nhất hiện nay ở TP.HCM. Theo thiết kế, dự án sẽ xây dựng cầu vượt Mỹ Thủy 3 nằm giữa cầu Mỹ Thủy 1 và cầu Mỹ Thủy 2. Cầu Mỹ Thủy 3 có chiều dài 124m cho 6 làn xe lưu thông. Xây cầu vượt rẽ trái từ cảng Cát Lái đi cầu Phú Mỹ dài 725m cho 2 làn xe lưu thông. Và xây cầu Kỳ Hà 4 trên nhánh rẽ phải từ cầu Phú Mỹ về cảng Cát Lái dài 75m cho 4 làn xe lưu thông.

Tổng nguồn vốn xây dựng nút giao Mỹ Thủy 2 khoảng 1.435 tỷ đồng, trong đó vốn xây lắp là 1.087 tỷ đồng.

Có 200 nhà dân bị ảnh hưởng từ dự án, hiện UBND quận 2 đang thực hiện công tác GPMB. Dự kiến, cuối năm 2019 dự án sẽ bắt đầu triển khai, trong đó sẽ thi công cầu Mỹ Thủy 3 trước, các hạng mục khác tiếp tục thi công khi được bàn giao mặt bằng.

Cấm xe tải có khối lượng chuyên chở trên 1 tấn qua cầu Thuận Phước

Ngày 25/9, Sở GTVT TP Đà Nẵng cho biết, UBND thành phố đã thống nhất chủ trương điều chỉnh biển báo “Cấm xe ô tô tải” hiện trạng số hiệu P.106a (có khối lượng chuyên chở cho phép xác định theo Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ từ 1,5 tấn trở lên) tại cầu Thuận Phước thành biển báo “Cấm xe ô tô tải” số hiệu P.106b có khối lượng chuyên chở theo Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ 1 tấn.

Sở GTVT TP Đà Nẵng cho biết, từ đầu năm 2019 đến nay, lực lượng trực gác và hệ thống camera cầu Thuận Phước đã phát hiện 174 xe vi phạm biển báo giới hạn tải trọng qua cầu Thuận Phước.

Đáng chú ý, cơ quan chức năng đã phát hiện nhiều xe ô tô chở hàng có khối lượng chuyên chở 1,5 tấn nhưng cải tạo để có giá trị ghi trên sổ chứng nhận kiểm định xe dưới 1,5 tấn lưu thông qua cầu Thuận Phước, tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT.

Một số trường hợp như: xe 43C - 022.69 cải tạo từ 1,5 tấn xuống còn 1.16 tấn, xe 43C - 087.39 từ 1,65 tấn cải tạo xuống còn 1,32 tấn...

Lãnh đạo Sở GTVT TP Đà Nẵng cho biết, cầu Thuận Phước là điểm nhấn của thành phố, thu hút khách du lịch, việc điều chỉnh biển báo cấm xe tải trên cầu Thuận Phước đảm bảo ATGT, mỹ quan đô thị... Việc điều chỉnh cũng không làm ảnh hưởng đến việc vận chuyển hàng hóa trên địa bàn thành phố.

Bình Định tạm dừng tạc phù điêu 86 tỷ đồng vào vách núi

Ngày 25/9, lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định đã thống nhất tạm dừng kế hoạch tạc bức phù điêu Lạc Long Quân - Âu Cơ vào vách núi Bà Hỏa tại TP Quy Nhơn.

“Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng thống nhất khi nào hoàn thành quy hoạch, xây dựng nút giao thông khu vực ngã năm Đống Đa- nơi dự kiến làm bức phù điêu thì mới tính tiếp có triển khai làm bức phù điêu này hay không”, vị lãnh đạo tỉnh Bình Định cho biết.

Theo UBND tỉnh Bình Định, hiện tỉnh đang quy hoạch, đầu tư kinh phí để cải tạo nút giao thông ngã năm Đống Đa (vì đây cửa ngõ quan trọng của TP Quy Nhơn), trong đó có việc mở rộng giao thông, tạo mỹ quan đô thị.

Một doanh nghiệp đã đề xuất ý tưởng làm bức phù điêu vào vách núi tại nút giao thông khu vực ngã năm Đống Đa để tạo dấu ấn cho cửa ngõ vào TP Quy Nhơn.

Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Bình Định đã báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đề xuất này. Thường trực Tỉnh ủy cũng đã tổ chức lấy ý kiến các cựu lãnh đạo tỉnh. UBND tỉnh cũng chuẩn bị tổ chức thăm dò, lấy ý kiến các chuyên gia và ý kiến rộng rãi từ nhân dân. Tuy nhiên, ý tưởng mới đề xuất đã nhận được nhiều ý kiến khác nhau.

Xung quanh vấn đề trên, một số cựu lãnh đạo tỉnh Bình Định đồng tình việc tạm dừng kế hoạch tạc phù điêu, sau đó lấy ý kiến rộng rãi giới chuyên môn, người dân rồi mới xem xét có làm hay không.

Như đã thông tin, Thường trực Tỉnh ủy Bình Định đã tổ chức lấy ý kiến các cựu lãnh đạo tỉnh về kế hoạch chuẩn bị tạc bức phù điêu "khủng" vào vách núi Bà Hỏa tại TP Quy Nhơn.

Theo UBND tỉnh Bình Định, bức phù điêu khổng lồ tạc vào vách núi có chủ đề “Lạc Long Quân- Âu Cơ và cội nguồn đại đoàn kết dân tộc” nhằm thể hiện sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo điểm nhấn cho TP Quy Nhơn thu hút khách du lịch.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 26/9/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Michelin Guide vinh danh khu nghỉ dưỡng Regent Phu Quoc
Michelin Guide vừa giới thiệu danh sách 11 khách sạn giữa thiên nhiên ấn tượng nhất châu Á. Khu nghỉ dưỡng Regent Phu Quoc thuộc khu phức hợp nghỉ dưỡng – giải trí Phu Quoc Marina vinh dự là đại diện Việt Nam duy nhất góp mặt trong danh sách này.

Tin mới

Bài thơ: Chút tương tư
Thả câu thơ đêm muộn màng///Ngọn đèn bên phố trôi ngang bềnh bồng //Đêm gầy uống cạn dòng sông//Buồn ơi! Xuân hết mà đông chưa tàn.