Thứ sáu, 29/03/2024 02:41 (GMT+7)

Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 27/2/2020

MTĐT -  Thứ năm, 27/02/2020 09:02 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 27/2/2020. Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 27/2/2020 do Môi trường và Đô thị Việt Nam tổnng hợp.

Tân Bí thư Vương Đình Huệ: Sớm đưa đường sắt Cát Linh - Hà Đông vào vận hành

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cho biết sẽ làm việc với Bộ GTVT để tìm giải pháp sớm đưa dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông vào vận hành thương mại.

Đề cập tới đường sắt Cát Linh - Hà Đông chậm tiến độ, tại buổi làm việc với Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) TP Hà Nội ngày 26-2, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cho biết sắp tới Thường trực Thành ủy sẽ có cuộc làm việc chuyên đề với Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) và Ban chỉ đạo công trình giao thông trọng điểm TP để tìm giải pháp đưa dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông vào vận hành thương mại.

"Tuyến đường sắt này thuộc trách nhiệm chính của Bộ GTVT, nhưng xây dựng trên địa bàn Thủ đô nên TP và Bộ sẽ họp bàn, kiến nghị các giải pháp theo thẩm quyền. Ngoài ra, cũng đề nghị MTTQ TP và các cơ quan chức năng tăng cường nắm bắt dư luận để tìm hiểu những vấn đề dân sinh bức xúc, đơn cử như tình trạng ùn tắc, tai nạn giao thông" - ông Vương Đình Huệ nói.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ gặp gỡ đại biểu tại MTTQ TP Hà Nội - Ảnh: Q.P.

Bên cạnh đó, tân Bí thư Thành uỷ TP Hà Nội đặt vấn đề đến tình trạng ùn tắc, tai nạn và ý thức tham gia giao thông còn kém: "Tôi thấy ít TP nào khi ùn tắc, xe máy lại trèo lên trên vỉa hè như Hà Nội. Ý thức như vậy, Thủ đô chúng ta có khắc phục được chuyện này không?".

Đầu tư 85 tỷ đồng chống sạt lở bờ biển tại Quảng Ngãi

Ngày 26/2, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, UBND tỉnh đang tiến hành lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình các tuyến đê biển huyện Lý Sơn giai đoạn 1.

Công trình thủy lợi cấp IV có quy mô dài 855m với cao trình đỉnh chân đê từ +0,7m đến +1,6m; cao trình đỉnh mặt đê là +4,2m và cao trình đỉnh tường chắn sóng là +5m. Ở phần mái đê có chiều rộng đỉnh mặt đê là 6,5m.

Giai đoạn 1 của dự án có tổng mức đầu tư 85 tỷ đồng do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh làm chủ đầu tư.

Một góc đảo Lý Sơn. Ảnh minh họa: Thanh Long/TTXVN

Đại diện chủ đầu tư dự án cho biết, đây là dự án chống sạt lở bờ biển nhằm đảm bảo an toàn, tính mạng, tài sản của nhân dân cũng như các công trình hạ tầng kỹ thuật ở khu vực gần bờ; bảo vệ cảnh quan môi trường, góp phần phát triển du lịch, kinh tế - xã hội của địa phương. Bên cạnh đó, dự án còn kết hợp với phát triển hạ tầng giao thông, đảm bảo an ninh - quốc phòng.

2 tháng đầu năm, 1.125 người chết vì tai nạn giao thông

Theo báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, hai tháng đầu năm nay (tính từ ngày 15/12/2019 đến ngày 14/2/2020), toàn quốc xảy ra 2.368 vụ tai nạn giao thông, làm chết 1.125 người, bị thương 1.781 người.

“So với hai tháng đầu năm 2019, số vụ tai nạn giao thông giảm 454 vụ, số người chết giảm 231 người, số người bị thương giảm 385 người- ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết.

Trong đó, đường bộ xảy ra 1.291 vụ tai nạn giao thông, làm chết 1.099 người, bị thương 683 người; đường sắt xảy ra 19 vụ, làm chết 17 người, bị thương 4 người; đường thuỷ xảy ra 11 vụ, làm chết 9 người, làm 2 người bị thương. Chỉ tính riêng trong tháng Hai (từ ngày 15/1/2020 đến ngày 14/2/2020), cả nước xảy ra 1.068 vụ tai nạn giao thông, làm chết 534 người và làm bị thương 813 người. So với tháng 2/2019, tai nạn giao thông giảm 227 vụ, giảm 93 người chết, giảm 219 người bị thương. Cụ thể, đường bộ xảy ra 605 vụ, làm chết 522 người, bị thương 330 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 88 vụ, giảm 100 người chết, giảm 59 người bị thương. Đường sắt xảy ra 9 vụ, làm chết 8 người, không có người bị thương.

Hải Dương: Hoàng Long Habico trúng sơ tuyển dự án khu dân cư 122 tỷ đồng

Công ty CP Sơn Thành vừa cho biết, nhà đầu tư duy nhất trúng sơ tuyển Dự án Đầu tư xây dựng Khu dân cư phía Tây thị trấn Thanh Hà, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương là Công ty CP Xây dựng và Thương mại Hoàng Long Habico.

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Đây là dự án đầu tư có sử dụng đất với tổng diện tích hơn 93.000 m2; tổng chi phí thực hiện dự kiến 122 tỷ đồng. Mục tiêu của Dự án là xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư phía Tây thị trấn Thanh Hà theo quy hoạch chi tiết, góp phần tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Với kết quả là nhà đầu tư duy nhất trúng sơ tuyển, Công ty CP Xây dựng và Thương mại Hoàng Long HABICO (địa chỉ tại TP. Hải Dương) có nhiều cơ hội để chính thức được chỉ định thầu dự án 122 tỷ đồng nói trên. Trong vòng hơn 4 năm trở lại đây, trong vai trò nhà thầu, Công ty chưa được công khai trúng gói thầu nào.

P.V (tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 27/2/2020. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.