Thứ sáu, 19/04/2024 09:07 (GMT+7)

Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 3/2/2019

MTĐT -  Chủ nhật, 03/02/2019 11:20 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 3/2/2019. Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 3/2/2019 do Môi trường và Đô thị Việt Nam tổng hợp.

38 điểm giữ xe phục vụ người dân dịp Tết Nguyên đán tại TP.HCM

Sẽ có 38 điểm giữ xe cho người dân tham gia các sự kiện nhân dịp Tết Nguyên đán tại TP.HCM.

Đó là các điểm giữ xe phục vụ Đường hoa, Đường sách, Hội hoa Xuân Tết Kỷ Hợi 2019 và Chợ hoa Tết.

Sở Giao thông Vận tải TP.HCM cho biết việc công bố cụ thể 38 điểm giữ xe chính thức này là để tránh cho người dân phải trả giá giữ xe đắt đỏ ở những bãi giữ xe tự phát trong dịp Tết.

Sở Giao thông vận tải cũng yêu cầu việc tổ chức bãi giữ xe phải đảm bảo tuyệt đối an toàn giao thông, bố trí đầy đủ rào chắn, công khai giá giữ xe đúng quy định cũng như số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận các thông tin phản ánh.

Danh sách các bãi giữ xe:

- Đường hoa Nguyễn Huệ, Đường sách trục đường Mạc Thị Bưởi - Nguyễn Huệ - Ngô Đức Kế

- Vỉa hè đường Pasteur (tiếp giáp tường rào Chùa Ấn Giáo)

- Vỉa hè đường Huỳnh Thúc Kháng (tiếp giáp tường rào Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng)

- Vỉa hè đường Lê Thánh Tôn (từ Pasteur đến Nam Kỳ Khởi Nghĩa)

- Vỉa hè đường Pasteur (từ Lê Thánh Tôn đến Lý Tự Trọng)

- Vỉa hè đường Lý Tự Trọng (từ Pasteur đến Nam Kỳ Khởi Nghĩa)

- Vỉa hè đường Tôn Đức Thắng, Hàm Nghi (tiếp giáp tường rào nhà số 2 Hàm Nghi)

- Vỉa hè đường Lý Tự Trọng (từ Pasteur đến Nam Kỳ Khởi Nghĩa)

- Vỉa hè đường Tôn Đức Thắng, Hàm Nghi (tiếp giáp tường rào nhà số 2 Hàm Nghi )

- Vỉa hè đường Hải Triều (tiếp giáp nhà số 30-32 Hàm Nghi)

Các điểm giữ xe tại các công trình phức hợp có bố trí 3 đến 5 tầng hầm giữ xe trong bán kính 500 m quanh đường Nguyễn Huệ:

- Tòa nhà Kumho (39 Lê Duẩn, phường Bến Nghé)

- Trung tâm thương mại (TTTM) Vincom (70 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé)

- The One Tower (34 Tôn Đức Thắng, phường Nguyễn Thái Bình)

- Khu phức hợp Eden (Giới hạn 4 tuyến Đường Nguyễn Huệ - Lê Lợi - Đồng Khởi - Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé)

- Tòa nhà Times Square (22-36 Nguyễn Huệ; 57-69 Đồng Khởi)

- Tòa nhà Vietcombank (5 Công Trường Mê Linh)

- Tòa nhà Bitexco (45 Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé)

- Tòa nhà Le Meridien Saigon (3C Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé)

- Tòa nhà Sài Gòn Center, Takashiyama (65 Lê Lợi, phường Bến Nghé)

- Tòa nhà Techcombank ( 1-1A-2 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé)

- Tòa nhà Tổng Công ty Điện lực TP.HCM ( Green Power ) (35 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé)

- Tòa nhà TNR Tower (180-182 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình)

- Tòa nhà Sunwah (115 Nguyễn Huệ)

Ngoài ra, các điểm giữ xe tại các công viên trên địa bàn TP gồm: Công viên Tao Đàn, Công viên Gia Định, Công viên Làng hoa Gò Vấp, Công viên Lê Văn Tám, Công viên 23 tháng 9 hoạt động bình thường.

Đồng Nai: Xử phạt 94 trường hợp xe buýt vi phạm tốc độ

Sở GTVT Đồng Nai cho biết trong tháng 1/2019 qua kiểm tra giám sát hành trình, cơ quan chức năng đã phát hiện và lập biên bản xử phạt 191 xe buýt với nhiều lỗi vi phạm khác nhau. Trong đó, xử phạt 94 trường hợp lỗi chạy quá tốc độ, 16 trường hợp dừng đỗ sai quy định, 81 lỗi vi phạm khác, 26 trường hợp không xé vé cho hành khách, 122 các lỗi vi phạm khác. Tổng số tiền xử phạt là 42 triệu đồng.

Ngoài ra, trong tháng 1/2019, Sở GTVT đã xử lý thu hồi phù hiệu 1 tháng (3 xe) và 6 tháng (3 xe) do vi phạm quy định về chở quá tải trọng theo đề nghị của Sở GTVT các tỉnh.

Thực hiện kế hoạch 13998/KH-UBND từ ngày 25/1 đến 28/1, các lực lượng Công an, TTGT, Công an các địa phương đã thực hiện tổng kiểm tra xe khách. Kết quả đã kiểm tra 492 trường hợp, lập biên bản xử lý 67 trường hợp vi phạm. Trong đó xử lý vi phạm chở quá tải 4 trường hợp, sang khách dọc đường 10 hành khách.

Trong tháng 1 trên địa bàn tỉnh xảy ra 30 vụ TNGT đường bộ làm chết 26 người, bị thương 19 người. So với cùng kỳ tháng 1/2018, giảm 10 vụ (-25%), tăng 3 người chết (+13%), giảm 1 người bị thương (-5%). Đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn.

Hà Nội trồng 150.000 cây xanh dịp Tết Kỷ Hợi 2019

Cuối tháng 1, Văn phòng UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 25/KH-UBND về việc chỉ đạo các quận, huyện, thị xã, đơn vị trên địa bàn thành phố đồng loạt tổ chức phát động phong trào Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ từ ngày 9/2/2019 (mùng 5 Tết) đến ngày 15/2/2019 (11 Tết).

Đây là kế hoạch nhằm thực hiện mục tiêu của thành phố năm 2019, phấn đấu trồng mới khoảng 400.000 cây đô thị, cây bóng mát, cây lấy gỗ trên các tuyến đường giao thông đô thị thành phố.

Trong dịp đầu Xuân Kỷ Hợi, thành phố triển khai kế hoạch trồng khoảng 150.000 cây xanh các loại, trồng mới 70 ha rừng, chăm sóc 3.546ha rừng trồng, quản lý bảo vệ tốt 6.483ha rừng góp phần nâng cao tỷ lệ độ che phủ rừng của thành phố.

UBND TP yêu cầu các đơn vị tổ chức Tết trồng cây thiết thực, hiệu quả, không phô trương hình thức. Trồng cây xanh đô thị đa dạng về chủng loại, trong đó duy trì phát triển cây bản địa; bổ sung giống, loài cây nhập nội mới phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng đất đai của Hà Nội; thống nhất về kích cỡ cây, cây trồng phải được bảo vệ, chăm sóc đúng kỹ thuật. Cây trồng xong giao đơn vị thường xuyên chăm sóc đúng kỹ thuật, bảo vệ không để bị phá hoại.

Giao Sở Văn hóa và Thể thao gắn phong trào Tết trồng cây với các hoạt động vui xuân, hoạt động lễ hội xuân đảm bảo vui tươi, trang trọng và thiết thực. Sở Xây dựng đôn đốc các đơn vị triển khai theo kế hoạch. Các địa phương báo cáo kết quả thực hiện về Sở Xây dựng và Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trước ngày 30/3.

Căn hộ bình dân thiếu hụt nguồn cung

Theo báo cáo của Hội môi giới, nguồn cung của thị trường BĐS Hà Nội năm 2018 đạt khoảng 44.788 sản phẩm, tăng 123.7% so với năm 2017 (năm 2017 là 36.196 sản phẩm). Trong đó, loại hình căn hộ chung cư vẫn chiếm chủ đạo trên thị trường với khoảng 87,2% thị phần. Ngoài ra, loại hình biệt thự và nhà phố cũng có mức cung tăng cao khoảng 2,9 lần.

Ông Nguyễn Văn Đính, Tổng thư ký VARS nhận định, sản phẩm căn hộ vẫn là nguồn cung chủ đạo trên thị trường bất động sản Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh.

"Tại Hà Nội, phân khúc trung cấp tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất, tiếp theo là phân khúc bình dân, phân khúc cao cấp và siêu cao cấp sẽ khan hiếm hơn", ông Đính nhận xét.

Nguồn cung sản phẩm bất động sản phần lớn từ các dự án tại khu vực Hà Đông, Gia Lâm, Long Biên, Đông Anh và Từ Liêm. Đặc biệt, sản phẩm đất nền sẽ bùng nổ mạnh hơn so với năm 2018. Chủ yếu từ khu vực Hà Đông, Gia Lâm và Đông Anh.

Theo ông Đính, nền kinh tế Thủ đô tiếp tục ổn định và phát triển tốt nên nhu cầu mua và đầu tư dự án bất động sản vẫn duy trì ở mức cao. Tỷ lệ hấp thụ các dự án bất động sản năm 2019 có thể cao hơn năm 2018.

Các chuyên gia cũng dự báo, giá tổng thể căn hộ ở mọi phân khúc nhỏ hơn 2 tỷ đồng sẽ chiếm tỷ trọng giao dịch thành công lớn nhất. Theo đó, giá đất ở dự kiến sẽ tăng trên 10% so với năm 2018; căn hộ phân khúc trung cấp và bình dân có thể tăng 3-5%. Riêng phân khúc cao cấp do lượng cung khan hiếm sẽ tăng trên 5%.

Tp. Hồ Chí Minh với các dự án hạ tầng giao thông đô thị tiếp tục được đầu tư, phát triển mạnh cũng tạo thuận lợi cho thị trường bất động sản khu vực này. Đặc biệt là sự phát triển tuyến đường liên kết các vùng ngoại thành với nhau, các vùng với trung tâm thành phố,…

Tuy nhiên, Tp. Hồ Chí Minh đang trong quá trình rà soát lại việc phê duyệt các dự án trước đây. Bởi vậy, nguồn cung từ các dự án đã hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư bị hạn chế trong ngắn hạn. Dự báo 6 tháng đầu năm 2019, nguồn cung bất động ra thị trường này hạn chế, không có nhiều sản phẩm.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 3/2/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Ếch
Con ếch ngồi ở đáy giếng///Vì sao nó kêu rất to,///và huyênh hoang quá đỗi?///Giương đôi mắt lồi, nó đang chứng tỏ điều chi?
Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.