Thứ tư, 24/04/2024 16:09 (GMT+7)

Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 3/5/2019

MTĐT -  Thứ sáu, 03/05/2019 09:35 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 3/5/2019. Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 3/5/2019 do Môi trường và Đô thị Việt Nam tổnng hợp.

Cấm nhiều tuyến đường trong quốc tang Đại tướng Lê Đức Anh

Ngày 2/5, Công an TP Hà Nội phát đi thông báo phân luồng giao thông phục vụ lễ quốc tang Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

Theo đó, từ 6 giờ đến 12 giờ ngày 3/5, cấm triệt để các phương tiện (trừ xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ Lễ Quốc tang) trên các tuyến đường: Tăng Bạt Hổ, Phạm Đình Hổ, Nguyễn Công Trứ (đoạn từ Trần Thánh Tông đến Lò Đúc), YecXanh, Trần Thánh Tông, Nguyễn Huy Tự, Lê Quý Đôn (đoạn từ Nguyễn Cao đến YecXanh), Nguyễn Cao (đoạn từ Lò Đúc đến Lê Quý Đôn), Hàn Thuyên, Hàng Chuối (đoạn từ Hàn Thuyên đến Nguyễn Công Trứ).

Cũng trong khung giờ trên, hạn chế các xe ô tô chở hàng có khối lượng hàng hóa chuyên chở từ 500 kg trở lên, xe ô tô chở khách từ 25 chỗ trở lên (trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ Lễ Quốc tang) trên một số tuyến đường: Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Lê Thánh Tông, Lò Đúc, Nguyễn Công Trứ (đoạn từ Lò Đúc đến Phố Huế), Trần Khánh Dư, đê Nguyễn Khoái, đê 401, Ngô Thì Nhậm, Lê Thánh Tông.

Các phương tiện lưu thông trên tuyến Lê Thánh Tông, khu vực Quảng trường Cách mạng tháng Tám, Tràng Tiền, Hàng Khay, Tràng Thi, Điện Biên Phủ, Nguyễn Tri Phương, Phan Đình Phùng (đoạn từ Phan Đình Phùng - Hoàng Diệu đến Phan Đình Phùng - Nguyễn Tri Phương), Hoàng Diệu, Độc Lập, Hoàng Văn Thụ, Hùng Vương, Thanh Niên, Nghi Tàm, Âu Cơ, An Dương Vương, cầu Nhật Tân, Võ Nguyên Giáp, xung quanh khu vực Cụm cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Võ Văn Kiệt (đoạn từ Võ Văn Kiệt - Quốc lộ 2 đến Võ Văn Kiệt - Võ Nguyên Giáp).

Đối với các tuyến phố khác, các phương tiện chấp hành theo Quyết định số 06/2013 của UBND TP Hà Nội quy định về hoạt động của các phương tiện giao thông trên địa bàn TP.
Trong thời gian diễn ra lễ quốc tang, Công an TP Hà Nội thông báo phân luồng và tổ chức hướng đi cho các phương tiện trong diện hạn chế, tạm cấm tham gia giao thông theo tuyến đường như sau:

Các xe phương tiện trong diện hạn chế, tạm cấm từ Quốc lộ 5 đi các tỉnh phía Nam theo Quốc lộ 1B qua cầu Thanh Trì; các phương tiện từ Quốc lộ 5 đi các tỉnh phía Bắc đi qua cầu Đông Trù, theo tuyến Quốc lộ 2, Quốc lộ 3 hoặc cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên và ngược lại.

Từ 10 giờ 30 đến 13 giờ ngày 3/5, các phương tiện từ các tỉnh phía Nam đi các tỉnh phía Bắc đến Pháp Vân, Vành đai III trên cao, di chuyển qua cầu Thăng Long, cầu Thanh Trì và ngược lại. Các phương tiện cần chủ động điều chỉnh lộ trình, hạn chế đi vào đường Võ Chí Công, cầu Nhật Tân, Võ Nguyên Giáp, khu vực Cụm cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Đà Nẵng: Phê duyệt quy hoạch cụm nút giao phía Tây cầu Trần Thị Lý

Ngày 3/5, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho hay, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ vừa có quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 cụm nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý

Theo đó, cụm nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý nằm trên địa bàn hai phường Hòa Cường Bắc và Hòa Thuận Đông (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) với ranh giới nghiên cứu quy hoạch gồm phía Bắc giáp đường Bình Minh 6, phía Nam giáp Quảng trường 2/9, phía Đông giáp sông Hàn, phía Tây giáp Quân khu 5 và dân cư hiện trạng. Quy mô tổng diện tích đất nghiên cứu quy hoạch là 131.521m2.

Phối cảnh cụm nút giao phía Tây cầu Trần Thị Lý

Cụ thể, quy hoạch nút Duy Tân – 2/9 dạng 3 tầng: Dọc đường 2/9 bố trí cầu vượt thép rộng 15m, 04 làn xe; đường gom 2 bên rộng 6m, vỉa hè khoảng 3m. Dọc đường Duy Tân bố trí hầm chui, kéo dài từ khu vực gần đường Lê Đình Thám đến đầu cầu Trần Thị Lý, rộng 14,5m, 04 làn xe; đường gom 2 bên rộng từ 6 – 10,5m, vỉa hè hai bên rộng từ 2 – 6,5m.

Quy hoạch tuyến đường Bạch Đằng nối dài qua khu công viên Bắc đài tưởng niệm, lòng đường rộng 15m, vỉa hè 2 bên rộng 3m; kết nối ra đường 2/9 tại vị trí phía Bắc đài tưởng niệm. Bố trí nhà điều hành (128m2) tại vị trí khu đất cây xanh kết hợp bãi đỗ xe góc đường 2/9 – Duy Tân, còn lại 131.393m2 là đất giao thông.

UBND TP Đà Nẵng giao BQL Dự án Đầu tư xây dựng các Công trình giao thông TP có trách nhiệm phối hợp với Viện Quy hoạch xây dựng hoàn thiện quy hoạch hạ tầng kỹ thuật và các thành phần hồ sơ còn lại của đồ án quy hoạch chi tiết đô thị theo quy định tại Điều 10, Thông tư 12/2016/TT-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, gửi Sở Xây dựng xem xét, phê duyệt trước khi triển khai các thủ tục liên quan tiếp theo.

UBND TP Đà Nẵng cũng giao BQL Dự án Đầu tư xây dựng các Công trình giao thông TP có trách nhiệm cung cấp hồ sơ quy hoạch được duyệt đến các đơn vị liên quan trước khi thực hiện các bước tiếp theo. Đồng thời tổ chức cắm mốc ranh giới theo quy hoạch được duyệt và phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các thủ tục tiếp theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, UBND TP Đà Nẵng giao UBND quận Hải Châu chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức bàn giao mốc giới, niêm yết, công bố công khai quy hoạch được quyệt theo quy định. Thời hạn bàn giao mốc giới trước ngày 7/5, thời hạn công bố quy hoạch trước ngày 12/5.

Các Sở Xây dựng, GTVT, UBND quận Hải Châu được giao quản lý quy hoạch được duyệt theo đúng chức năng và nhiệm vụ được giao; Sở TN&MT được giao căn cứ quy hoạch được duyệt, hướng dẫn các thủ tục liên quan về đất theo đúng quy định.

Xử lý trách nhiệm người đứng đầu để lấn chiếm lòng, lề đường dẫn đến TNGT

Nhằm ngăn chặn các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn, UBND TP Hồ Chí Minh đã có văn bản chỉ đạo các cơ quan chức năng Thành phố thực hiện các giải pháp hiệu quả về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; tuyệt đối không lơ là để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn.

Theo đó, UBND Thành phố yêu cầu các cơ quan chức năng cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến quy định về trật tự an toàn giao thông đường bộ; tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các vi phạm quy định về sử dụng lòng, lề đường. Kiên quyết không để các tổ chức, cá nhân tự ý sử dụng vỉa hè, lòng đường để tổ chức các hoạt động khác ngoài mục đích giao thông.

Thành phố cũng yêu cầu UBND các quận, huyện phải xây dựng phương án đầu tư khu sinh hoạt cộng đồng để phục vụ nhu cầu của người dân địa phương; những trường hợp buộc phải sử dụng lòng đường, vỉa hè để tổ chức các hoạt động cộng đồng thì phải xin phép cơ quan chức năng và phải có phương án tổ chức bảo đảm tuyệt đối an toàn giao thông.

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương để xảy ra vi phạm quy định về sử dụng lòng, lề đường dẫn đến tai nạn giao thông nghiêm trọng sẽ bị xử lý trách nhiệm.

Hơn 70 tỷ đồng đầu tư Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam

Công ty CP Phú Khang là nhà đầu tư lập Dự án. Theo đó, Dự án sẽ được xây dựng tại phường An Mỹ, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam với tổng mức đầu tư 72,055 tỷ đồng. Trong đó, chi phí thiết bị là 64 tỷ đồng; chi phí xây dựng là 5,530 tỷ đồng và các chi phí khác. Được biết, Dự án sử dụng ngân sách của Tỉnh là 49 tỷ đồng, phần còn lại được vay từ Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam. Dự án sẽ được thực hiện từ năm 2019 - 2020.

Hà Nội phê duyệt vốn bảo trì đường bộ năm 2019

UBND thành phố Hà Nội vừa phê duyệt danh mục công trình cải tạo, sửa chữa đảm bảo ATGT, giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố sử dụng nguồn vốn Quỹ bảo trì đường bộ Hà Nội năm 2019.

Nhiều tuyến đường trên địa bàn Thủ đô sẽ được cải tạo, sửa chữa trong năm 2019.

UBND TP giao Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm khẩn trương triển khai thực hiện các thủ tục đầu tư dự án theo quy định; phối hợp với Văn phòng Quỹ bảo trì đường bộ Hà Nội và Sở Tài chính trong công tác tổng hợp vốn chuẩn bị đầu tư và thực hiện đầu tư để trình UBND Thành phố phê duyệt.

Văn phòng Quỹ bảo trì đường bộ Hà Nội chủ trì phối hợp với Sở Tài chính và Sở Giao thông vận tải tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ Hà Nội phê duyệt bố trí vốn chuẩn bị đầu tư và thực hiện đầu tư các dự án, đảm bảo tiến độ triển khai thực hiện hoàn thành các dự án trong năm 2019.

P.V (tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 3/5/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới

“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.