Thứ sáu, 29/03/2024 15:55 (GMT+7)

Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 4/12/2018

MTĐT -  Thứ ba, 04/12/2018 11:48 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 4/12/2018. Tin tức đô thị mới nhất ngày 4/12/2018 do Môi trường và Đô thị tổng hợp.

Đề nghị xử phạt tài xế xe hơi chạy lùi trên cao tốc

Ngày 4/12, Công ty TNHH MTV Quản lý và Khai thác đường ô tô cao tốc Hà Nội-Hải Phòng cho biết đã chuyển thông tin, hình ảnh chiếc xe hơi chạy lùi trên đường cao tốc cho Cục CSGT đề nghị xử lý.

Theo dữ liệu trích xuất từ cơ quan chức năng, người đứng tên chủ xe chiếc xe Kia Morning BKS 34A-180.69 đã lùi xe trên cao tốc được xác định là một phụ nữ trú huyện Gia Lộc (Hải Dương).

Theo đó, chiều 30/11, hệ thống camera giám sát ghi nhận hình ảnh ô tô con 34A-180.69 lùi trên làn dừng khẩn cấp của đường ô tô cao tốc Hà Nội-Hải Phòng tại khu vực nút giao Gia Lộc. Trong khi xe Morning chạy lùi thì một chiếc xe container đi tới ở khoảng cách khá gần hết sức nguy hiểm.

Hà Nội dành hơn 820 tỷ đồng để tiếp tục hạ đê Âu Cơ mở đường

UBND TP. Hà Nội điều chỉnh, bổ sung đầu tư dự án xây dựng cầu vượt tại nút giao An Dương – đường Thanh Niên để hạn chế ùn tắc giao thông.

Cụ thể, UBND Thành phố trình HĐND Thành phố xem xét, phê duyệt điều chỉnh, bổ sung: Đầu tư hoàn thành đồng bộ tuyến đường Nghi Tàm và đường Âu Cơ đoạn từ nút  giao đường Thanh Niên đến nút giao cầu Nhật Tân đáp ứng nhu cầu giao thông cấp bách, kết nối Cảng hàng không quốc tế Nội Bài về trung tâm chính trị Ba Đình và Trung tâm Thành phố.

Quy mô đầu tư xây dựng đồng bộ tuyến đường Âu Cơ đoạn từ nút giao lối rẽ vào khách sạn Thắng Lợi đến nút giao cầu Nhật Tân với chiều dài tuyến bổ sung khoảng 3,70 km, bao gồm các hạng mục chính sau: Xây dựng tường chắn bê tông cốt thép bên phải (phía ngoài đê) để thay thế một phần đê đất kết hợp mở rộng mặt đường đê lên tối thiểu 4 làn xe cơ giới, cải tạo đường gom dân sinh hai bên đảm bảo rộng khoảng 5m. Xây dựng đồng bộ các hệ thống chiếu sáng, thoát nước, vỉa hè, cầu thang đi bộ, lắp đặt phai tại cửa khẩu, lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại các cửa khẩu và một số nút giao. Di dời các công trình ngầm nổi trong phạm vi dự án.

Hạ độ cao đường Âu Cơ hiện trạng để thay thế một phần đê đất bằng tường chắn bê tông cốt thép bên phải, cao độ đường đê sau khi hạ tự 12,5m-13,5m và cải thiện các điểm vuốt nối với các ngõ giao hiện tại.

Xây dựng tường chắn bê tông giữa đường gom dân sinh bên trái với đường đê chính với chiều cao từ 1,2m đến 2,0m.

Tổng mức đầu tư điều chỉnh bổ sung là 820,94 tỷ đồng, nguồn vốn ngân sách, tăng 391, 24 tỷ đồng so với việc xây dựng cầu vượt Yên Phụ- Nghi Tàm và thay thế đê đất sang kết cấu bê tông từ nút giao An Dương- đến nút giao đầu đường Âu Cơ chiều dài 1,1 km với mức đầu từ 429,7 tỷ đồng.

Đan Mạch chia sẻ kinh nghiệm phát triển đô thị xanh

Tại Hà Nội, Đại sứ quán Đan Mạch vừa phối hợp với Bộ Xây dựng và Trường đại học Xây dựng tổ chức Hội thảo chuyên đề về quy hoạch và phát triển đô thị bền vững.

Nội dung hội thảo xoay quanh những chia sẻ của các chuyên gia Đan Mạch về kinh nghiệm, thành tựu cũng như bài học trong quá trình biến thủ đô Copenhagen trở thành một trong những thành phố xanh được thế giới đánh giá cao nhất hiện nay. Kinh nghiệm của quốc gia này sẽ là những bài học đáng quý cho Việt Nam trong quá trình xây dựng và phát triển đô thị.

Ông Bo Mansted - Tham tán Thương mại Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam cho biết: "Tăng trưởng kinh tế không phải là một vấn đề tại Việt Nam, mà vấn đề là làm cho sự tăng trưởng đó được bền vững. Chúng tôi có rất nhiều kinh nghiệm muốn chia sẻ với các bạn, đó là lý do vì sao chúng tôi đã tổ chức nhiều chương trình, hội thảo tại Việt Nam".

Trong khuôn khổ hợp tác toàn diện được hai Chính phủ kí kết năm 2013, mối quan hệ hai nước tập trung chủ yếu vào đối thoại chính trị, trao đổi văn hóa, các hoạt động thương mại, y tế. Cùng với kinh nghiệm về tăng trưởng xanh, Đan Mạch sẽ trở thành một trong những đối tác của Việt Nam trong phát triển đô thị bền vững trong thời gian tới.

Hà Nội sẽ đầu tư hàng loạt bến xe mới

Theo bản quy hoạch bến, bãi đỗ xe đến năm 2030 tầm nhìn 2050 của Hà Nội, thành phố sẽ có thêm nhiều bến xe khách liên tỉnh và các bãi đỗ xe công cộng.

Từ nay đến năm 2025, TP Hà Nội dự kiến sẽ đầu tư 5 bến xe khách liên tỉnh, 5 dự án bến xe tải và hơn 2.000 dự án bãi đỗ xe công cộng tập trung tại khu vực nội đô với tổng diện tích khoảng 180ha. Tổng mức đầu tư khoảng 29.000 tỷ đồng.

 Trong giai đoạn 2025-2030, Hà Nội sẽ đầu tư 12 dự án bến xe khách công cộng tại các đô thị vệ tinh.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 4/12/2018. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Michelin Guide vinh danh khu nghỉ dưỡng Regent Phu Quoc
Michelin Guide vừa giới thiệu danh sách 11 khách sạn giữa thiên nhiên ấn tượng nhất châu Á. Khu nghỉ dưỡng Regent Phu Quoc thuộc khu phức hợp nghỉ dưỡng – giải trí Phu Quoc Marina vinh dự là đại diện Việt Nam duy nhất góp mặt trong danh sách này.

Tin mới

Bài thơ: Giấc mơ Hồng
Đêm qua, em có giấc mơ hồng///Được gặp anh ở cuối trời Tây///Vẫn dõi theo từng hơi thở, từng bước đi///Gửi đến bao tình thương và nỗi nhớ
Bài thơ: Chút tương tư
Thả câu thơ đêm muộn màng///Ngọn đèn bên phố trôi ngang bềnh bồng //Đêm gầy uống cạn dòng sông//Buồn ơi! Xuân hết mà đông chưa tàn.