Thứ tư, 24/04/2024 01:00 (GMT+7)

Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 7/1/2020

MTĐT -  Thứ ba, 07/01/2020 09:59 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 7/1/2020. Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 7/1/2020 do Môi trường và Đô thị Việt Nam tổnng hợp

Khởi công xây dựng hoàn chỉnh nút giao đường Vành đai 3 với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Sáng 6/1/2020, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội khởi công dự án đầu tư xây dựng hoàn chỉnh theo quy hoạch nút giao đường Vành đai 3 với đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Nút giao thông theo hướng đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, từ điểm kết nối với đường Cổ Linh tới điểm cuối tại Km1+065,74 có chiều dài gần 1,5km sẽ xây dựng đường nối đường Long Biên – Thạch Bàn với chiều rộng nền 33m. Với nút giao theo hướng đường Vành đai 3 (từ Km10+040 đến Km10+660) sẽ làm đường với chiều dài 620m, chiều rộng nền 26,5m. Cùng đó là các nhánh kết nối từ đường Vành đai 3 vào đường Cổ Linh...

Các đại biểu nhấn nút khởi công dự án.

Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội Phạm Hoàng Tuấn cho biết, việc xây dựng nút giao đường Vành đai 3 với đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng hoàn chỉnh theo quy hoạch được phê duyệt sẽ tạo điều kiện cho các phương tiện tham gia giao thông kết nối được thuận lợi, an toàn, rút ngắn hành trình và đồng bộ mạng lưới đường giao thông trong khu vực, phát huy tối đa hiệu quả đầu tư của tuyến đường Vành đai 3, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và đường Cổ Linh (Long Biên - Thạch Bàn), góp phần giảm thiểu ùn tắc giao thông và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 402 tỷ đồng, thời gian thực hiện đến năm 2021.

Cấm xe hàng loạt tuyến đường khu trung tâm TPHCM dịp Tết

Sở Giao thông vận tải TPHCM thực hiện việc cấm xe, tổ chức lại giao thông đường Nguyễn Huệ, Mạc Thị Bưởi, Ngô Đức Kế,… (quận 1) để phục vụ Lễ hội Đường Hoa, Lễ hội Đường Sách Tết Canh Tý 2020.

Sáng 7/1, Phó Giám đốc Sở GTVT TPHCM Võ Khánh Hưng cho biết đã ban hành thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông tại khu vực trung tâm thành phố nhằm phục vụ tổ chức Lễ hội Đường Hoa, Lễ hội Đường Sách Tết Canh Tý 2020.

Thời gian diễn ra là từ ngày 8/1 (14 tháng Chạp) đến ngày 29/1 (Mùng 5 Tết). Theo đó, nhằm phục vụ thi công Đường sách, từ 7 giờ ngày 12/1 (18 tháng Chạp) đến ngày 21/1 (27 tháng Chạp), TPHCM cấm các loại xe lưu thông trên đường Nguyễn Huệ theo hướng từ đường Tôn Đức Thắng đến đường Nguyễn Thiệp.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1) sẽ cấm xe từ ngày mai (8/1) để phục vụ việc thi công Đường hoa Tết Canh Tý 2020

Các phương tiện cũng bị cấm lưu thông trên đường đường Ngô Đức Kế và đường Mạc Thị Bưởi (đoạn từ đường Đồng Khởi đến đường Nguyễn Huệ). Người dân lưu thông tại khu vực trên phải theo hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông.

Cụ thể: Lộ trình lưu thông thay thế: Đường Tôn Đức Thắng → Công trường Mê Linh → đường Hai Bà Trưng → đường Lê Thánh Tôn → đường Đồng Khởi → đường Nguyễn Thiệp → đường Nguyễn Huệ (lộ trình 1); Đường Tôn Đức Thắng → đường Hàm Nghi → đường Lê Lợi → đường Pasteur → đường Lê Thánh Tôn (lộ trình 2).

Ngoài ra, để phục vụ thi công Đường hoa, từ 7 giờ ngày 8/1, TPHCM cấm tất các loại xe lưu thông trên phần đường quay đầu xe của đường Nguyễn Huệ vị trí gần đường Tôn Đức Thắng.

Lộ trình lưu thông thay thế tham khảo: đường Nguyễn Huệ → đường Tôn Đức Thắng → đường Võ Văn Kiệt → đường chui dạ cầu Khánh Hội → đường Tôn Đức Thắng → công trường Mê Linh → đường Tôn Đức Thắng → đường Nguyễn Huệ.

Bên cạnh đó, để phục vụ người dân tham quan Đường Hoa và Đường Sách Tết Canh Tý 2020: từ 16 giờ ngày 22/1 (28 tháng Chạp) đến 6 giờ ngày 29/1 (Mùng 5 Tết), TPHCM cấm các loại phương tiện lưu thông trên đường Nguyễn Huệ (đoạn từ đường Lê Thánh Tôn đến đường Tôn Đức Thắng); đường Mạc Thị Bưởi (đoạn từ đường Đồng Khởi đến đường Nguyễn Huệ); đường Ngô Đức Kế (đoạn từ đường Hồ Tùng Mậu đến đường Đồng Khởi).

Ông Võ Khánh Hưng cho biết TPHCM cũng sẽ hạn chế các phương tiện lưu thông trên các tuyến đường kết nối từ đường Đồng Khởi vào đường Nguyễn Huệ (Nguyễn Thiệp, Lê Lợi là lối lưu thông bên cạnh rào chắn) và trên các tuyến đường kết nối từ đường Hồ Tùng Mậu, Pasteur vào đường Nguyễn Huệ (Hải Triều, Ngô Đức Kế, Huỳnh Thúc Kháng, Tôn Thất Thiệp, Lê Lợi là lối lưu thông bên cạnh rào chắn).

Lộ trình lưu thông thay thế: Lộ trình 1: đường Tôn Đức Thắng → Công trường Mê Linh → đường Hai Bà Trưng → đường Lê Thánh Tôn. Lộ trình 2: đường Tôn Đức Thắng → đường Hàm Nghi → Công trường Quách Thị Trang → đường Lê Lợi → đường Pasteur → đường Lê Thánh Tôn.

“Xe của người dân trong khu vực các tuyến đường bị cấm, hạn chế lưu thông được phép đi vào theo hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông. Các loại phương tiện khi lưu thông đến khu vực lễ hội phải chấp hành theo hướng dẫn của cảnh sát giao thông, lực lượng điều tiết giao thông hoặc theo hướng dẫn của hệ thống biển báo giao thông trên đường”, ông Hưng lưu ý.

Khánh Hòa: Chấm dứt dự án đầu tưTrung tâm Hành chính tỉnh

Mới đây, Tỉnh ủy Khánh Hòa đã có văn bản đồng ý chủ trương chấm dứt đầu tư dự án Trung tâm Hành chính tỉnh theo hình thức BT nằm ở xã Vĩnh Thái, TP Nha Trang.

Mô hình TTHC tỉnh Khánh Hòa khi mới bắt đầu triển khai dự án

Dự án Trung tâm Hành chính tỉnh có diện tích 126ha, được UBND tỉnh có quyết định cho phép lập phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư từ tháng 9/2014. Sau đó, UBND TP Nha Trang đã ban hành thông báo thu hồi đất tại khu vực phía nam đường Phong Châu để thực hiện dự án này.

Trước đó, UBND tỉnh đã yêu cầu nhà đầu tư ký quỹ 100 tỷ đồng thực hiện hợp đồng BT, hiện tại, số tiền này đã được hoàn trả lại cho nhà đầu tư, đồng thời UBND tỉnh đã hoàn thiện các thủ tục cuối cùng để chấm dứt dự án BT này.

Bên cạnh đó, dự án Trung tâm Hành chính tỉnh 5 năm nay không triển khai khiến khu vực quy hoạch phát sinh nhiều hệ lụy về trật tự xây dựng. Một số hộ dân đã xây dựng nhà tạm để đón đầu đền bù khiến lực lượng chức năng đã phải thực hiện nhiều đợt cưỡng chế nhà xây trái phép tại khu vực này.

Hiện tại, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản yêu cầu UBND TP Nha Trang tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng tại khu vực quy hoạch dự án.

P.V (tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 7/1/2020. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới