Thứ năm, 28/03/2024 16:21 (GMT+7)

Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 8/1/2020

MTĐT -  Thứ tư, 08/01/2020 10:00 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 8/1/2020. Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 8/1/2020 do Môi trường và Đô thị Việt Nam tổnng hợp

Thủ tướng dự khánh thành đền thờ liệt sĩ tại Quảng Nam

Ngày 7/1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng Phu nhân dự Lễ khánh thành công trình tôn tạo, nâng cấp Di tích lịch sử Đền thờ liệt sĩ Núi Quế - Anh Linh Đài (xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, Quảng Nam).

Đền thờ liệt sỹ Núi Quế - Anh Linh Đài được khởi công xây dựng năm 2012, là nơi tưởng nhớ 40 chiến sĩ Tiểu đoàn đặc công 409 - Quân khu V đã anh dũng chiến đấu, hy sinh trong trận đánh vào căn cứ quân viễn chinh Mỹ đêm 11/5/1969.

Năm 2017, đền thờ này được xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh.

Công trình tôn tạo, nâng cấp di tích Đền liệt sĩ Núi Quế - Anh Linh Đài được động thổ vào tháng 6/2019, bao gồm các hạng mục mở rộng khuôn viên, xây mới phù điêu, tạo cảnh quan cây xanh, hồ nước, hệ thống điện chiếu sáng và một số công trình phụ trợ khác với tổng kinh phí hơn 9 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng việc xây dựng, trùng tu, tôn tạo Đền thờ liệt sĩ Núi Quế - Anh Linh Đài không chỉ là để tưởng nhớ những người đã hy sinh trong cuộc kháng chiến anh hùng của dân tộc, mà còn để giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ sau. Qua đó khẳng định, cuộc giải phóng dân tộc của chúng ta là chính nghĩa, chúng ta mãi giữ được truyền thống yêu nước vĩ đại ấy, giữ gìn dân tộc của chúng ta trong công cuộc cách mạng đầy gian khổ, khó khăn hiện nay.

Thủ tướng dự khánh thành đền thờ liệt sĩ tại Quảng Nam

Thủ tướng chia sẻ, hôm nay về đây với tư cách không chỉ là Thủ tướng mà đặc biệt là với tư cách của người con được sinh ra ở mảnh đất này do đó càng thấm thía hơn sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ đối với công cuộc giải phóng, giữ gìn non sông.

Đất nước ta, nhân dân ta được giải phóng nhưng biết bao nhiêu anh hùng, liệt sĩ từ phía Bắc đã hy sinh cả tuổi thanh xuân cuộc đời Nam tiến, chiến đấu, hy sinh để hôm nay dân tộc ta là một, đất nước ta là một; để chúng ta cùng nhau xây dựng đất nước ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như Bác Hồ đã mong muốn.
Thủ tướng mong muốn mọi người dân đất Việt phải làm những việc lớn lao hơn, vĩ đại hơn để đất nước tiến bước trên nền tảng văn hóa dân tộc, với một tinh thần yêu nước cách mạng không khuất phục trước mọi kẻ thù.

Hơn 614 tỷ đồng xây công viên và kè sông Đồng Nai đoạn từ cầu Hóa An đến giáp ranh huyện Vĩnh Cửu

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng vừa ký ban hành Quyết định số 18/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán chuẩn bị dự án xây dựng công viên và kè sông Đồng Nai, TP.Biên Hòa (từ cầu Hóa An đến giáp ranh huyện Vĩnh Cửu).

Theo quyết định này, công trình có địa điểm xây dựng tại phường Bửu Long, do UBND TP.Biên Hòa làm chủ đầu tư. Công trình đầu tư xây dựng mới tuyến kè dài khoảng 5,2km, có điểm đầu dự án là tại mố A cầu Hóa An và điểm cuối dự án giáp ranh huyện Vĩnh Cửu với phương án gia cố dự kiến sử dụng cừ bê tông dự ứng lực. Ngoài ra công trình còn đầu tư xây dựng công viên dọc tuyến kè, diện tích phần đất thiết kế công viên (phần đất thu hồi sát mép sông) là khoảng 2 hécta.

Dự án đường ven sông Đồng Nai (đoạn từ cầu Hóa An đến giáp huyện Vĩnh Cửu) sau khi hoàn tất sẽ khai thác quỹ đất gần đường

Công trình có tổng mức đầu tư dự kiến là khoảng 614,1 tỷ đồng. Trong đó chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng là khoảng hơn 91 tỷ đồng; chi phí xây dựng khoảng 392 tỷ đồng, còn lại là chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn, chi phí khác và chi phí dự phòng. Nguồn vốn là từ ngân sách tỉnh, dự kiến lấy từ nguồn vốn đấu giá quyền sử dụng đất, quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp và nguồn ngân sách tỉnh theo quy định.

Quyết định cũng cho biết, có khoảng 80 hộ dân sẽ bị ảnh hưởng khi thực hiện dự án. Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các hộ dân này sẽ được thực hiện theo quy định.

Công trình xây dựng công viên và kè sông Đồng Nai, TP.Biên Hòa, từ cầu Hóa An đến giáp ranh huyện Vĩnh Cửu nhằm khắc phục sự cố lún, phòng chống sạt lở, ổn định bờ sông Đồng Nai, đảm bảo an toàn hạ tầng kỹ thuật dọc tuyến, ổn định lâu dài về người và tài sản cho dân cư đang sinh sống, đồng thời tạo cảnh quan, không gian sinh hoạt cho người dân TP.Biên Hòa, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tăng cường tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán

Thực hiện kế hoạch cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 trên địa bàn thành phố, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Trạm Cửa ô Thới Thuận, thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP Cần Thơ đã tăng cường tuần tra, kiểm soát trên tuyến quốc lộ 91, thuộc địa bàn phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt. Qua đó, lực lượng đã phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính những trường hợp vi phạm quy định về TTATGT đường bộ.

CSGT Trạm Cửa ô Thới Thuận kiểm tra giấy tờ có liên quan đến người điều khiển xe máy trên quốc lộ 80.

Theo báo cáo của Trạm CSGT Cửa ô Thới Thuận, hạ tầng giao thông trên địa bàn Trạm phụ trách còn nhiều bất cập, đặc biệt là tuyến đường dẫn cầu Vàm Cống (tại km55-km57+500): mặt đường hẹp, hệ thống chiếu sáng công cộng chưa đáp ứng nhu cầu cho người tham gia giao thông vào ban đêm; chưa lắp đặt biển chỉ dẫn lên cầu (hướng từ quốc lộ 80 vào)...

Trung tá Trần Văn Đa, Phó Trưởng Trạm CSGT Cửa ô Thới Thuận, cho biết: “Trạm tăng cường phối hợp với CSGT Công an quận Thốt Nốt và CSGT Công an huyện Vĩnh Thạnh tập trung bảo vệ an ninh trật tự, TTATGT tại các điểm diễn ra lễ hội mừng Đảng, mừng Xuân; bảo vệ an toàn các đoàn lãnh đạo đến làm việc với địa phương, đảm bảo giao thông thông suốt. Đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm đối với xe khách, ô tô tải, container... chở quá tải, quá số người quy định, chở hàng cấm, hàng gian, hàng giả. Đặc biệt xử lý nghiêm đối với người điều khiển phương tiện vi phạm quy định về nồng độ cồn; chạy quá tốc độ; đi sai phần đường, làn đường; người điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi...

Bên cạnh đó, đề nghị đơn vị quản lý tuyến quốc lộ 80 sớm lắp đặt đèn tín hiệu tại ngã ba đường dẫn lên cầu Vàm Cống và ngã ba Lộ Tẻ. Vấn đề này địa phương đã đề nghị rất lâu nhưng chưa được thực hiện. Đề nghị Ban ATGT TP Cần Thơ lắp đặt biển chỉ dẫn cấm các loại ô tô dừng, đỗ trên đoạn từ ngã ba đường dẫn cầu Vàm Cống đến dốc cầu Vàm Cống. Đoạn này dài khoảng 2km nhưng lưu lượng phương tiện dừng, đỗ tràn lan, gây cản trở lưu thông. Đồng thời, lắp biển nhắc lại khu đông dân cư ngay giao lộ giữa quốc lộ 80 với đường dẫn lên cầu Vàm Cống; láng nhựa mặt đường dẫn vào cầu Vàm Cống từ km55 - cầu Xi Rô đến km57+500, vì hiện tại đoạn này đã bị xuống cấp, xuất hiện nhiều ổ gà...”.

Kiểm tra đột xuất hoạt động vận tải dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

Trong hai ngày 7 - 8/1, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam Nguyễn Văn Huyện dẫn đầu lực lượng thanh tra, vận tải thuộc Tổng cục đi kiểm tra đột xuất công tác đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) tại các Bến xe Tuyên Quang, Hà Giang... theo chỉ đạo tại Công điện số 1658/2019 của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo trật tự ATGT dịp Tết Nguyên đán Canh Tý và Lễ hội Xuân 2020.

Theo ông Nguyễn Văn Huyện, nhu cầu đi lại của người dân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 dự báo tăng cao, kéo theo nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Vì vậy, Sở GTVT, bến xe các địa phương phải huy động nguồn lực, phương tiện, phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp vận tải đảm bảo thuận tiện cho người dân đi lại.

Kiểm tra đột xuất hoạt động vận tải, kế hoạch dự phòng xe khách, công tác đảm bảo trật tự ATGT tại Bến xe Tuyên Quang, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Huyện đã "mục sở thị" từng xe khách, yêu cầu lái xe kiểm tra tuyệt đối các thiết bị giám sát hành trình, hệ thống tín hiệu, phanh hãm, niêm yết giá vé... phục vụ hành khách, tránh tình trạng xe không đảm bảo chất lượng, nhồi nhét hành khách, nâng giá vé cao hơn quy định. Đồng thời, chỉ đạo Sở GTVT yêu cầu các doanh nghiệp vận tải ký cam kết không tăng giá vé, đảm bảo chất lượng phục vụ.

Liên quan đến việc thực hiện nghiêm các quy định mới của pháp luật về trật tự ATGT, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Huyện đã yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Sở GTVT các tỉnh, doanh nghiệp vận tải tuyên truyền cho lái xe chấp hành nghiêm các quy định của Luật Phòng chống tác hại rượu bia, Nghị định 100/CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, Nghị định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải ngay từ đầu năm, nhất là trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Ngoài ra, Sở GTVT, các đơn vị vận tải phải công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận ý kiến phản ánh của người dân về trật tự ATGT. Kịp thời chỉ đạo, phối hợp với cơ quan chức năng để giải quyết, khắc phục sự cố, tai nạn. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, các đơn vị thường xuyên kiểm tra việc phục vụ vận tải, đảm bảo ATGT trong dịp Tết theo chỉ đạo của Thủ tướng tại Công điện số 1658/2019.

P.V (tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 8/1/2020. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới