Thứ tư, 24/04/2024 22:43 (GMT+7)

TP.Bắc Ninh chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

MTĐT -  Thứ hai, 21/09/2020 15:44 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Là địa bàn diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, UBND thành phố Bắc Ninh tích cực triển khai công tác chỉnh trang, bảo đảm trật tự đô thị để góp phần vào thành công của Đại hội.

Những ngày này, trên các tuyến phố trung tâm của thành phố Bắc Ninh rợp đỏ màu cờ hoa. Khắp các điểm nút giao được trang trí, lắp đặt các pano hoa, biểu ngữ chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh và khuyến khích các cấp chính quyền cùng nhân dân thi đua lập thành tích trong học tập, lao động. Tại các khu phố, người dân hăng hái cùng các tổ môi trường dọn vệ sinh, chỉnh trang cây xanh, cắm cờ trước cửa mỗi gia đình tạo cảnh quan sáng, xanh, sạch đẹp. Có được kết quả trên là do nếp sống văn minh đô thị đã dần trở thành ý thức tự giác của mỗi người dân thành phố và sự quan tâm đầu tư của chính quyền trong công tác chỉnh trang, quản lý đô thị.

Bắc Ninh đang gấp rút hoàn thành các công trình trọng điểm để chào mừng Đại hội. Ảnh: Báo Bắc Ninh

Ngay từ đầu năm, thành phố chỉ đạo ngành chức năng phối hợp với các phường thực hiện tốt đảm bảo trật tự đô thị, trật tự công cộng tại các điểm phức tạp, trọng tâm là khu vực công viên, vườn hoa, các chợ trên địa bàn. Cụ thể, các đơn vị triển khai nhiều đợt cao điểm tăng cường trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị. Lực lượng chức năng thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở, vận động nhân dân tự giác tháo dỡ các biển quảng cáo để sai quy định, không lấn chiếm vỉa hè, hành lang ATGT đường bộ, đường sắt; thu dọn vật liệu tại các vườn hoa, vỉa hè, lòng đường… Bên cạnh đó, Đội quản lý trật tự đô thị còn phối hợp với 7 phường trung tâm ra quân làm ngoài giờ hành chính 3 buổi /tuần tại các khu vực: Đài hoa sen, bức Phù Điêu, công viên, vườn hoa, trung tâm văn hóa Kinh Bắc và một số tuyến phố chính. Thông qua công tác phối hợp, các đơn vị đã tháo dỡ đường dẫn xe từ đường lên vỉa hè; bó gọn, cắt bỏ cáp viễn thông tại nhiều tuyến đường trung tâm.

Riêng về lĩnh vực quản lý trật tự xây dựng, cảnh quan kiến trúc đô thị, Đội quản lý và UBND các phường tập trung kiểm tra xây dựng nhà ở đối với các hộ dân tự xây tại các khu nhà ở mới quy hoạch và trên các tuyến đường đô thị, kịp thời lập biên bản đình chỉ xây dựng các công trình chưa có giấy phép. Đồng thời, kiên quyết yêu cầu các chủ hộ phải thực hiện xin cấp giấy phép và xây dựng đúng nội dung trong giấy phép quy định. Đối với những trường hợp cố tình vi phạm yêu cầu tự tháo dỡ, cưỡng chế tháo dỡ phần công trình vi phạm, bảo đảm thực hiện nghiêm kỷ cương pháp luật. Qua đó, hình thành nhiều tuyến đường, góc phố kiểu mẫu văn minh, hiện đại.
Đây cũng là nền tảng quan trọng để thành phố tiếp tục triển khai các hoạt động chỉnh trang chào mừng Đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Trong đó, thành phố tập trung chính vào công tác bảo đảm vệ sinh môi trường, chỉnh trang hệ thống hạ tầng và trang trí không gian đường phố. Thành phố chủ động xin ý kiến của tỉnh để bố trí, bổ sung hoa, cây cảnh, cây xanh tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, khuôn viên UBND tỉnh, Tỉnh ủy, Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ tỉnh, một số vườn hoa trung tâm… Đồng thời, tiến hành công tác vệ sinh môi trường (phát thảm cỏ, cắt cây dại, xúc dọn phế thải xây dựng), trang trí cờ hoa, pano tại tất cả cửa ngõ vào thành phố; đường gom QL18, cầu vượt QL18, vỉa hè, giải phân cách QL38, vỉa hè đường Lê Văn Thịnh đường Đấu Mã; một số tuyến phố chính và khu vực trung tâm Văn hóa Kinh Bắc. Các đơn vị chủ động cắt tỉa cây xanh những tuyến phố trung tâm để phòng chống mưa bão, cây che khuất đèn tín hiệu, đèn chiếu sáng, đảm bảo an toàn giao thông và mỹ quan đô thị. Xây dựng kế hoạch tưới nước rửa đường các tuyến phố chính từ ngày 21 đến 27 - 9 với khối lượng dự kiến 72,86 km.
Đối với công tác sửa chữa hạ tầng, các đơn vị chức năng đã lắp đặt xong 56 khung giàn cho hoa leo tại công viên hồ điều hòa Văn Miếu, Nguyên Phi Ỷ Lan, khu vực Bảo tàng tỉnh và vỉa hè đường Luy Lâu. Tiến hành kiểm tra, rà soát sửa chữa hư hỏng của các nhà vệ sinh công cộng, thiết bị luyện tập thể thao, thiết bị vui chơi trẻ em, đảm bảo hoạt động tốt. Thành phố còn kiểm tra, rà soát sửa chữa, đảm bảo vận hành 23 đài phun nước, các bảng tuyên truyền, bảng điện tử, hệ thống điện trang trí, điện chiếu sáng công cộng và đề xuất tháo dỡ các vị trí đèn trang trí xuống cấp, hư hỏng tạo sự trang trọng, hiện đại.
Theo lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị, thời điểm trước, trong và sau Đại hội, các đơn vị chức năng sẽ tích cực ra quân bảo đảm trật tự đô thị. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, khuyến khích người dân, các đơn vị, doanh nghiệp dọc trục đường chính thường xuyên dọn vệ sinh môi trường, giữ gìn cảnh quan đô thị, trật tự an toàn giao thông, tạo diện mạo đô thị sáng - xanh - sạch đẹp để phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

PV (T/H)

Bạn đang đọc bài viết TP.Bắc Ninh chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới

Bài thơ: Chuyện thế nhân
Bạn thân hỡi giữa thế giới bao la///Mình cứ sống cuộc đời mình là đủ///Màng làm chi lời khen - chê đủ thứ///Cứ an yên và hết mực chân thành
Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.