Thứ sáu, 26/04/2024 06:58 (GMT+7)

TPHCM phát động tổng vệ sinh môi trường, phát triển mảng xanh đô thị

MTĐT -  Thứ sáu, 08/05/2020 09:56 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức phát động tổng vệ sinh môi trường và phát triển mảng xanh trên địa bàn TP năm 2020.

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức phát động tổng vệ sinh môi trường và phát triển mảng xanh trên địa bàn TP năm 2020 nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 19 vận động “Người dân TP.HCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”, triển khai kế hoạch xây dựng TP Xanh - Thân thiện môi trường (giai đoạn 2020 – 2025), nâng cao nhận thức, hành động của toàn dân về ý thức bảo vệ môi trường.

Ảnh minh họa: Internet.

Theo đó, thực hiện phát động đồng loạt tổng vệ sinh môi trường và phát triển mảng xanh trên toàn địa bàn TP, bao gồm các hoạt động: tuyên truyền, vận động đến toàn thể hộ gia đình, chủ nguồn thải cùng chung tay thực hiện với chính quyền địa phương, tổ chức chính trị - xã hội trong công tác tổng vệ sinh môi trường, phát triển mảng xanh; tổng vệ sinh và giữ gìn vệ sinh môi trường, mỹ quan bên trong mỗi nhà, công sở, cơ sở sản xuất - kinh doanh - dịch vụ và khu vực bên ngoài (lòng lề đường, cửa xả - hố ga thoát nước, gốc cây, cột/trụ điện, trạm chờ xe bus, công viên, khu vui chơi giải trí, đất trống…); trồng, bảo vệ và phát triển mảng xanh bên trong và tại khu vực trước cửa nhà, công sở, cơ sở sản xuất - kinh doanh - dịch vụ…; khuyến khích các hình thức tăng mảng xanh trên mái nhà, mặt đứng tại các công trình nhà cao tầng, công trình cầu, không gian trong nhà, sân, tường rào, tường nhà… của các hộ gia đình, chủ nguồn thải nhằm cải thiện chất lượng không khí, tạo cảnh quan xanh - sạch trên địa bàn TP; thực hiện khơi thông dòng chảy các tuyến kênh rạch, tiếp tục giải tỏa, cải tạo, chuyển đổi các khu vực ô nhiễm do tồn đọng rác thải lâu ngày, đảm bảo không phát sinh các điểm rác ô nhiễm mới…

Bên cạnh các hoạt động chung, tâm điểm là Lễ phát động tổng vệ sinh môi trường và phát triển mảng xanh, kết hợp phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2020, dự kiến diễn ra nhân dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020), với nhiều hoạt động hưởng ứng thiết thực: vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang đoàn viên, hội viên đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và hộ gia đình trên địa bàn TP cùng tham gia tổng vệ sinh, dọn dẹp rác thải tồn đọng, trang trí, trồng cây tạo mảng xanh ở nơi ở, làm việc. Các hoạt động phải đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc an toàn trong công tác phòng chống dịch Covid-19 hiện thời.

Bạn đang đọc bài viết TPHCM phát động tổng vệ sinh môi trường, phát triển mảng xanh đô thị. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.