Thứ sáu, 29/03/2024 03:26 (GMT+7)

TP.HCM: Tập trung xóa 7 điểm nóng ùn tắc giao thông

MTĐT -  Thứ năm, 04/04/2019 15:38 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Các lực lượng chức năng tại TP.HCM đang tập trung giải quyết 16 điểm đen tai nạn và 7 điểm ùn tắc giao thông.

Theo Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt (Phòng CSGT) Công an TP.HCM, trên địa bàn TP còn 7 điểm nóng ùn tắc vẫn đang trong tình rất căng thẳng, dù đã thực hiện nhiều giải pháp. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng xác định trên địa bàn TP hiện còn tới 16 "điểm đen" tai nạn giao thông và tập trung chính ở 5 tuyến đường.

Cụ thể, 7 điểm nóng ùn tắc giao thông được xác định gồm: giao lộ Tôn Đức Thắng - Nguyễn Hữu Cảnh - Nguyễn Bỉnh Khiêm (quận 1); giao lộ Cộng Hòa - Hoàng Hoa Thám; đường Trường Chinh, đoạn từ đường Âu Cơ đến Tân Kỳ Tân Quý (quận Tân Bình); đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, đoạn từ đường Bạch Đằng đến ngã năm Đài Liệt sĩ (quận Bình Thạnh); đường Dương Bá Trạc, đoạn qua cầu Kênh Xáng (quận 8); giao lộ Vĩnh Lộc - Nguyễn Thị Tú - Quách Điêu (huyện Bình Chánh) và cuối cùng là khu vực ngã tư Bốn Xã (quận Bình Tân).

Ảnh minh họa.

Sau khi xác định được 7 điểm nóng thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông trên địa bàn TP, lực lượng CSGT TP đã cùng các đơn vị chức năng đã ra quân nhằm cải thiện tình trạng tại những điểm đen này. 

Theo đó, đối với khu vực Tôn Đức Thắng - Nguyễn Hữu Cảnh - Nguyễn Bỉnh Khiêm (quận 1). CSGT cũng tăng cường quân số để giải tỏa ùn tắc vào mỗi cao điểm 7 giờ sáng và 16 giờ 30 chiều.

Đối với giao lộ Cộng Hòa - Hoàng Hoa Thám (quận Tân Bình), ngoài CSGT đã được tăng cường thêm lực lượng TNXP, dân phòng. 

Đối với điểm nóng đường Trường Chinh, đoạn từ đường Âu Cơ đến Tân Kỳ-Tân Quý (quận Tân Bình), lực lượng CSGT đã bắt đầu chốt tại hai địa điểm ngã ba đường Âu Cơ - Trường Chinh và Tân Sơn Nhì - Trường Chinh. 

Đối với giao thông trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, từ đầu tháng 4, Đội CSGT Hàng Xanh đã tăng quân số để điều tiết, phân luồng giao thông. Lực lượng túc trực ở đây được tăng cường gồm hai chiến sĩ công an chốt ở ngã tư Hàng Xanh, hai chiến sĩ chốt ở ngã năm Đài liệt sĩ cùng với sự hỗ trợ của lực lượng thanh niên xung phong (TNXP) và dân phòng.

Đối với đoạn cầu Kênh Xáng và đường Dương Bá Trạc (quận 8), tuy lực lượng chức năng luôn có mặt để phân luồn, điều tiết giao thông nhưng vào giờ cao điểm, các phương tiện từ trung tâm TP qua cầu Nguyễn Văn Cừ đổ về khu Trung Sơn, các xe đi qua cầu Him Lam thoát qua Nguyễn Hữu Thọ về Nguyễn Văn Linh (quận 7) và dòng xe đi ngược lại gây ra cảnh kẹt cứng. Những ngày này dù có CSGT và lực lượng khác tăng cường nhưng giao thông khu vực này vẫn rất căng thẳng.

Đối với ngã tư Bốn xã (quận Bình Tân) và giao lộ Vĩnh Lộc - Nguyễn Thị Tú - Quách Điêu (huyện Bình Chánh) lực lượng chức năng cũng được tăng cường để điều tiết và phân luồng giao thông. Tuy nhiên, do ngã tư nhỏ hẹp và hoạt động của chợ ngay ngã tư nên dẫn đến tình trạng ùn ứ liên tục xảy ra.

Không chỉ ùn tắc, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn TP vẫn đang diễn biến phức tại khi có đến 16 điểm đen tập trung tại 5 tuyến đường có mật độ phương tiện lưu thông cao và dày đặc. Cụ thể, gồm: Quốc lộ 1, Quốc lộ 22, xa lộ Hà Nội, đường Nguyễn Văn Linh và Võ Văn Kiệt. 

Do đó, CSGT TP sẽ tập trung kiểm tra, xử lý các đối tượng chính là những ôtô hoạt động kinh doanh vận tải và các hành vi là nguyên nhân chính dẫn đến TNGT như vi phạm nồng độ cồn, sử dụng chất kích thích; xe quá tải, vượt quá tốc độ, đi không đúng phần đường, làn đường; lưu thông đường cấm, khu vực cấm... Đồng thờ, phối hợp với các lực lượng khác duy trì việc bố trí lực lượng thực hiện công tác kiểm tra xử lý theo chuyên đề các hành vi vi phạm kết hợp kiểm tra hành chính về ban đêm nhằm phòng chống đua xe trái phép, chạy xe gây rối trật tự công cộng.

Ngọc Bùi T/H

Bạn đang đọc bài viết TP.HCM: Tập trung xóa 7 điểm nóng ùn tắc giao thông. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.