Thứ sáu, 29/03/2024 20:00 (GMT+7)

Bãi giữ xe 'chặt chém' sau Tết: Niêm yết một đằng, thu một nẻo

MTĐT -  Thứ hai, 26/02/2018 14:04 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Lợi dụng người dân đi lễ chùa đầu năm tăng mạnh, nhiều điểm trông giữ xe xung quanh đền, chùa Hà Nội những ngày này thi nhau hét giá cao “cắt cổ”.

Giá vé gửi xe cao “cắt cổ”

Sau Tết Nguyên đán, người dân đi lễ đền chùa đầu năm và đến các khu vui chơi tại Hà Nội tăng mạnh, cùng với đó là trình trạng các điểm trông giữ phương tiện tăng giá trông xe bát nháo gấp 2 - 3 lần quy định, phát hành vé sai quy định, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi trông xe...

Tại Hà Nội, các địa điểm du lịch tâm linh  như: Đền Quán Thánh, chùa Chấn Quốc, phủ Tây Hồ, tổ đình Phúc Khánh, Văn Miếu - Quốc Tử Giám lượng người đến du xuân, hành lễ rất đông.

Tại khu vực phủ Tây Hồ, năm nay Ủy ban Nhân dân (UBND) và Đoàn Thanh niên quận Tây Hồ không còn tổ chức các điểm trông giữ xe miễn phí ở cạnh cổng ra vào như mọi năm, nên ở ngay các đường dẫn vào phủ mọc lên nhiều điểm trông xe không phép.

Những người trông giữ xe ở đây đứng dưới lòng đường mời chào, chặn các phương tiện để chỉ dẫn, đưa xe vào các điểm trông giữ tự phát, với mức thu trung bình 10 - 20.000 đồng/xe máy và 50.000 đồng/ô tô, thậm chí có nơi giá còn “cắt cổ” hơn thế nữa.

Bãi trông giữ xe phủ Tây Hồ luôn tấp nập khách - Ảnh: Người đưa tin.

Tại khu vực chùa Trấn Quốc vào các ngày mùng 6, 7, 8 Tết, bãi trông giữ phương tiện ở đây đều kín xe. Điều đáng nói, nhiều người đi du xuân, vãn cảnh chùa ở trong tâm thế ấm ức khi phải chịu mức giá trông giữ  từ 20 - 30.000 đồng/xe máy.

Trong khi đó, tổ đình Phúc Khánh (Đống Đa) không có điểm trông giữ chính thức. Vì vậy cả một dải vỉa hè dọc hai bên cổng tổ đình được người dân tận dụng để trông giữ phương tiện.

Mặc dù các điểm chùa chiền đều có lực lượng công an túc trực, nhưng lực lượng này chủ yếu vẫn chỉ đứng trực, nhắc nhở người dân không dừng đỗ phương tiện dưới lòng đường, chứ không can thiệp, xử lý chuyện tăng giá trông giữ xe - anh Nguyễn Văn Hải - một người dân đi lễ cho biết.

Hầu hết các chủ bãi xe đều nắm bắt được nhu cầu gửi xe ở các khu vực này, với tâm lý đi lễ chùa, vui xuân không muốn mặc cả… nên tăng giá.

Tại điểm gửi xe gần đền Quán Thánh, tấm biển ghi rõ giá cả và giấy phép thì chủ bãi xe để tít một góc với giá niêm yết là 5.000 đồng/xe máy, 3.000 đồng/ xe đạp nhưng khi thu tiền đều hét giá 10.000 đồng/xe máy.

Khi được hỏi giá niêm yết một đằng, thu lại một nẻo, người soát vé thản nhiên trả lời còn phải chi phí nhiều cấp, thu theo giá niêm yết làm sao đủ chi phí.

Bức xúc trước việc bị thu phí giữ xe quá cao, chị Hoàng Thị Huế (ngụ quận Hà Đông) cho rằng, việc các bãi giữ xe thu phí cao hơn giá quy định nhiều lần nhưng cơ quan chức năng không hay biết là điều rất khó hiểu.

"Tình trạng người dân bị "chặt chém" tại các bãi giữ xe rất công khai, bãi nào cũng thu như vậy. Tôi nghĩ phải xử lý dứt điểm, tránh làm theo kiểu đánh trống bỏ dùi như hiện nay, gây bức xúc cho người dân và mất an ninh trật tự cũng như mỹ quan đô thị" - chị Huế nói.

Bãi trông giữ xe ở chùa Quốc Trấn - Ảnh: NLĐ.

Nhiều bãi xe vi phạm quy định

Liên quan đến vấn đề này, ngày 22/2, Ban Đô thị HĐND TP Hà Nội đã phối hợp với đại diện một số sở ngành đi thực tế, kiểm tra các điểm trông xe ở tại các khu di tích.

Tại buổi làm việc đoàn công tác đã phát hiện nhiều vi phạm và yêu cầu cơ quan chức năng xử lý.

Theo đó, đa số điểm trông giữ phương tiện đều vi phạm quy định như: Trông giữ xe quá giá, phát hành vé sai quy định, lấn chiếm vỉa hè lòng đường làm nơi trông giữ xe… Hầu hết bãi trông giữ xe mà đoàn tiến hành kiểm tra đều không thực hiện thu phí theo quy định, thu cao hơn mức quy định của thành phố, trông xe quá phạm vi cấp phép. Điển hình tại bãi trông giữ xe ở khu vực Phủ Tây Hồ (quận Tây Hồ), đền Quán Thánh, khu vực cổng chùa Trấn Quốc….

Thậm chí, lúc cao điểm xuất hiện một số bãi trông giữ xe máy tự phát tại chùa Trấn Quốc và trên vé xe ghi “chùa Trấn Quốc” thu cao hơn giá quy định. Tại khu vực đối diện cổng chùa, đoạn vỉa hè giáp với Nhà hàng bánh tôm Hồ Tây cũng được trưng dụng làm nơi trông giữ xe ô tô.

Đại diện Sở Giao thông Vận tải TP Hà Nội cho biết, đơn vị đang phối hợp các lực lượng chức năng tập trung xử lý tận gốc các bãi giữ xe trái phép. Khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh của người dân về bãi trông giữ xe thu sai quy định, Sở GTVT sẽ tiến hành thanh tra, kiểm tra và xử lý ngay.

"Sở GTVT mong được phối hợp cùng các cơ quan nhà nước giám sát việc tổ chức thực hiện thu phí trông giữ phương tiện lòng đường, hè phố. Qua đó, sở sẽ rút giấy phép, xử lý nghiêm đối với các bến bãi thu sai quy định" - đại diện Sở GTVT TP nhấn mạnh.

Các điểm trông giữ xe ở hồ Trúc Bạch cũng tranh thủ "chặt chém"  - Ảnh: CAND.

Thực tế cho thấy, hiện tượng chặt chém giá vé trông giữ xe trong các mùa lễ hội thì năm nào cũng xảy ra và chưa thực sự được cơ quan chức năng xử lý một cách dứt điểm.

PGS.TS Bùi Thị An, ĐBQH khóa XIII cho hay, việc nhộn nhạo tổ chức các điểm trông giữ xe lễ hội là vấn đề nhức nhối trong suốt nhiều năm qua. Tuy nhiên, nhìn nhận một cách khác quan thì trong một hai năm gần đây đã được tổ chức tốt hơn so với những năm trước.

“Thực ra việc đi lễ hội, đi chùa đầu năm là một nhu cầu tâm linh thiết thực của người dân. Tuy nhiên, nếu đi lễ hội mà phải chen lấn, xô đẩy lẫn nhau thì may đâu chẳng thấy, chỉ thấy rủi. Như trước đây, để len vào được phủ Tây Hồ đầu năm mới thực sự với tôi là một nỗi kinh hoàng. Năm nay thì có tốt hơn nhưng vẫn chưa giải quyết được triệt để. Vấn đề quan trọng là chúng ta có muốn làm đến nơi đến chốn hay không? Nhu cầu của người dân thì rất nhiều, có năm nhiều, năm ít, năm đột biến. Vì vậy, chính quyền địa phương các nơi cũng cần phải có lên kế hoạch các phương án dự phòng những tình huống “vỡ trận” trước thì sẽ tốt”, đại bểu An bày tỏ.

P.V (tổng hợp theo NĐT, TTXVN, Đại biểu nhân dân)

Bạn đang đọc bài viết Bãi giữ xe 'chặt chém' sau Tết: Niêm yết một đằng, thu một nẻo. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

TP.HCM: Đường biến thành… chợ ở xã Xuân Thới Thượng
Không chỉ xây dựng trái phép, hiện nhiều tuyến đường trên địa bàn xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn còn xảy ra tình trạng chợ “cóc”, chợ tạm “mọc” ngay trên vỉa hè, lòng đường, gây cản trở giao thông và mất mỹ quan đô thị.

Tin mới