Thứ năm, 28/03/2024 19:45 (GMT+7)

Đà Nẵng: Thi công công trình 8 tầng “uy hiếp” nhà liền kề cấp 4

Đinh Nga -  Thứ ba, 13/04/2021 10:32 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trong quá trình xây dựng tòa nhà 8 tầng nổi tại đường An Thượng 28 (TP Đà Nẵng), đơn vị thi công không chỉ thiếu che chắn, làm rơi vãi vật liệu xây dựng mà còn gây sụt lún, nứt tường nhà liền kề.

Theo đơn kiến nghị, phản ánh của chị Trần Hà Huyền Phương là chủ sở hữu căn nhà cấp 4 tại lô số 7, An Thượng 28 (TP Đà Nẵng) gửi UBND Q.Ngũ Hành Sơn và UBND P.Mỹ An ngày 9/4, công trình xây dựng tại lô số 6,  An Thượng 28 đang thi công nhưng không thực hiện che chắn kín, làm rơi vật tư và dụng cụ xây dựng xuống cửa nhà của chị. Đồng thời, công trình thi công này còn làm sụt lún và nứt nhà liền kề.

Công trình thi công tại lô số 6, An Thượng 28 thiếu che chắn với nhà liền kề.

 Chị Phương viết: “Mặc dù gia đình tôi nhiều lần liên hệ điện thoại, nhắn tin với đại diện công ty thi công xây dựng nhưng công ty vẫn chây ì, chỉ che chắn sơ sài từ tầng 3 trở lên, còn từ tầng 3 trở xuống thì không, trong khi đó nhà tôi là nhà cấp 4, lợp tôn. Công trình thi công để khoảng hở lớn làm dụng cụ và vật tư xây dựng rơi xuống trước cửa chính ra vào nhà, trên sân và mái nhà, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng các thành viên đang sinh sống trong nhà. Đặc biệt, sáng ngày 9/4, công trình làm rơi 1 thanh gỗ lớn ngay trước cửa ra vào nhưng may mắn là thành viên trong nhà không ra vào đúng lúc đó”.

Nhà cấp 4 tại lô số 7, An Thượng 28  của chị Trần Hà Huyền Phương  bị nứt.

Theo chị Phương, công trình xây dựng này đã vi phạm nghiêm trọng quy tắc an toàn trong xây dựng, coi thường tính mạng và tài sản của hộ liền kề khi xây dựng. Chị mong muốn cơ quan có thẩm quyền can thiệp và xử lý triệt để, giúp gia đình yên tâm sinh sống, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.

Tìm hiểu về vụ việc này, sáng 12/4, phóng viên Môi trường và Đô thị Việt Nam liên hệ UBND P.Mỹ An để nắm thông tin. Trao đổi qua điện thoại, ông Bạch Ngọc Hải, Chủ tịch UBND P.Mỹ An cho biết đã chỉ đạo lực lượng kiểm tra quy tắc đô thị phối hợp UBND Q.Ngũ Hành Sơn lập biên bản sự việc trong ngày 10/4 để có hướng giải quyết.

Trong biên bản giải quyết đơn kiến nghị do UBND P.Mỹ An lập lúc 9 giờ 30 ngày 10/4,  lực lượng chức năng ghi nhận: “Công trình đang thi công tầng 4, về phía Đông – Bắc tại tầng 3 có che chắn. Phía Bắc công trình chưa che chắn, chưa đảm bảo an toàn tại thời điểm kiểm tra, vẫn còn rơi vãi vật liệu xây dựng qua hộ số 7 đường An Thượng 28. Tổ kiểm tra yêu cầu đơn vị thi công phải đảm bảo việc che chắn công trình, đảm bảo an toàn cho các hộ lân cận, chấp hành đúng các nội dung giấy phép được cấp”.

Theo tìm hiểu của phóng viên, công trình này được Sở Xây dựng Đà Nẵng cấp giấy phép xây dựng vào ngày 3/10/2019. Đây là công trình nhà ở gia đình kết hợp dịch vụ lưu trú thuộc công trình dân dụng cấp 2. Theo cấp phép, công trình gồm 8 tầng, được xây dựng tại thửa đất số 110+111, tờ bản đồ 57, lô 5+6, phân khu B2.8, khu TĐC phía Đông xưởng 38 và xưởng 387 đường An thượng 28 (lòng đường 5,5m), do cá nhân có hộ khẩu tại Hà Nội làm chủ đầu tư.

Sáng 12/4, phóng viên thực địa hiện trường, xác định đơn vị thi công vẫn đang tiếp tục làm việc. Tại vị trí tiếp giáp với nhà chị Phương ở lô số 7, An Thượng 28 đã được bao che cẩn thận. Trao đổi với ông Phan Thép, Phó Chủ tịch UBND P.Mỹ An về sự việc này được biết, ngay sau khi tiếp nhận đơn kiến của chị Trần Hà Huyền Phương, sáng 10/4, lãnh đạo phường đã chỉ đạo lực lượng chức năng vào cuộc kiểm tra, giải quyết.

Theo kế hoạch, ngày 13/4, UBND P.Mỹ An sẽ mời đơn vị thi công làm việc, xử lý về hành vi chưa đảm bảo an toàn trong quá trình thi công, làm rơi vãi vật liệu xây dựng. Do chủ đầu tư ở xa nên UBND P.Mỹ An sẽ sớm liên hệ, mời làm việc để giải quyết việc nứt, lún nhà liền kề theo như phản ánh của gia đình chị Trần Hà Huyền Phương. Qua điểm của phường là sẽ xử lý vụ việc theo đúng quy định pháp luật và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người dân.

Môi trường và Đô thị Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin sự việc này.

Bạn đang đọc bài viết Đà Nẵng: Thi công công trình 8 tầng “uy hiếp” nhà liền kề cấp 4. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

TP.HCM: Đường biến thành… chợ ở xã Xuân Thới Thượng
Không chỉ xây dựng trái phép, hiện nhiều tuyến đường trên địa bàn xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn còn xảy ra tình trạng chợ “cóc”, chợ tạm “mọc” ngay trên vỉa hè, lòng đường, gây cản trở giao thông và mất mỹ quan đô thị.

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.