Thứ sáu, 29/03/2024 22:32 (GMT+7)

Hết hạn cưỡng chế tháo dỡ, hàng loạt biệt thự 'khủng' vẫn tồn tại

MTĐT -  Thứ tư, 01/07/2020 10:36 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Dù đã hết hạn cưỡng chế tháo dỡ nhưng các căn biệt thự "khủng" xây dựng trái phép ở Nha Trang, Khánh Hòa vẫn "bình chân như vại" một cách lạ thường.

Các biệt thự vi phạm tại dự án Ocean View Nha Trang (Khánh Hòa) đến nay vẫn chưa bị cưỡng chế tháo dỡ. Ảnh: Nhiệt Băng

Dù ngày 30.6 là hạn cuối cùng hoàn thành việc cưỡng chế, tháo dỡ hàng loạt biệt thự xây dựng vượt tầng tại Khu biệt thự cao cấp Ocean View Nha Trang (phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang, do Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thiên Nhân II làm chủ đầu tư) theo chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa nhưng những biệt thự "khủng" này vẫn tồn tại, thậm chí vẫn đang xây dựng hoàn thiện.

Trước đó, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản gửi UBND thành phố và Sở Xây dựng yêu cầu xử lý vi phạm về trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố, trong đó yêu cầu hoàn thành việc cưỡng chế, tháo dỡ các công trình vi phạm tại dự án Khu biệt thự cao cấp Ocean View Nha Trang trước ngày 30.6.

Theo thống kê của cơ quan chức năng, tại dự án này có 13 công trình biệt thự, khách sạn xây vượt tầng từ 4 đến 8 tầng (mật độ 80-100%).

Tháng 10 năm ngoái, ông Nguyễn Đắc Tài - Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo: "Tôi yêu cầu tinh thần phải kiên quyết xử lý khu biệt thự Ocean View Nha Trang. Xử bằng được thì thôi, chứ buông dự án sai phép này ra là các nơi khác người ta "học" theo".

Đáng nói hơn, việc xây dựng trái phép này bị phát hiện đã 1 năm qua, nhưng từ đó đến nay, các chủ các biệt thự "khủng" vẫn vô tư hoàn thiện, thách thức pháp luật.

Theo Nhiệt Băng/Laodong.vn

Bạn đang đọc bài viết Hết hạn cưỡng chế tháo dỡ, hàng loạt biệt thự 'khủng' vẫn tồn tại. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

TP.HCM: Đường biến thành… chợ ở xã Xuân Thới Thượng
Không chỉ xây dựng trái phép, hiện nhiều tuyến đường trên địa bàn xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn còn xảy ra tình trạng chợ “cóc”, chợ tạm “mọc” ngay trên vỉa hè, lòng đường, gây cản trở giao thông và mất mỹ quan đô thị.

Tin mới