Thứ năm, 25/04/2024 19:37 (GMT+7)

Long Biên: Tháo dỡ phần sai phạm công trình 339 phố Nguyễn Văn Cừ

Ngọc Anh -  Thứ bảy, 12/05/2018 16:45 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Dù đã từng bị UBND phường lập biên bản xử lý về hành vi vi phạm trật tự xây dựng, nhưng nhiều công trình vẫn vô tư "vượt rào" xây trái phép, đặt ra bài toán khó để chấm dứt hiện tượng trên?

Sau bài viết được Môi trường và Đô thị Việt Nam đăng tải "Long Biên, Hà Nội: Tràn lan công trình xây dựng sai phép?" phản ánh về tình trạng nhiều công trình có dấu hiệu vượt tầng phá vỡ quy hoạch chung. Trong đó, công trình gia đình ông Tạp đã được UBND phường Ngọc Lâm yêu “xử lý”.

Cụ thể, công trình xây dựng tại số 339 phố Nguyễn Văn Cừ đang được xây dựng có dấu hiệu vượt tầng phá vỡ quy hoạch chung. Công trình đã xây xong phần thô, đang gấp rút hoàn thiện để đưa vào sử dụng, chiều cao công trình này vượt trội hơn nhiều so với các công trình liền kề.

Công trình xây dựng tại số 339 phố Nguyễn Văn Cừ "vượt rào" vi phạm trật tự xây dựng.

Theo quan sát, công trình “khủng” này đang xây dựng 8 tầng 1 hầm 1 lửng 1 tum. Được biết, công trình này đã từng bị UBND phường Ngọc Lâm lập biên bản xử lý về hành vi, vi phạm trật tự xây dựng. Đồng thời, ông Nguyễn Hồng Việt, Phó Chủ tịch UBND phường Ngọc Lâm cho biết về công trình số 339 Nguyễn Văn Cừ: Công trình này được cấp phép 7 tầng 1 hầm 1 lửng 1 tum và hiện tại công trình đã xây xong phần thô.

Ông Việt cũng thừa nhận công trình có sai phạm, cụ thể là sai phạm phần tum và phía UBND phường cũng đã lập biên bản vi phạm, đình chỉ và yêu cầu chủ đầu tư tháo dỡ phần vi phạm. Nếu như không được báo chí phản ánh, chắc chắn công trình này sẽ “qua mặt” cơ quan chức năng.

Ngày 12/5, Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử có nhận được Biên bản xử lý vi phạm tại số 339 Nguyễn Văn Cừ của UBND phường Ngọc Lâm. Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra tại công trình nhận thấy như sau: Ông Nguyễn Đình Tạp đang tiến hành dỡ bỏ phần mái tum, vi phạm diện tích đã dỡ khoảng 15m2.

Biên bản xử lý vi phạm tại số 339 Nguyễn Văn Cừ của UBND phường Ngọc Lâm.

Kết luận của đoàn kiểm tra yêu cầu chủ đầu tư công trình số 339 Nguyễn Văn Cừ dừng mọi hoạt động thi công công trình.

Tập trung tháo dỡ phần mái tum vi phạm. Trong quá trình tháo dỡ phải đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh xung quanh công trình. Biên bản cũng chỉ rõ thời gian cụ thể ngày 15/5/2018 nếu ông Nguyễn Đình Tạp không tháo dỡ xong thì ông hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Rõ ràng, đây chỉ là một trong nhiều công trình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn TP. Hà Nội đã chấp hành nghiêm chỉnh sau khi báo đưa tin phản ánh. Hơn ai hết chính quyền sở tại cần xử lý dứt điểm, triệt để chấm dứt hiện tượng “vượt rào” của các chủ đầu tư trong vấn đề xây dựng.

Bạn đang đọc bài viết Long Biên: Tháo dỡ phần sai phạm công trình 339 phố Nguyễn Văn Cừ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.