Thứ tư, 24/04/2024 19:53 (GMT+7)

Nhà thầu dự án nghìn tỷ đào vỉa hè trái pháp luật để 'chạy tiến độ'

Na Vũ -  Thứ tư, 08/05/2019 23:10 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Một đơn vị nhà thầu của Cty CP nước mặt sông Đuống đào vỉa hè trái pháp luật để lắp đặt đấu nối đường ống nước thuộc dự án Đầu tư nhà máy nước mặt sông Đuống thì Đội Thanh tra GTVT phát hiện.

Dự án Nhà máy nước mặt sông Đuống đã được khánh thành giai đoạn 1 với mức đầu tư 5.000 tỷ đồng vào tháng 10/2018. Ngay sau lễ khánh thành, Cty CP Nước mặt sông Đuống đã khởi công giai đoạn 2.

Mới đây, tổ công tác thuộc đội Thanh tra GTVT quận Hà Đông trong quá trình tuần tra thực hiện nhiệm vụ đã phát hiện tại vị trí trước số nhà 23 Khu đô thị Xa La (Phúc La, Hà Đông, TP.Hà Nội) nhân công của Công ty CP đầu tư xây dựng Khôi Lâm đang đào một phần hè phố để thi công công trình lắp đặt đấu nối ông truyền dẫn cấp nước. Được biết, đây là một hạng mục thuộc Dự án đầu tư xây dựng nhà máy nước mặt Sông Đuống.

Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác xác định đơn vị đầu tư là Công ty CP Đầu tư xây dựng Khôi Lâm (Giám đốc là ông Bùi Thanh Quang - PV) vì tiến độ thời gian nên mặc dù chưa xin giấy phép thi công do cơ quan có thẩm quyền cấp nhưng vẫn “bất chấp” thực hiện, dẫn đến vi phạm luật giao thông đường bộ.

Nhiều đoạn vỉa hè đã bị lãnh đạo công ty Khôi Lâm cho người tự ý đào, phá.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với hành vi nêu trên. Đồng thời yêu cầu đơn vị thi công cho sang lấp, hoàn trả lại mặt hè theo nguyên trạng ban đầu và dừng tất cả công việc liên quan đến công trình. Ông Bùi Thanh Quang đã công nhận lỗi vi phạm nêu trên là đúng, đồng ý ký vào biên bản vi phạm hành chính cũng như các yêu cầu của Thanh tra giao thông.

Liên quan đến vi phạm của Công ty CP đầu tư xây dựng Khôi Lâm, Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính năn 2012; Nghị định số 81/2013/NĐ-CP; Căn cứ nghị định số 46/2016/NĐ-CP; Thanh tra Sở GTVT đã quyết định xử lý vi phạm hành chính với mức xử phạt là 12 triệu đồng.

Trao đổi với PV Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử, ông Nguyễn Xuân Thủy - Đội phó phụ trách Đội Thanh tra GTVT quận Hà Đông cho biết, lãnh đạo công ty Khôi Lâm đã thừa nhận lỗi vi phạm, nộp tiền xử lý vi phạm đồng thời phục hồi nguyên trạng các phần vỉa hè mà công ty đã tự đào, phá trước đó.

Dự án nhà máy nước mặt sông Đuống có tổng vốn đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, được khởi công vào ngày 9-3-2017. Dự án gồm hai hợp phần chính là công trình thu - trạm bơm nước thô, nhà máy nước được quy hoạch trên diện tích gần 61,5ha tại xã Phù Đổng và xã Trung Mầu (huyện Gia Lâm); tuyến ống dẫn nước sạch dài 76km phân bố trên các quận Long Biên, Hoàng Mai, các huyện Gia Lâm, Sóc Sơn, Đông Anh, Thanh Trì và một số khu vực của tỉnh Hưng Yên.

Theo quy hoạch đến năm 2020, nhà máy nước đạt công suất 300.000 m3/ngày đêm. Quy mô cấp nước của dự án định hướng đến năm 2030 sẽ đạt 600.000 m3/ngày đêm và tối đa đến 900.000 m3/ngày đêm vào năm 2050.

Bạn đang đọc bài viết Nhà thầu dự án nghìn tỷ đào vỉa hè trái pháp luật để 'chạy tiến độ'. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới

Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.
“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.