Thứ sáu, 26/04/2024 00:22 (GMT+7)

Tây Hồ: 'Ma trận' ngổn ngang trên con phố nhỏ Võng Thị

Lam Vy -  Thứ tư, 14/04/2021 16:23 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Vật liệu xây dựng xếp ngổn ngang ở lề đường, hàng quán lộn xộn, xe chở rác tập kết hàng dài, nước rỉ rác chảy ra đen ngòm, bốc mùi xú uế,.. đó là cảnh tượng đã và đang diễn ra tại phố Võng Thị.

Vật liệu xây dựng xếp ngổn ngang ở lề đường, hàng quán lộn xộn, xe chở rác tập kết hàng dài, nước rỉ rác chảy ra đen ngòm, bốc mùi xú uế,.. đó là cảnh tượng đã và đang diễn ra tại phố Võng Thị, phường Bưởi, quận Tây Hồ khiến người dân vô cùng bức xúc.  

Không chỉ gây mất mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường, mà điều đáng nói ở đây là  con phố này có 2 trường học, vào giờ cao điểm, tan tầm, luôn trong cảnh tắc đường, lộn xộn và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Thời gian gần đây, Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử có nhận được thông tin phản ánh của người dân phố Võng Thị về việc nhiều hộ gia đình xung quanh đây xếp vật liệu xây dựng xuống lòng đường, cụ thể như cát, sỏi đổ ra ngoài và gạch xếp hàng dài trên tuyến phố, phế thải xây dựng cũng không được thu gom, đổ tràn lan gây lên mất mỹ quan đô thị. Xe ô tô luôn trong tình trạng xếp hàng dài, ảnh hưởng tới việc đi lại của người dân nơi đây. 

Vật liệu xây dựng xếp dưới đường tại phố Võng Thị

Xe ô tô xếp hàng dài, ảnh hưởng tới người tham gia giao thông.

Mặc dù chỉ là một tuyến phố nhỏ, nhưng luôn trong tình trạng ùn tắc giao thông, vì gần đây có hai trường học, lượng học sinh lớn nên lượng người tham gia giao thông, đi lại qua đây luôn đông đúc. Mặc dù người dân đã nhiều lần kiến nghị lên phường Bưởi, nhưng tình trạng vẫn chưa chấm dứt, khiến người dân vô cùng bức xúc.

Chia sẻ với PV, ông P. V. M (phố Võng Thị, phường Bưởi) cho biết: “ Chúng tôi vô cùng bức xúc về tình trạng này, tuyến phố nhỏ, mà vật liệu xây dựng, phế thải cứ xếp ra rìa đường, có lúc xe ô tô xếp hàng dài, gây ùn tắc vô cùng, chưa kể đến việc xe chở rác cũng tập kết ở đây, vừa cản trở giao thông lại gây mất mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường,.. Chiều nào cũng tắc đường, lộn xộn, ức chế lắm”.

Xe chở rác được tập kết tại đầu phố, nước rỉ rác chảy xuống gây mất vệ sinh.

Hàng quán tại con phố Võng Thị cũng gây mất mỹ quan đô thị.

Phế thải xây dựng được tập kết tại con phố này từ lâu.

Trước thực tế  việc tập kết vật liệu xây dựng, dừng đỗ xe ô tô và hàng quán tại con phố Võng Thị, gây mất mỹ quan đô thị và ảnh hưởng an toàn giao thông, thiết nghĩ các cơ quan quản lý đô thị của phường Bưởi, quận Tây Hồ cần tăng cường tuần tra, kiểm soát địa bàn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Bạn đang đọc bài viết Tây Hồ: 'Ma trận' ngổn ngang trên con phố nhỏ Võng Thị. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.