Thứ sáu, 26/04/2024 06:33 (GMT+7)

TP Huế yêu cầu chấm dứt bãi giữ xe bên trái đường một chiều

Nguyễn Hiền -  Thứ bảy, 12/05/2018 15:53 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sau khi kiểm tra và rà soát các quy định, UBND TP Huế thống nhất chấm dứt việc tổ chức thí điểm quản lý xe ô tô đậu đỗ tại đường Trần Hưng Đạo (có thu phí)...

Liên quan đến sự việc BQL Bến xe, thuyền thành phố Huế lập bãi giữ xe bên trái đường một chiều mà Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử đã phản ánh trong bài: "Bãi giữ xe trái đường vẫn được chính quyền chấp thuận?”. Việc làm này khiến nhiều người dân và du khách lo lắng vì nguy cơ mất an toàn giao thông.

Đến ngày 03/5/2018, ông Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch UBND thành phố Huế đã trực tiếp xuống hiện trường để kiểm tra đồng thời quyết định chấm dứt việc BQL Bến xe, thuyền thành phố Huế lập bãi giữ xe bên trái đường một chiều Trần Hưng Đạo (đoạn từ cầu Trường Tiền đến đường Phan Đăng Lưu).

Bãi giữ xe ô tô bên trái đường một chiều của BQL Bến xe, thuyền thành phố Huế.

 Theo đó, Chủ tịch UBND TP Huế yêu cầu BQL Bến xe, thuyền chấm dứt ngay việc thu phí đậu đỗ xe ô tô tại khu vực này, đồng thời tổ chức tháo dỡ các bảng niêm yết giá, biển báo hiệu đường bộ liên quan đến giải phân cách đường Trần Hưng Đạo.

Yêu cầu đơn vị này xóa vạch kẻ vẽ vị trí đậu đỗ tại khu vực nói trên. Yêu cầu công an thành phố xây dựng ngay kế hoạch tăng cường kiểm tra, xử lý các phương tiện đậu đỗ sai quy định tại khu vực giải phân cách đường Trần Hưng Đạo; có văn bản báo cáo UBND thành phố triển khai thực hiện trước ngày 08/6/2018.

Công văn hỏa tốc của UBND thành phố Huế.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND TP cũng yêu cầu chấn chỉnh việc thu phí tại các Bến, sử dụng các chứng từ (biên lai, vé, hóa đơn,..) theo đúng quy định của pháp luật. Giao Phòng Tài chính Kế hoạch làm việc với BQL Bến xe, thuyền thành phố kiểm tra chấn chỉnh việc thu phí tại các Bến và có văn bản báo cáo UBND thành phố.

Bạn đang đọc bài viết TP Huế yêu cầu chấm dứt bãi giữ xe bên trái đường một chiều. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.