Thứ sáu, 29/03/2024 14:37 (GMT+7)

Xây dựng quận Lê Chân thành đô thị văn minh, hiện đại

Đồng Văn Nam -  Thứ năm, 26/11/2020 08:40 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Quận Lê Chân đã có bước phát triển đột phá cả về diện mạo đô thị, kinh tế, xã hội trở thành đô thị văn minh, hiện đại, trung tâm thương mại, kinh tế của thành phố Hải Phòng.

“Với vị thế quận trung tâm của thành phố cảng, vị trí đắc địa, cùng với chính sách đầu tư và thu hút nhà đầu tư hợp lý, quận Lê Chân đã có bước phát triển đột phá cả về diện mạo đô thị, kinh tế, xã hội trở thành đô thị văn minh, hiện đại, trung tâm thương mại, kinh tế của thành phố Cảng”
Quận Lê Chân là quận trung tâm của thành phố với diện tích tự nhiên: 12 km², dân số: 240.123 người (2018), 15 đơn vị hành chính trực thuộc gồm các phường: An Biên, An Dương, Cát Dài, Đông Hải, Dư Hàng, Dư Hàng Kênh, Hàng Kênh, Hồ Nam, Kênh Dương, Lam Sơn, Niệm Nghĩa, Nghĩa Xá, Trại Cau, Trần Nguyên Hãn, Vĩnh Niệm.
Với những chính sách đầu tư và thu hút đầu tư hợp lý, hàng loạt dự án, công trình có vốn đầu tư ngàn tỷ đồng. Những công trình hạ tầng, những khu đô thị mới đã và đang tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Chỉ sau 5 năm (từ 2015), tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 17,1%/năm, quy mô kinh tế của quận năm 2020 ước đạt 58.397 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách giai đoạn 2016 - 2020 đạt gần 7.600 tỷ đồng, gấp 3,19 lần so với giai đoạn 2011 - 2015. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 40.843 tỷ đồng. Trong đó, năm 2020 ước đạt 14.015 tỷ đồng, tăng 3,7 lần so với năm 2016. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tương đối rõ nét từ công nghiệp - xây dựng sang thương mại - dịch vụ.
Quận Lê Chân đã có bước phát triển đột phá cả về diện mạo đô thị, kinh tế, xã hội trở thành đô thị văn minh, hiện đại, trung tâm thương mại, kinh tế của thành phố Hải Phòng.

Nút giao thông đường Võ Nguyên Giáp và đường World Bank

Những năm qua, hàng loạt các dự án, công trình lớn đã và đang được triển khai trên địa bàn quận như: Trung tâm thương mại Aeon Mall với tổng vốn đầu tư hơn 4.000 tỷ đồng; các dự án trong lĩnh vực bất động sản, y tế với tổng vốn đầu tư 6.200 tỷ đồng của Tập đoàn Vingroup; Tổ hợp thương mại và chung cư cao cấp Minato (2.200 tỷ đồng); Khu đô thị ven sông Lạch Tray (1.100 tỷ đồng); Khách sạn 5 sao Nikko (1.300 tỷ đồng); dự án của Tập đoàn Tài chính Hoàng Huy (2.600 tỷ đồng); dự án trong lĩnh vực khách sạn, thương mại của Công ty TNHH Chuo Việt Nam (trên 1.800 tỷ đồng).

Nét đô thị Châu Âu trong lòng thành phố

Công tác thu hút đầu tư được quan tâm, mang lại kết quả tích cực. Quận đã và đang là điểm đến của nhiều nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước. Các dự án đầu tư đã góp phần thúc đẩy, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển kinh tế - xã hội và giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn thành phố.

Trung tâm thương mại Aeon Mall sẽ khai trương trong tháng 12/2020

Mới đây, quận Lê Chân đã hoàn thành giải phóng mặt bằng và chính thức thông tuyến đường Hồ Sen - Cầu Rào 2, đoạn từ nút giao thông Nguyễn Văn Linh đến ngã tư Hồ Sen; đồng thời, đang tập trung triển khai tuyến đường trục từ nút giao Nguyễn Văn Linh đến ngã 3 đường Chợ Con.

Khu Trung tâm chính trị - hành chính quận Lê Chân trên đường Hồ Sen - Cầu Rào 2

Thời gian tới, quận Lê Chân tiếp tục tập trung thực hiện “mục tiêu kép”: vừa phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu đạt tăng trưởng ở mức cao nhất; vừa quyết liệt phòng, chống dịch bệnh, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; tập trung giải phóng mặt bằng, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nuôi dưỡng nguồn thu ngân sách bền vững, huy động mọi nguồn lực xây dựng và phát triển quận với tốc độ cao hơn, đóng góp ngày càng nhiều cho phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Quận sẽ đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ - thương mại, tập trung phát triển các nhóm ngành dịch vụ, thương mại cao cấp; trở thành trung tâm tài chính - thương mại, y tế, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, văn hóa, du lịch của thành phố cảng. Phấn đấu hoàn thành các mục tiêu của Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là: tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt trên 20%/năm; tỷ trọng công nghiệp - xây dựng chiếm 20%, tỷ trọng ngành dịch vụ - thương mại chiếm 80%; phấn đấu thu ngoài quốc doanh đến năm 2025 đạt trên 1.400 tỷ đồng. Tổng mức đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2020 - 2025 đạt 95.000 tỷ đồng; phấn đấu có trên 5.500 doanh nghiệp hoạt động; xây dựng đô thị phía Nam đường Nguyễn Văn Linh (thuộc phường Kênh Dương, Vĩnh Niệm), vùng đô thị phía Bắc đường Nguyễn Văn Linh thuộc phần đô thị cũ cơ bản đạt tiêu chuẩn đô thị loại 1. 
Với niềm tin vững chắc và sự kỳ vọng trong tương lai quận Lê Chân sẽ bứt phá, phát triển bền vững trở thành đô thị văn minh, hiện đại, trung tâm kinh tế của thành phố Hải Phòng góp phần thực hiện thành công Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Bạn đang đọc bài viết Xây dựng quận Lê Chân thành đô thị văn minh, hiện đại. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

TP.HCM: Đường biến thành… chợ ở xã Xuân Thới Thượng
Không chỉ xây dựng trái phép, hiện nhiều tuyến đường trên địa bàn xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn còn xảy ra tình trạng chợ “cóc”, chợ tạm “mọc” ngay trên vỉa hè, lòng đường, gây cản trở giao thông và mất mỹ quan đô thị.

Tin mới

Bài thơ: Chút tương tư
Thả câu thơ đêm muộn màng///Ngọn đèn bên phố trôi ngang bềnh bồng //Đêm gầy uống cạn dòng sông//Buồn ơi! Xuân hết mà đông chưa tàn.